Đảm bảo an toàn giao thông trong 4 ngày lễ dịp 30-4 và 1-5

03/05/2021 - 19:26

BDK.VN - Trong 4 ngày nghỉ lễ từ 30-4 đến 3-5-2021, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tổ chức tuần tra, kiểm soát 196 ca, có 960 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, phát hiện, lập biên bản 460 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 106 trường hợp vi phạm với số tiền 145 triệu đồng. Tạm giữ 219 xe, 208 giấy tờ xe các loại.

Xe di chuyển chậm trên tuyến quốc lộ 60 đoạn gần cầu Rạch Miễu phía Châu Thành Bến Tre. Ảnh: Trúc Lan.

Xe di chuyển chậm trên tuyến quốc lộ 60 đoạn gần cầu Rạch Miễu phía Châu Thành, Bến Tre. Ảnh: Trúc Lan.

Trong đó, không có giấy phép lái xe 178 trường hợp, vi phạm nồng độ cồn 105 trường hợp, chạy quá tốc độ 64 trường hợp... Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy cũng đã tổ chức tuần tra, kiểm soát 23 ca, kiểm tra 206 phương tiện, phát hiện 42 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 36 trường hợp.

Riêng tình hình ùn tắc giao thông, do trong các ngày lễ người dân tập trung về quê nghỉ lễ và trở lại làm việc nên lưu lượng phương tiện trên hầu hết các tuyến đều tăng cao, nhất là trên quốc lộ 60 khu vực cầu Rạch Miễu.

Cụ thể, từ 13 giờ đến 15 giờ ngày 29-4 đến 00 giờ 30 ngày 30-4-2021; từ 8 đến 22 giờ 30 ngày 30-4-2021; từ 15 đến 23 giờ ngày 1-5-2021; từ 10 giờ 30 đến 23 giờ ngày 2-5-2021. Tuy nhiên, do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã chủ động phân công, bố trí lực lượng, phương tiện trước và phối hợp đồng bộ với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang, Công ty BOT cầu Rạch Miễu đã tiến hành điều tiết, phân luồng hợp lý nên các phương tiện vẫn duy chuyển, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

                                                                                              Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích
  • Hamper tết cho doanh nghiệp