
Người dân ở cù lao An Bình, xã An Hiệp lấy nước tại trạm cấp nước sạch cộng đồng phục vụ cho sinh hoạt. Ảnh: P. Hân
Niềm vui mang tên nước ngọt
Đưa vào sử dụng từ giữa năm 2017, sau gần một năm hoạt động, công trình trạm cấp nước sạch sinh hoạt cho cộng đồng tại cù lao An Bình - ấp An Bình, xã An Hiệp đã phát huy hiệu quả, bước đầu đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh của người dân.
Công trình được xây dựng với tổng kinh phí gần 450 triệu đồng, bao gồm hệ thống: giếng khoan, tháp khử khí, khử phèn, RO chuyên dụng xử lý nước nhiễm mặn; bể lắng bùn, lọc cát, chứa nước; nhà cấp nước, hệ thống bệ đỡ, bồn inox chứa nước sạch… Trạm cấp nước sạch cho cộng đồng hoạt động với công suất 0,5m3/giờ cùng hệ thống hồ chứa gồm 8 ống hồ lớn đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước của người dân nơi đây.
Nằm trên khu vực đất cồn biệt lập, hầu hết người dân sử dụng nguồn nước mưa, nước giếng khoan tầng nước mặt nên chất lượng nước không đảm bảo. Đặc biệt, vào mùa khô, thời tiết nắng nóng kéo dài, hiện tượng xâm nhập mặn xảy ra, vùng bị thiếu nước ngọt trầm trọng. “Việc đưa vào sử dụng công trình trạm cấp nước sạch cho cộng đồng không chỉ góp phần cải thiện đời sống, nâng cao sức khỏe của người dân mà còn giúp địa phương sớm hoàn thành tiêu chí nước sạch trong bộ tiêu chí nông thôn mới”, Phó chủ tịch UBND xã An Hiệp Nguyễn Ngọc Duy cho biết.
Năm 2016, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch của xã chiếm tỷ lệ trên 13%, đến nay đạt trên 40%. Đây không chỉ là thành tích đáng mừng của chính quyền mà còn là niềm vui chung của người dân nơi đây. Bà Phạm Thị Đảo - người dân ở ấp An Bình phấn khởi chia sẻ: “Giờ đây, người dân không còn phải mất nhiều công sức và thời gian để đổi nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt. Từ khi có công trình cấp nước trên địa bàn, mỗi khi có nhu cầu, chúng tôi lấy dụng cụ chứa nước đến lấy nước mang về nhà sử dụng mà không phải tốn tiền”.
Hòa chung niềm vui đó, ông Mai Văn Nơi - người dân trong ấp cũng cho biết: Nguồn nước được cấp đảm bảo vệ sinh phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của người dân. Có nước sạch sử dụng, người dân chúng tôi đã yên tâm tập trung phát triển kinh tế gia đình.
Hiện nay, trong điều kiện hạn mặn có khả năng xâm nhập sâu, trạm cấp nước sạch cộng đồng sẽ là “cứu cánh” của người dân trong sinh hoạt và sản xuất. Ông Nguyễn Ngọc Duy cho hay, để phát huy tốt công năng cũng như ý nghĩa của công trình đối với người dân, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục chỉ đạo và hướng dẫn bà con sử dụng, bảo quản trạm một cách tốt nhất. Hướng lâu dài, xã sẽ tìm nhà đầu tư xây dựng hệ thống đường ống dẫn đến từ hộ gia đình nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân trong ấp.
Sẽ có hồ chứa 1 triệu m3 nước ngọt
Dự án công trình hồ chứa nước ngọt Kênh Lấp được khởi công vào cuối năm 2016. Đến nay, giai đoạn 1 của dự án gần như đã hoàn thiện và có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước của bà con nhân dân trong vùng khi hạn, mặn xâm nhập.
Theo thiết kế, hồ chứa nước ngọt Kênh Lấp, đoạn từ xã Tân Xuân đến Phú Ngãi, có chiều dài gần 7km, bề rộng mặt hồ từ 40 - 100m (tùy đoạn), bề rộng đáy hồ nạo vét từ 30 - 90m, sâu khoảng 2m. Xung quanh có xây dựng hệ thống bờ bao với chiều ngang bờ 5m, cao 1,8m. Ngoài ra, có một số hạng mục khác như xây dựng cống lấy nước, cống xả nước, đắp đập; trồng cây xanh xung quanh và được bảo vệ bằng rào chắn kiên cố. Hồ có sức chứa gần 1 triệu mét khối nước ngọt thô, phục vụ sinh hoạt cho hơn 200 ngàn dân, 100 ngàn gia súc, 200 cơ sở tiểu thủ công nghiệp và hơn 150 trụ sở văn phòng, trường học… tại 24 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ba Tri và các vùng phụ cận trong mùa khô.
Dự án được đánh giá mang đến nhiều ý nghĩa, đặc biệt là đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của người dân huyện Ba Tri nói chung. Dự án hoàn thành, hồ nước sẽ giải quyết được tình trạng thiếu nước ngọt sinh hoạt và sản xuất trong mùa khô cho người dân khi xâm nhập mặn vẫn tiếp diễn. Theo nhận định của Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, nơi đây còn thích hợp cho huyện Ba Tri khai thác các thế mạnh về du lịch, đặc biệt là tuyên truyền cho các tour du lịch về biến đổi khí hậu, bảo tồn sinh thái cũng như ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
Theo thông tin từ huyện, hiện nay hồ đã trữ khoảng 800 ngàn mét khối nước để kịp thời phục vụ cho người dân trong mùa khô, mặn. Dự kiến, đến tháng 6-2018 sẽ thực hiện giai đoạn 2 với các hạng mục xây dựng cầu trung tâm, tuyến lộ lớn, trồng cây xanh, xây hàng rào chắn kiên cố ven bờ và hoàn thành dự án.
“Công trình trạm cấp nước sạch cho cộng đồng được thực hiện trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017 do Ban tổ chức chương trình “Mizuiku - Em yêu nước sạch” phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức xây dựng và bàn giao cho địa phương quản lý, vận hành từ tháng 8-2017. Đến nay, công trình đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân trong vùng”
(Phó chủ tịch UBND xã An Hiệp Nguyễn Ngọc Duy)
|
Phan Hân - Thùy Dương