 |
Ông Huỳnh Nam Bình, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận. |
Sáng 13-10-2009, Ban Dân vận Tỉnh ủy họp mặt kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống công tác dân vận và sơ kết 2 năm phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Cồn đến dự.
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Nam Bình phát biểu ôn lại truyền thống ngành Dân vận nhấn mạnh rằng quan điểm, tư tưởng “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” của Bác có ý nghĩa hết sức quan trọng; và hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” là để mỗi người ngày càng thấm nhuần và làm theo lời dạy của Bác. Nhìn lại 2 năm thực hiện mô hình Dân vận khéo, khối vận các cấp tập trung chủ yếu trên 3 nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh ủy là giảm nghèo, khắc phục ô nhiễm môi trường và an toàn giao thông. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình có ý nghĩa, như: mô hình giảm nghèo ở ấp Phú Hòa (xã Vĩnh Bình, Chợ Lách), khắc phục ô nhiễm môi trường ở khu phố 3 (phường 1, thành phố Bến Tre), mô hình an toàn giao thông ở ấp An Hòa (An Bình Tây, Ba Tri)… Hội nghị cũng thừa nhận về mặt tổng thể, phong trào chuyển biến chưa mạnh, chưa đều và chưa rộng khắp, chưa tạo được ý thức tự giác chung để trở thành thói quen trong đời sống nhân dân. Một số ít địa phương, đơn vị, cơ sở chưa thực sự xem phong trào thi đua dân vận khéo là động lực để phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Cồn yêu cầu khối vận tiếp tục tuyên truyền và nhận thức rõ rằng phong trào thi đua Dân vận khéo có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa tạo động lực đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng của quần chúng, vừa xây dựng ý thức tự giác của mọi cấp, mọi ngành, mọi người trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các đơn vị, huyện, thành phố và cơ sở phải chủ động rà soát lại công việc tại địa phương, lựa chọn và tiếp tục đăng ký thực hiện mô hình Dân vận khéo nhằm đạt mục tiêu chung: nắm chắc được diễn biến tâm trạng, tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là những vấn đề bức xúc để vận động nhân dân cùng tham gia thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đồng thời hướng tới mục tiêu “được người, được việc, được tổ chức”, “cán bộ là gốc của mọi công việc”.
Dịp này, Ban Dân vận Trung ương tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận cho 51 đồng chí đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp Dân vận của tỉnh. Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 9 cá nhân và 18 tập thể có thành tích trong phong trào thi đua Dân vận khéo và đạt mô hình Dân vận khéo cấp tỉnh.