Dân vận khéo từ việc huy động sức dân

17/10/2022 - 05:33

BDK - Thời gian qua, nhờ làm tốt phong trào thi đua Dân vận khéo nên xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú đã huy động sức dân thực hiện bê-tông hóa cầu, đường giao thông; vận động dân trồng và chăm sóc tốt các tuyến đường hoa, góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2022.

Bà Đặng Thị To (thứ tư phải sang) - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Quí Đức B và hội viên trồng hoa.

Bà Đặng Thị To (thứ tư phải sang) - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Quí Đức B và hội viên trồng hoa.

Trong năm 2022, xã đã huy động nguồn lực để bê-tông 2 tuyến đường giao thông liên tổ dài 380m, 1 cầu bê-tông, kinh phí 130 triệu đồng, trong đó nhân dân hưởng lợi đóng góp 30 triệu đồng, còn lại vận động xã hội hóa. Hoàn thành cầu Kênh Chà Là, liên Tổ số 16 - 17, ấp Quí Thế với kinh phí thi công 147 triệu đồng. Bê-tông 1 tuyến đường cấp A (ấp Quí Khương - ấp Quí Đức A) dài 2.555m, tổng kinh phí 7,581 tỷ đồng; 2 tuyến đường cấp C (ấp Quí Thạnh, ấp Quí Khương), trong đó đường ấp Quí Thạnh (Chín Thông) dài 914m, kinh phí 1,389 tỷ đồng; đường ấp Quí Khương cánh dưới dài 1.377m, kinh phí 2,172 tỷ đồng do Nhà nước và nhân dân cùng làm. Cả 3 tuyến đường trên, dân tự nguyện đốn 82 cây dừa, hoa màu, vật kiến trúc và hiến trên 15.300m2 đất để thực hiện.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các đoàn thể xã còn phối hợp với UBND xã tổ chức thực hiện Ngày Chủ nhật nông thôn mới tại 5/5 ấp bằng các hình thức vận động người dân vệ sinh môi trường, trồng 400 cây hoàng yến, trên 400 cây u xoắn lá, trên 600 cây bông trang ở 3 tuyến đường thuộc ấp Quí Đức A, Quí Đức B, Quí Thế nhằm thực hiện các tiêu chí hộ gia đình trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, vận động nhân dân đồng thuận chủ trương trồng 200 cây sao đen cặp đường huyện lộ 92 thuộc các Tổ số 4, 5, 6, ấp Quí Thế.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. Những năm qua, công tác dân vận trên địa bàn xã Quới Điền đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các công trình, dự án trên địa bàn xã trước khi triển khai thực hiện đều tổ chức họp dân, lấy ý kiến thống nhất phương án, khi được nhân dân đồng thuận rồi mới tiến hành làm. Do đó, nhân dân rất phấn khởi trong quá trình góp sức, góp của để thi công công trình. Công trình làm đến đâu, dân hưởng ứng đến đó. Tiêu biểu có bà Võ Thị Búp ở Tổ số 5, ấp Quí Khương, tự nguyện hiến đất mặt tiền dài 30m, ngang 1,5m và đốn 6 cây dừa đang cho trái để làm đường. Bà Đặng Thị To - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Quí Đức B vận động trồng và chăm sóc trên 600 cây bông trang tuyến đường ấp Quí Đức B, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường

Bài, ảnh: Thảo Nguyên

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN