Đảng bộ xã Thạnh Phước nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

20/04/2022 - 05:39

BDK - Xã Thạnh Phước là một trong những xã vùng căn cứ cách mạng của huyện Bình Đại. Thời gian qua, Đảng bộ xã đã có nhiều nỗ lực trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Trong quá trình thực hiện mô hình kiêm nhiệm, Đảng ủy xã đã mạnh dạn sắp xếp bố trí 7/7 bí thư chi bộ (CB) đồng thời là trưởng ấp. Năm 2021, kinh tế - xã hội của xã ổn định, thu nhập bình quân đầu người đạt 54,5 triệu đồng/người/năm. Hộ nghèo được kéo giảm dưới 3%. Đảng bộ nhiều năm liền được Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Đại đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đường bê-tông nông thôn xã Thạnh Phước.  Ảnh: Sơn Tùng

Đường bê-tông nông thôn xã Thạnh Phước.  Ảnh: Sơn Tùng

Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện

Thạnh Phước là xã thuộc tiểu vùng 4 của huyện Bình Đại. Đảng bộ có 255 đảng viên, sinh hoạt tại 14 CB trực thuộc gồm 7 CB ấp và 7 CB ngành. Hệ thống chính trị của xã luôn được củng cố kiện toàn. Trình độ cán bộ, công chức không ngừng được nâng cao với 63 người gồm: cán bộ chuyên trách 11 người, công chức 10 người, số còn lại người hoạt động không chuyên trách xã. 100% cán bộ, công chức xã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn. Các tổ chức trong hệ thống chính trị từ xã đến ấp được sắp xếp, bố trí đúng quy định, luôn được củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả. Toàn xã có trên 80% dân số tham gia hoạt động trong các tổ chức chính trị - xã hội và xã hội nghề nghiệp. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng 7/7 CB ấp đạt trong sạch, vững mạnh toàn diện (TSVMTD), bố trí 100% bí thư CB đồng thời là trưởng ấp…

Qua quá trình lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nghị quyết đảng bộ xã bước đầu đạt được những kết quả khả quan. Bí thư Đảng ủy xã Lê Vũ Minh cho biết: Sau khi tiếp thu Công văn số 1344 của Ban Thường vụ Huyện ủy “Về việc xây dựng CB ấp, khu phố trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn TSVMTD” và Hướng dẫn số 10 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy xã xây dựng Kế hoạch số 74 “Về việc xây dựng CB ấp TSVMTD” và tổ chức triển khai thực hiện ở các CB ấp. Qua đó, các CB đã mạnh dạn đăng ký và triển khai đến đảng viên trong CB và nhân dân; lãnh đạo Ban công tác Mặt trận và các chi hội, tổ hội đoàn thể triển khai sâu rộng các nội dung tiêu chí thực hiện thuộc về hộ gia đình, người dân trong cuộc họp hàng tháng của tổ chức mình và nhân dân thông qua các cuộc họp tổ nhân dân tự quản. Mặt khác, Thạnh Phước với lợi thế là đã xây dựng đạt các tiêu chí về xã nông thôn mới, các tiêu chí về kinh tế - xã hội đều đạt nên trong năm 2021, đảng ủy đã lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt CB theo đúng Hướng dẫn số 16, Quyết định số 707 của Tỉnh ủy, đề nghị về trên thẩm định và đã công nhận 2 CB đạt TSVMTD.

“Qua quá trình lãnh đạo xây dựng CB TSVMTD, cá nhân tôi nhận thấy đây là một chủ trương hết sức đúng đắn của Tỉnh ủy, các CB được công nhận được nâng chất, hoạt động có nền nếp, tính đảng của từng đảng viên được nâng lên rõ rệt. Trong thực hiện các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, đảng viên luôn tiên phong gương mẫu đi đầu trong thực hiện theo phương châm đảng viên đi trước làng nước theo sau”, Bí thư Đảng ủy xã Lê Vũ Minh chia sẻ.

Với những kết quả bước đầu đạt được trong xây dựng CB TSVMTD, năm 2022, Đảng ủy xã Thạnh Phước đăng ký về trên xây dựng thêm 2 CB đạt TSVMTD, còn lại 3 CB sẽ thực hiện trong năm 2023 và hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.

Thực hiện phương châm “nắm”

Qua 5 năm thực hiện phương châm “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình” và các mô hình kiêm nhiệm, đã tạo được sự gắn bó giữa cấp tỉnh, cấp huyện và xã. Những ý kiến kiến nghị, đề xuất của địa phương kịp thời được các cấp có thẩm quyền giải quyết; những chủ trương của tỉnh, huyện thì xã nắm sớm và chủ động trong lãnh đạo điều hành. Đảng ủy đã phân công 32 cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách phụ trách 92 tổ nhân dân tự quản với hơn 2.500 hộ dân. Tình hình đời sống kinh tế của từng hộ dân được cán bộ nắm sát, kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng nên trong những năm qua không có trường hợp đơn thưa vượt cấp. Thực hiện phương châm “nắm” đã tạo thêm sự gắn bó mật thiết giữa cán bộ với nhân dân, những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân được phản ánh kịp thời đến cấp ủy, chính quyền, là cầu nối hết sức quan trọng giữa Đảng và dân.

Trong quá trình thực hiện mô hình kiêm nhiệm, lúc đầu Đảng ủy bố trí 3 mô hình kiêm nhiệm là cán bộ bán chuyên trách kiêm bí thư CB, bí thư CB kiêm trưởng ban công tác Mặt trận ấp và bí thư CB đồng thời là trưởng ấp. Qua quá trình thực hiện, Đảng ủy nhận thấy mô hình cán bộ bán chuyên trách kiêm bí thư CB và bí thư CB kiêm trưởng ban công tác Mặt trận ấp có sự chồng chéo trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cả về thời gian và chức năng, nhiệm vụ. Qua đó, Đảng ủy xét thấy chỉ có mô hình bí thư CB đồng thời là trưởng ấp là phát huy được năng lực sáng tạo của người đứng đầu. Đến nay, Đảng ủy đã mạnh dạn bố trí 7/7 bí thư CB đồng thời là trưởng ấp.

“Thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, năm 2021, đảng bộ không có đảng viên sai phạm bị xử lý kỷ luật, ý thức tổ chức kỷ luật của đảng viên được nâng cao. Các tổ chức chính trị - xã hội đều được nâng cao về chất lượng hoạt động. Qua kiểm điểm đánh giá năm 2021, có 7/7 tập thể lãnh đạo quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 13/14 CB hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 212 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 40 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đến nay, xã đã đạt 10/15 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Xã phấn đấu đến năm 2024 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”.

(Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Phước Lê Vũ Minh)

Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN