
Đông đảo cổ động viên cổ vũ cho các vận động viên thi đấu.
Điều kiện thuận lợi để phát triển
Bi sắt có hình tròn, chất liệu bằng sắt, có đường kính tối thiểu là 7,05cm và tối đa là 8cm, trọng lượng tối thiểu 650 gram và tối đa 800 gram (theo quy định chuẩn của quốc tế). Bộ môn này được tổ chức ở địa hình phẳng, kích thước tối thiểu của sân thi đấu rộng 4m và dài 15m, có khung điểm số là 13, tùy theo tính chất của từng giải có thể ít hơn. Thi đấu theo hình thức đơn, đôi hoặc bộ ba vận động viên (VĐV) theo từng đội.
Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Nguyễn Thiện Chí cho biết: Ngày nay, phong trào tập luyện và thi đấu môn bi sắt của cả nước nói chung và khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói riêng đã phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, tại tỉnh, môn thể thao này còn khá mới mẻ.
Với những điều kiện và khả năng đầu tư phát triển trong thời gian tới, ngành VHTT&DL đã tham mưu UBND tỉnh chọn bi sắt là một trong những môn thể thao mới để đầu tư và phát triển trong giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Vì đây là một trong những môn thể thao có kỹ thuật khá đơn giản, dễ tiếp cận, đầu tư sân bãi, dụng cụ ít tốn kém. Môn thể thao đòi hỏi sự khéo léo, phù hợp với thể trạng, tầm vóc của người Việt Nam.
“Từ giữa năm 2020, chúng tôi đã tuyên truyền, vận động, vừa đi tìm hiểu, học tập các nơi, đồng thời đầu tư xây dựng sân bãi, đào tạo hướng dẫn viên… Đến nay, tỉnh đã có 4 đơn vị có sân bi sắt, gồm: Trường Năng khiếu Thể dục thể thao (TDTT) 2 sân, Trung tâm TDTT 6 sân, Ngân hàng BIDV Đồng Khởi Chi nhánh Mỏ Cày - Mỏ Cày Nam 2 sân, Mỏ Cày Bắc 2 sân. Đã tổ chức bồi dưỡng hơn 150 hướng dẫn viên. Có thể xem đây là tiền đề để tiếp tục nhân rộng cho sự phát triển trong tương lai”, ông Nguyễn Thiện Chí cho biết thêm.
Sôi nổi mùa giải đầu tiên
Lần đầu tiên Sở VHTT&DL đã tổ chức Giải bi sắt tỉnh Bến Tre mở rộng năm 2021, thu hút 72 VĐV tham gia (từ các đơn vị: Trường Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Cần Thơ, Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang, Sở VHTT&DL Trà Vinh, Vĩnh Long, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Sóc Trăng, Đồng Tháp và chủ nhà Sở VHTT&DL Bến Tre). Đơn vị chủ nhà có các VĐV của TP. Bến Tre, Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú, Bình Đại, Giồng Trôm, BIDV Đồng Khởi, Công an tỉnh và Sở VHTT&DL.
Anh Huỳnh Phát Huy (BIDV Đồng Khởi) cho biết, bộ môn này dễ tập và được Trung tâm TDTT tỉnh tạo điều kiện về sân bãi nên anh cùng đồng nghiệp đã tham gia tập luyện từ vài tháng qua, đăng ký tham gia thi đấu tại mùa giải này và đạt hạng nhất đôi nam. “Đây là kết quả ngoài mong đợi của tôi. Mục tiêu tham gia là học hỏi kinh nghiệm, tập luyện và thi đấu tốt hơn cũng như góp phần phát triển phong trào bi sắt của đơn vị BIDV Đồng Khởi”, anh Huy chia sẻ.
Tư vấn trong việc tổ chức giải cho tỉnh, ông Trần Chí Quân - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Cần Thơ nhận định: Sở VHTT&DL đã có cách làm rất bài bản, chuẩn bị các điều kiện; trong đó đã xây dựng cơ sở vật chất, bồi dưỡng hướng dẫn viên cho tỉnh và cả huyện, thành phố. Trước mắt, tỉnh cần tập trung phát triển phong trào. Kỳ vọng từ phong trào sẽ có những hạt nhân để đào tạo thành VĐV đỉnh cao. Hiện nay, chủ lực của đội tuyển bi sắt quốc gia là VĐV ở ĐBSCL.
“Tôi nghĩ rằng, với cách làm tích cực, quyết liệt như thế này sẽ thu hút rất nhiều đối tượng tham gia, tạo sự lan tỏa rộng rãi, kể cả những người lớn và các em nhỏ. Từ đó, tỉnh sẽ phát hiện được những VĐV có tố chất phù hợp với bộ môn này để bồi dưỡng, đào tạo. Tôi nghĩ nếu có những bước đi phù hợp, trong thời gian không xa, bi sắt Bến Tre sẽ có tên trên “bản đồ” của bi sắt Việt Nam”, ông Trần Chí Quân nhận định.
|
Ngày 24-4-2021, Sở VHTT&DL tổ chức Giải bi sắt tỉnh Bến Tre mở rộng. Đến tham dự có Giám đốc Sở VHTT&DL Nguyễn Văn Bàn, TS. Đặng Thanh Bình - Phó hiệu trưởng Trường Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh, ông Trần Chí Quân - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Cần Thơ, đại diện các đơn vị tham gia giải và các nhà tài trợ.
Ban tổ chức đã trao 8 giải cho hai nội dung. Bến Tre đoạt giải nhất, nhì, ba nội dung đôi nam (phối hợp với VĐV ngoài tỉnh). Dịp này, Sở VHTT&DL tỉnh tặng mỗi huyện, thành phố hai bộ bi sắt. Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Cần Thơ tặng Sở VHTT&DL Bến Tre 1 bộ bi sắt.
|
Bài, ảnh: Ánh Nguyệt