Đẩy mạnh các hoạt động của tuổi trẻ hướng về biển, đảo

11/04/2025 - 05:21

BDK - Xác định công tác tuyên truyền về bảo vệ biên giới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, các cấp bộ đoàn tỉnh đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế từng đơn vị, địa phương, góp phần nâng cao bản lĩnh, “sức đề kháng”, vun bồi tình yêu và trách nhiệm với biển, đảo quê hương trong trái tim tuổi trẻ.

Đoàn viên, thanh niên thành kính thắp hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Bia tưởng niệm Bến Tàu không số, xã Thạnh Phong (Thạnh Phú).

Nhận thức về biển, đảo

Chúng tôi có dịp tháp tùng cùng các đoàn viên, thanh niên tỉnh đến Bia tưởng niệm Bến Tàu không số ở xã Thạnh Phong (Thạnh Phú), đây là một trong số các đầu cầu tiếp nhận vũ khí từ đoàn tàu không số huyền thoại. Trong khuôn viên trầm mặc, các bạn trẻ nghiêm trang, chỉnh tề thực hiện lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và thành kính thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương vì độc lập dân tộc. Nghe giới thiệu, thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay hiểu thêm về địa danh Bến Tàu không số trên mảnh đất Bến Tre anh hùng.

Vùng đất Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú những năm kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước là vùng căn cứ địa của cách mạng nhờ địa thế hiểm trở. Tại đây vào đầu tháng 4-1946, Khu 8 và Tỉnh ủy quyết định tổ chức mở tuyến đường vận chuyển vũ khí bằng đường biển (sau này là đường Hồ Chí Minh trên biển). Chuyến mở đường lịch sử do đồng chí Đào Công Trường - Tư lệnh Khu 8 - Trưởng đoàn cùng các đồng chí Ca Văn Thỉnh, Trần Hữu Nghiệp, Nguyễn Thị Định vượt biển ra Bắc gặp Bác Hồ và xin chi viện vũ khí cho chiến trường miền Nam. Sau 7 ngày thuyền lênh đênh trên mặt biển, các đồng chí đã ra đến miền Bắc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ chuyến mở đường lịch sử đó, tại vùng đất Thạnh Phong đã hình thành Bến tàu không số huyền thoại, nơi tiếp nhận vũ khí của đoàn tàu không số vận chuyển từ Bắc vào Nam bằng đường biển. Đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này là A101 - Bến Bến Tre, được thành lập theo quyết định của Quân ủy Miền vào ngày 19-9-1962. Đơn vị này mang bí số B3, là một trong 4 đơn vị trực thuộc Đoàn 962/ Đoàn vận tải 759 của Bộ Quốc phòng (sau là Đoàn Hải quân 125). Biên chế tương đương cấp Trung đoàn, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương cục và Khu ủy Khu 8.

Trong thời gian từ 1963 - 1970, đã có gần 1.500 tấn vũ khí, vật chất (tiền, vàng, thuốc men, tài liệu mật) từ miền Bắc chi viện cho miền Nam được tiếp nhận, cất giấu và trung chuyển qua dải đất cù lao này. Số vũ khí, vật chất trên đã được vận chuyển, tiếp tế cho các tỉnh, thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ, góp phần làm nên nhiều chiến thắng lẫy lừng, có ý nghĩa chiến lược đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.

Đứng giữa không gian mang nhiều dấu ấn lịch sử, các đoàn viên, thanh niên tỉnh không khỏi bồi hồi, xúc động khi trên mảnh đất ba dải cù lao có một vùng đất ven Biển Đông dãi dầu trong sự khắc nghiệt của thiên nhiên, gian nan trong những năm kháng chiến. Đặc biệt, mỗi thanh niên đều dâng trào lòng tự hào về kỳ tích của những chuyến tàu thần kỳ không số, cùng cán bộ, chiến sĩ mưu trí, dũng cảm, bí mật, nối tiếp nhau rời bến, cập bến. Những thế hệ hôm nay xin kính cẩn nghiêng mình - đời đời tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã anh dũng hy sinh trên con đường Biển Đông - Đường Hồ Chí Minh trên biển.

Trách nhiệm của tuổi trẻ

Hướng về biên giới, hàng năm, Đoàn, Hội các cấp trên địa bàn tỉnh đều đặn tổ chức các hoạt động như thăm viếng, dọn dẹp, chỉnh trang các di tích lịch sử, các khu tưởng niệm, tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ; phát động chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”, chương trình “Hãy làm sạch biển”, ra quân thực hiện mô hình “Hướng dẫn phân loại rác tại nguồn” tại các tổ nhân dân tự quản trên địa bàn toàn tỉnh; tặng quà, di ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cờ Tổ quốc cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, bám biển trên địa bàn. Đặc biệt là tổ chức hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho các gia đình chính sách, khó khăn, neo đơn, ngư dân bám biển trên địa bàn; tặng học bổng cho học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi... Qua đó, góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh ở khu vực biên giới biển.

Một ngày giữa tháng 3-2025, đoàn y, bác sĩ Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh lên đường mang theo thuốc men, dụng cụ y tế vượt gần 100 cây số đến xã biển Thạnh Phong (Thạnh Phú) khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân khó khăn. Khi đến nơi, đông đảo người dân lặn lội đường xa, xếp hàng ngay ngắn ngồi chờ để được bác sĩ khám bệnh. Hình ảnh ấy khiến các y bác sĩ vô cùng xúc động.

Trực tiếp thăm khám và tư vấn cho người dân, bác sĩ Hà Văn Kiệt - Bệnh viện Y học cổ truyền, không ngừng trò chuyện, ân cần hướng dẫn cách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe qua chế độ ăn uống, tập luyện thể dục thể thao, phát hiện bệnh sớm, phát thuốc phù hợp với tình trạng bệnh của mỗi người. Đối với bác sĩ Kiệt, việc đi khám từ thiện luôn mang đến ý nghĩa nhân văn đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người cao tuổi ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hẻo lánh, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Lớn tuổi nên hay đau nhức, bà Đào Thị Bé ngụ ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Phong vui mừng khi được bác sĩ về tận nơi thăm khám, trấn an đưa kèm đơn thuốc. Bà Bé bày tỏ: Chúng tôi cảm ơn các y bác sĩ đã thăm khám kỹ lưỡng, tận tình và tặng quà, phát thuốc, mong các đoàn thường xuyên về khám cho người dân ở đây”.

Phó bí thư Tỉnh đoàn Phan Thanh Trẻ chia sẻ, năm 2025 là năm cao điểm để mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, thể hiện sức trẻ Đồng khởi trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

“Tuổi trẻ tỉnh sẽ đẩy mạnh xây dựng hình mẫu mỗi cán bộ, hội viên, thanh niên là một tuyên truyền viên, xung kích đi đầu trong việc lan tỏa tinh thần yêu quê hương, đất nước và biển, đảo đến người thân gia đình và mọi người xung quanh. Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc sống, lao động và sự sẵn sàng chiến đấu của nhân dân và lực lượng vũ trang ở vùng biển, bộ đội biên phòng với sự hy sinh thầm lặng, trách nhiệm và rất đỗi tự hào”.

(Phó bí thư Tỉnh đoàn Phan Thanh Trẻ)

Bài, ảnh: Chương Đài

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN