Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

31/08/2022 - 05:37

BDK - Trong thời gian qua, thanh niên xứ Dừa Bến Tre tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao (CNC) trong sản xuất nông nghiệp. Việc ứng dụng CNC trong sản xuất nông nghiệp giúp nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng sản phẩm nông nghiệp và thu nhập cho nông dân.

Anh Phạm Văn Hải, xã Châu Bình (Giồng Trôm) sản xuất dưa lưới trong nhà màng.

Anh Phạm Văn Hải, xã Châu Bình (Giồng Trôm) sản xuất dưa lưới trong nhà màng. 

Ở tuổi 35, anh Phạm Văn Hải, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm được biết đến là một nông dân sản xuất ứng dụng CNC có tiếng ở địa phương. Xuất thân trong gia đình nông dân, năm 2014, anh đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Với bản tính siêng năng, ham học hỏi, 3 năm ở Nhật giúp anh tích lũy vốn về quê mở trang trại sản xuất nông nghiệp.

Năm 2017, khi trở về địa phương, anh Hải bắt tay vào thực hiện ước mơ của mình. Qua tìm hiểu thông tin trên sách báo, trên mạng và tìm hiểu thêm kỹ thuật tại Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học, anh Hải đầu tư xây dựng hai nhà màng (mỗi nhà diện tích hơn 800m2) để trồng dưa lưới. Anh Hải cho biết, ban đầu, vốn đầu tư cho nhà màng, hệ thống tưới nước nhỏ giọt, hạt giống và nhân công tốn 350 triệu đồng, số tiền này anh tích góp sau khi đi xuất khẩu lao động trở về. Bên cạnh đó, anh Hải đào ao lót bạt trữ nước tưới vào mùa hạn mặn, dùng hệ thống tưới nhỏ giọt tự động ứng dụng từ công nghệ thủy canh Israel. Theo anh Hải, ứng dụng CNC trong sản xuất giúp sản phẩm có chất lượng đảm bảo, do trồng trong nhà màng nên ngăn ngừa dịch bệnh, sâu rầy, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Từ đó, giảm được chi phí trong sản xuất, làm tăng lợi nhuận.

Anh Hải cho hay, với 60 - 70 ngày/vụ, mỗi trái nặng từ 1,6 - 1,7kg, canh tác được 4 - 5 vụ/năm. Sản lượng dưa lưới thu hoạch đạt 3 tấn/vụ/nhà màng, giá bán từ 30 - 40 ngàn đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, mỗi nhà màng cho lãi hơn 50 triệu đồng/vụ.

Sau nhiều lần áp dụng nuôi tôm càng xanh theo cách nuôi truyền thống mang hại hiệu quả không cao, anh Trần Hữu Trường, xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú được Phòng Nông nghiệp huyện hướng dẫn ứng dụng cách nuôi mới theo hướng CNC nhiều giai đoạn trên tôm càng xanh. Hiệu quả mang lại đạt gấp 2 - 3 lần so với trước. Anh Trường cho hay, anh có ao nuôi xen vườn dừa với diện tích 2.000m2, trước đây áp dụng theo cách nuôi cũ hiệu quả không cao, tôm hao hụt nhiều. Sau khi áp dụng nuôi theo cách mới, giai đoạn đầu nuôi ương tôm nhỏ trong ao bạt, sau khi tôm đạt 60 ngày thả xuống ao nuôi. Nhờ thay đổi cách nuôi, tôm hao hụt ít, tỷ lệ sống hơn 90%. Bên cạnh đó, tổ chức bẻ càng để tôm phát triển đạt tỷ lệ tôm loại 1 chiếm đa số. Anh Trường chia sẻ, từ khi ứng dụng nuôi tôm càng xanh theo hướng CNC (nuôi tôm toàn đực, kỹ thuật nuôi chia nhiều giai đoạn) giúp tôm phát triển khỏe mạnh, tỷ lệ hao hụt ít, năng suất tăng lên, lợi nhuận cao hơn trước đây 2 - 3 lần. Sau khi áp dụng cách nuôi mới, với 2.000m2, anh Trường thả nuôi từ 12 - 15 ngàn con giống, lợi nhuận mỗi vụ nuôi hơn 50 triệu đồng. Với hiệu quả mang lại mô hình nuôi tôm càng xanh theo hướng ứng dụng CNC của anh Trường đang được nhân rộng tại các vùng nước lợ của huyện Thạnh Phú.

“Việc đẩy mạnh ứng dụng CNC trong sản xuất nông nghiệp đang được người dân, nhất là các thanh niên tích cực áp dụng, không chỉ giúp đẩy mạnh sản xuất tiến tới nền nông nghiệp CNC, mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân. Thời gian tới, ngành chức năng tích cực hỗ trợ về ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, CNC trong sản xuất. Đặc biệt là nhân rộng các mô hình hiệu quả đến người dân, tạo môi trường cho các thanh niên, các bạn trẻ tiếp cận kỹ thuật mới, hiện đại, từng bước đưa sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC đến với người dân”, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huỳnh Quang Đức cho biết.

Bài, ảnh: Phúc Nhân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích