
Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T. Lập
Trong năm 2017, các huyện, thành ủy và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh đã tuyên truyền, vận động, thành lập mới 4 tổ chức Đảng, nâng tổng số tổ chức Đảng ở DN ngoài khu vực nhà nước lên 45 tổ chức (11 đảng bộ, 10 chi bộ cơ sở, 24 chi bộ trực thuộc), với 1.015 đảng viên (năm 2017 kết nạp mới 81 đảng viên). Qua đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng cuối năm 2017, có 38/42 tổ chức đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 Năm 2017, có 20 công đoàn cơ sở (CĐCS) được thành lập, phát triển mới hơn 7.200 công đoàn viên, nâng tổng số tổ chức công đoàn trong DN của tỉnh lên 235 CĐCS, với hơn 40.000 công đoàn viên. Các CĐCS đã giới thiệu 91 công đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã thành lập và duy trì hoạt động 8 chi đoàn, 11 chi hội nhà trọ. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã thành lập và duy trì 10 tổ nữ công nhân…
Tại hội nghị, có 8 ý kiến của các thành viên BCĐ 111 xoay quanh công tác phối hợp giữa các đoàn thể chính trị - xã hội với cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, cách thức tiếp cận chủ DN, công nhân và người lao động; phương thức tập hợp, nội dung và hình thức tổ chức sinh hoạt, duy trì các tổ chức và những khó khăn trong công tác nhân sự của tổ chức Đảng trong DN (do thường xuyên dịch chuyển lao động, áp lực công việc, thời gian hội họp, nội dung sinh hoạt…).
Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam cho rằng, cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cần tập trung hơn nữa việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong triển khai, quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 06, ngày 5-12-2011 của Tỉnh ủy “về công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể nhân dân trong DN ngoài khu vực nhà nước” trong thời gian tới. Phải hết sức linh hoạt, linh động, đổi mới phương pháp, hình thức tiếp cận đối với DN; làm cho chủ DN nhận thức rõ tầm quan trọng, tính tất yếu của việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể nhân dân tại đơn vị. Các DN có từ 3 đảng viên trở lên phải vận động và sớm thành lập chi bộ, bởi hiện còn 13 DN và 228 đảng viên là người lao động trong DN nhưng còn sinh hoạt Đảng ở nơi cư trú.
“Việc xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể nhân dân trong các DN ngoài khu vực nhà nước rất khó nên cần có phương thức tiếp cận và tuyên truyền khéo léo; làm cho chủ DN thấy việc thành lập các tổ chức này là có lợi cho DN, cho cấp ủy Đảng và chính quyền. Quan tâm hơn nữa công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ cán bộ, đảng viên và công nhân trong các DN, các khu công nghiệp. Đổi mới hình thức hoạt động, tạo sân chơi bổ ích để tập hơp, thu hút vào tổ chức đảng, đoàn thể nhân dân. Từ đó, công tác tuyên truyền chính sách, chủ trương, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với họ thuận lợi và nhanh chóng hơn” - Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam nhấn mạnh.
Thành Lập