Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh

24/10/2018 - 21:48

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Q. Hùng

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Q. Hùng

Ngày 24-10-2018, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 515 tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đề án 1237) và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Đề án 150), giai đoạn 2016 - 2018. Ông Nguyễn Hữu Phước - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 515 tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Thanh Thẳng - Phó trưởng phòng Chính sách, Cục Chính trị, Quân khu 9; lãnh đạo UBND, Ban Chỉ huy Quân sự, Hội Cựu chiến binh, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố.

Hơn 3 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án 1237 và Đề án 150. Công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương ngày càng chặt chẽ hơn trong tổ chức thực hiện. Kết quả thực hiện cơ bản hoàn thành theo chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch hàng năm của BCĐ 515 tỉnh đề ra.

Giai đoạn 2016 - 2018, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh và các ban, ngành, đoàn thể các cấp, địa phương, các tổ chức và cá nhân liên quan tham mưu giúp BCĐ 1237 tỉnh (nay là BCĐ 515) xây dựng kế hoạch cất bốc, quy tập, tổ chức bàn giao và tổ chức lễ cải táng hài cốt liệt sĩ chu đáo, nghiêm túc theo đúng quy định và phong tục tập quán địa phương; đã quy tập được 30 hài cốt liệt sĩ, tiếp nhận 3 hài cốt liệt sĩ.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận nêu lên những ưu điểm, một số vấn đề còn hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện Đề án 1237 và Đề án 150; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 515 tỉnh Nguyễn Hữu Phước cho rằng, toàn tỉnh hiện còn khoảng 6.000 liệt sĩ chưa có thông tin. Vì thế, cần phải khẩn trương tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Về nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong thời gian tới, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước nhấn mạnh: Các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao hiệu quả bằng xác định đúng đối tượng, nội dung. Từng thành viên BCĐ 515 tỉnh phải bám sát quy chế tổ chức và hoạt động của BCĐ 515 tỉnh, phát huy vai trò, trách nhiệm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành lập tổ giúp việc tham mưu cho BCĐ 515 tỉnh triển khai thực hiện, theo dõi, đôn đốc, kịp thời hướng dẫn địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh đúng tiến độ, đạt kết quả.

Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động rà soát, tổng hợp danh sách liệt sĩ quản lý trên địa bàn; kiểm đếm danh sách mộ liệt sĩ đang quản lý trong nghĩa trang, gia đình quản lý để kịp thời cung cấp, đối chiếu phục vụ tốt cho công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Hội Cựu chiến binh tỉnh chủ trì, phối hợp vận động nhân dân cung cấp thông tin mộ liệt sĩ hiện còn nằm ngoài nghĩa trang trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tập trung cho địa bàn TP. Bến Tre. UBND các huyện, thành phố chưa tổ chức thực hiện thì khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Đồng thời, các đơn vị đã triển khai thực hiện phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, đẩy nhanh tiến độ đối với công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn đúng thời gian quy định”.

Dịp này, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 1237 và Đề án 150.

Quốc Hùng

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN