Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong kiểm tra, giám sát

25/10/2022 - 10:56

BDK.VN - Ngày 24-10-2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Giồng Trôm tổ chức tọa đàm “Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng”.

Đông đảo đại biểu các xã, thị trấn và ngành huyện tham dự tọa đàm.

Đông đảo đại biểu các xã, thị trấn và ngành huyện tham dự tọa đàm.

Tham dự có Ủy viên UBKT Tỉnh ủy Võ Thị Kim Quyên, các đại biểu chi bộ, đảng bộ ngành huyện, các xã, thị trấn. Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thị Thu Phượng, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Võ Thị Kiều Chinh, Phó chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Bùi Văn Chận chủ trì buổi tọa đàm.

Theo báo cáo của UBKT Huyện ủy, thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, cấp ủy và UBKT các cấp đặc biệt quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, khách quan, thận trọng, chặt chẽ, đổi mới nội dung, đối tượng, phương pháp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, lấy phòng ngừa, xây dựng làm phương châm, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Từ đó, đã góp phần nâng cao tính gương mẫu, tự giác của các tổ chức đảng và đảng viên, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh.

Từ đầu năm đến nay, UBKT Huyện ủy và cơ sở tham mưu cấp ủy ban hành và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát. Đồng thời, tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng tiến độ, đến nay cơ bản đạt chỉ tiêu chương trình, kế hoạch năm 2022 đề ra. Cấp ủy, UBKT đã chủ động nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm để kịp thời kiểm tra, uốn nắn và xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình hiện nay, nhiều vấn đề mới phát sinh; tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống chưa được đẩy lùi; vai trò của UBKT chưa phát huy đúng mức; công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ trong việc quản lý đảng viên chưa tốt... Đáng quan tâm là tình hình đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật còn nhiều. Từ đầu năm 2022 đến nay, huyện đã thi hành kỷ luật 14/13 đảng viên (tăng 1 đảng viên so với cùng kỳ năm 2021).

Tại buổi tọa đàm, đại diện UBKT xã, thị trấn, ngành huyện đã có các tham luận, trao đổi tập trung vào các nội dung như: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng để chủ động phát hiện, phòng ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường trách nhiệm, đổi mới phương pháp nắm tình hình và tổ chức kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên…

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Nguyễn Thị Thu Phượng phát biểu tại tọa đàm.

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thị Thu Phượng phát biểu tại tọa đàm.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thị Thu Phượng nhận định: Buổi tọa đàm đã giúp cho các đơn vị nắm bắt rõ tình hình đảng viên vi phạm, thực trạng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trên địa bàn huyện. Phó bí thư Thường trực Huyện ủy lưu ý, trong thời gian tới UBKT Huyện ủy, UBKT cơ sở, các chi, đảng bộ cơ sở, bí thư các chi, đảng bộ cần tiếp tục quán triệt sâu rộng hơn nữa và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; thực hiện kiểm tra, giám sát theo phương châm “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”. Kịp thời xem xét, xử lý nghiêm minh, chính xác, triệt để các hành vi vi phạm, không để hạn chế, khuyết điểm phát triển thành vi phạm, phức tạp. Đề cao ý thức tự kiểm soát của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc tuân thủ các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt đảng…

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN