Đề nghị hoàn thiện các tuyến đê bao phòng chống ngập, lũ khi mùa mưa đến

05/06/2013 - 07:39

Hệ thống đê bao trong toàn tỉnh nói chung còn rất nhiều “lỗ hổng”. Hiện nay, do biến đổi khí hậu, thời tiết thay đổi thất thường lúc nắng lúc mưa, giữa trưa hè nước vẫn “lớn”, tiết đang xuân trời vẫn mưa.

Đặc biệt, nước dâng cộng với mưa là nỗi lo của đông đảo bà con sống ven sông, ao, hồ. Bởi, nếu không có hệ thống đê bao khép kín, khi “bà Thủy” lên, mưa trời rớt xuống thì hoa màu sẽ hư hại nặng, nhà cửa có thể sẽ bị “trôi sông”, và sâu xa hơn tính mạng của chính người dân nơi đây cũng bị đe dọa không biết lúc nào.

Cử tri xã Thành Triệu (Châu Thành) phản ánh: Dự án đê bao sông Ba Lai đã giải tỏa đền bù nhưng đến nay công trình vẫn chưa được triển khai. Công trình thực hiện chậm mùa mưa lũ nước lên gây ảnh hưởng đến cây trồng của người dân. Đề nghị Nhà nước quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình này, không nên đầu tư dàn trải làm phá vỡ tuyến đê bao sông Ba Lai ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) trả lời: Dự án nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai (Châu Thành) có mục tiêu là cải tạo môi trường nước, cung cấp đủ nước ngọt phục vụ cho phát triển sản xuất và sinh hoạt cho người dân trong vùng. Với mục đích nạo vét thông thoáng khu vực thượng nguồn sông Ba Lai để lấy nước ngọt phục vụ sản xuất nên một số tuyến kênh, rạch còn bỏ ngỏ không khép kín, và khi lũ về, triều lên cao nước sông vẫn tràn vào vườn cây ăn trái. Vì vậy, đề nghị bà con trong vùng Dự án nói chung, xã Thành Triệu nói riêng cần có kế hoạch đào, đắp đê cục bộ cho từng vùng, từng hộ để ngăn lũ, triều cao và xẻ rãnh thoát nước nhằm không gây thiệt hại cho sản xuất trong khu vực. Dự án này có qui mô nạo vét toàn tuyến kênh dài 24,5km và xây dựng một số cầu giao thông, có vốn đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Tuy nhiên, do nguồn vốn bố trí thời gian qua chưa đáp ứng đủ nên tiến độ thi công công trình chậm so với kế hoạch chung. Hiện nay, công trình này đã được cho ứng trước vốn năm 2013. Thời gian tới, Sở sẽ tập trung triển khai dứt điểm để đưa vào khai thác, sử dụng.

Cử tri xã Quới Điền (Thạnh Phú) phản ánh: Dự án tuyến đê bao 418 từ các xã Đại Điền, Hòa Lợi, Phú Khánh đến huyện Mỏ Cày Nam do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư đến nay đã xuống cấp, nhiều chỗ sụt lún. Đề nghị Sở tiếp tục đầu tư hoàn thiện tuyến đê này.

Năm 2012, Sở đã giao cho Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão khảo sát, lập hồ sơ nâng cấp tuyến đê bao ven sông Hàm Luông (thuộc tuyến đê bao 418 cũ) qua 2 xã Đại Điền và Quới Điền, với chiều dài dự kiến 6,5km. Hạng mục công trình này hiện đang trong giai đoạn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN