
Lực lượng chức năng kiểm tra việc PCCC tại một khu dân cư trên địa bàn TP. Bến Tre.
Thời gian qua, dư luận cả nước hết sức bàng hoàng, lo lắng khi nhiều vụ cháy nghiêm trọng đã liên tiếp xảy ra gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Điều này cho thấy, việc mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn đang là vấn đề nhức nhối, nhất là hiện nay đang bước vào mùa khô, nguy cơ cháy rất cao. Tại tỉnh, mặc dù từ đầu năm đến nay không xảy ra các vụ cháy lớn, tuy nhiên, khi mà mọi người vẫn còn lơ là, bất cẩn trong việc đề phòng “giặc lửa” thì hiểm họa cháy có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và bất kể ở đâu.
Ý thức phòng cháy, chữa cháy chưa cao
Nằm trong kế hoạch kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ, tuần qua, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh phối hợp với công an các địa phương tổ chức kiểm tra an toàn PCCC tại các doanh nghiệp, chợ và địa bàn dân cư trong tỉnh. Qua đó, phát hiện nhiều vấn đề đáng quan tâm về công tác PCCC.
Tại các cơ sở sản xuất chỉ xơ dừa, mặc dù biết rằng đây là mặt hàng rất dễ cháy, thế nhưng một số chủ doanh nghiệp vẫn chủ quan trong việc đề phòng hỏa hoạn. Ở khu vực sản xuất, không khó để bắt gặp tình trạng câu mắc điện chằng chịt không đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC. Thêm vào đó, nhiều thiết bị điện đã cũ, ít được làm vệ sinh nên dẫn đến tình trạng bụi bặm bao phủ, chỉ xơ dừa bám đầy trên các ổ điện, mối nối dây dẫn điện rất dễ bắt lửa một khi xảy ra việc phóng tia lửa điện. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở sản xuất có sân phơi chỉ xơ dừa rộng hàng ngàn mét vuông nhưng không có bất kỳ biển cảnh báo cháy hay thiết bị chữa cháy nào. Tại khu kho hàng và nhà xưởng chỉ bố trí một vài bình chữa cháy nhưng phần lớn đều bị hư hỏng, gỉ sét không còn tác dụng chữa cháy. Cá biệt, tại một số cơ sở còn để xe mô tô trong nhà kho, đây là điều đặc biệt nghiêm cấm trong quy định về PCCC, vì nếu chẳng may xảy ra chập điện phát sinh tia lửa từ xe mô tô thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Còn đối với các hộ gia đình, việc câu mắc điện tùy tiện và thiếu an toàn là khá phổ biến. Tại một số khu dân cư trên địa bàn Phường 5, TP. Bến Tre, tình trạng sử dụng điện mất an toàn về cháy, nổ diễn ra khá nhiều. Ngoài đường dây điện câu mắc dày đặc tùy tiện như mạng nhện, còn trong nhà thì nhiều hộ gia đình vô tư cho dây điện đã cũ đi qua mái lá, vách lá mà không hề có một biện pháp bảo vệ an toàn nào. Nhiều đoạn dây điện đã quá cũ, vỏ bọc cách điện bị nứt, bong tróc nhưng chưa được thay mới. Một số trường hợp chủ nhà đi vắng nhưng không ngắt cầu dao điện. Bên cạnh đó, nhiều hộ đặt bàn lư hương thắp nhang ngay cạnh vách lá. Điều này là rất nguy hiểm vì rất dễ bắt lửa dẫn đến cháy lan ra cả khu dân cư, nhất là trong thời tiết nắng nóng như hiện nay.
“Phòng cháy hơn chữa cháy”
Cùng với các mối nguy trên thì hiện nay nguy cơ xảy ra cháy tại các chợ, nhất là các chợ nông thôn vẫn đang hiện hữu. Một số nơi, Ban quản lý chợ và các hộ tiểu thương vẫn còn rất chủ quan trong việc đề phòng hỏa hoạn. Nhiều chủ ki-ốt thắp hương trong khu vực buôn bán gần những nơi dễ xảy ra cháy; tự câu, mắc điện sai quy cách, không đảm bảo an toàn về PCCC như: dây điện còn để tiếp xúc trực tiếp với các vật liệu dễ cháy như vải, túi nylon; táp-lô điện để rất gần với nơi treo quần áo. Cá biệt, có trường hợp tiểu thương còn trực tiếp treo quần áo ngay trên dây dẫn điện, rất nguy hiểm. Trong quá trình sử dụng điện, chỉ cần xảy ra sự phóng điện từ ổ cắm do tiếp xúc không tốt, hoặc chập dây dẫn điện thì sẽ gây cháy hàng hóa bày bán xung quanh, dẫn đến đám cháy lớn chỉ trong tích tắc. Ban quản lý ở một số chợ có trang bị máy bơm nước chữa cháy nhưng đã hư hỏng, không sử dụng được.
“Phòng cháy hơn chữa cháy”, đó là khẩu hiệu nhắc nhở mọi người. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phải luôn luôn ghi nhớ, cần quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác đề phòng giặc lửa, nhất là trong thời điểm mùa khô, nắng nóng như hiện nay. Để phòng ngừa cháy nổ, bên cạnh nỗ lực của ngành chức năng trong việc thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở sản xuất, kinh doanh và hộ gia đình nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC thì hơn ai hết, chính chủ cơ sở sản xuất, mỗi hộ gia đình cần chủ động đề phòng giặc lửa, không nên tự ý câu mắc điện, thường xuyên kiểm tra, sửa chữa thay mới hệ thống điện, dây dẫn cũ không đảm bảo an toàn về phòng cháy.
Các cơ sở sản xuất phải trang bị các thiết bị chữa cháy tại chỗ và thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng để phát huy được tác dụng dập lửa khi sự cố cháy xảy ra. Mọi người đừng vì sự chủ quan, bất cẩn mà để xảy ra sự cố cháy gây nguy hại đến sức khỏe, tính mạng, tài sản của mình và người khác.
Bài, ảnh: Quang Duy