
Công an huyện Châu Thành đang làm việc với đối tượng trộm cắp tài sản.
Đột nhập trộm tài sản
Qua các vụ việc cho thấy, tội phạm trộm cắp tài sản hoạt động ngày càng liều lĩnh, chúng có thể ra tay trộm cắp vào bất cứ thời gian nào mỗi khi có cơ hội. Các vụ án xảy ra trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 13 giờ chiếm 20%; từ 13 giờ đến 17 giờ chiếm 26%; từ 17 giờ đến 21 giờ chiếm 22% và từ 21 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau chiếm 31%. Các đối tượng trộm cắp tài sản thường lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của chủ sở hữu tài sản để hoạt động. Trước khi gây án, các đối tượng quan sát địa hình, theo dõi quy luật sinh hoạt của gia chủ, các phương tiện, thiết bị bảo vệ như tường rào, khóa cửa, thiết bị báo động, camera… để lên kế hoạch gây án.
Ngày 9-10-2018, Công an huyện Châu Thành đã bắt Ngô Nhật Duy, sinh năm 1999, ngụ xã Sơn Hòa, huyện Châu Thành về hành vi trộm cắp tài sản. Do có quen biết với gia đình anh Nguyễn Văn Đựng cùng ngụ tại địa phương, Duy thường xuyên ra vào nhà anh Đựng để chơi nên biết rõ quy luật sinh hoạt và nơi cất tiền của gia đình. Khoảng 7 giờ 30 ngày 6-10-2018, lợi dụng lúc nhà anh Đựng không có người trông coi nên Duy đã trèo tường đột nhập vào nhà lấy trộm số tiền hơn 300 triệu đồng. Gần đây nhất, hộ chị Thạch Thị Kiều Tiên, ngụ xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm cũng bị một đối tượng phá hàng rào, đột nhập vào nhà lấy trộm 3,4 chỉ vàng 18k và 12 chỉ vàng 24k rồi tẩu thoát.
Ngoài những vụ đột nhập lấy trộm tài sản ở nhà riêng thì các cửa hàng, nhà trọ, bệnh viện, trường học, cơ quan, doanh nghiệp… cũng là nơi mà đối tượng thường nhắm vào để trộm cắp tài sản. Vào tối ngày 10-10-2018, tại cửa hàng điện máy Long Hưng, xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành, kẻ trộm đã leo tường đột nhập vào lấy 17 chiếc điện thoại di động, 4 máy vi tính xách tay, 1 cây bút cảm ứng tổng giá trị tài sản thiệt hại gần 200 triệu đồng.
Cảnh giác và bảo quản tài sản
Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tội phạm trộm cắp tài sản hoạt động theo phương thức đột nhập gia tăng trong thời gian gần đây là do ý thức chủ quan, thiếu cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản của một bộ phận người dân đã tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nảy sinh ý đồ trộm cắp. Tâm lý chủ quan không khóa chặt cửa trước khi đi ngủ vào ban đêm, nhiều người mặc dù có nhiều tài sản có giá trị trong nhà nhưng vẫn lơ là, không chủ động kiểm tra, gia cố các chốt khóa trong nhà hay cất những thứ có giá trị vào những nơi an toàn; nhiều cơ quan, doanh nghiệp không bố trí bảo vệ trực ban đêm… đó là những miếng mồi “béo bở” để các đối tượng trộm cắp không thể bỏ qua.
Để phòng ngừa trộm đột nhập lấy trộm tài sản, Thượng tá Lê Quang Minh - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh, cho biết: Thời gian tới, lực lượng công an các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phong trào toàn dân phòng chống tội phạm, nhất là đối với tội phạm trộm cắp tài sản. Bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan chức năng, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác quản lý và bảo vệ tài sản của chính mình. Đối với các cơ quan, doanh nghiệp cần bố trí lực lượng bảo vệ canh gác cẩn thận và lắp đặt hệ thống camera, đèn chiếu sáng, hệ thống báo trộm để đảm bảo an toàn. Nếu xảy ra mất cắp, nên trình báo ngay cho cơ quan chức năng, đồng thời thông tin về đặc điểm nhận dạng, phương tiện gây án của các đối tượng để cơ quan Công an kịp thời có biện pháp xử lý và truy bắt đối tượng.
Khi xảy ra trộm cắp tài sản, lực lượng chức năng đã tích cực vào cuộc để điều tra. Tuy nhiên, việc thu hồi tài sản trả lại cho bị hại có trường hợp không thực hiện được do thủ phạm đã tẩu tán hoặc tiêu xài hết. Do vậy, để không trở thành nạn nhân của bọn trộm cắp thì mọi người cần nâng cao ý thức cảnh giác và tự bảo quản tốt tài sản của mình. Đây là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản.
Bài, ảnh: Minh Tân