Đề phòng trộm cắp dịp cuối năm

16/12/2020 - 06:44

BDK - Vào thời điểm cuối năm, tội phạm trộm cắp tài sản có chiều hướng gia tăng, nhất là dịp giáp Tết Nguyên đán. Từ tháng 10-2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 41 vụ trộm cắp tài sản thiệt hại trên 600 triệu đồng.

Công an huyện Chợ Lách làm việc đối tượng trộm tài sản.

Công an huyện Chợ Lách làm việc đối tượng trộm tài sản.

Đầu tháng 10-2020, gia đình anh Phan Thái Hòa, ở xã Quới Sơn, huyện Châu Thành đã một phen bàng hoàng khi thấy đồ đạc trong nhà bị bới tung, chiếc xe mô tô dựng trước phòng khách không cánh mà bay. Mặc dù trước khi đi ngủ, gia đình đã cẩn thận khóa cửa, trong nhà cũng có lắp camera giám sát và thiết bị chống trộm. Anh không thể ngờ, kẻ gian táo tợn đã dùng cưa sắt cắt cửa sổ phía sau nhà lẻn vào bên trong. Sau khi “lục lọi” không tìm được tài sản, tên trộm thản nhiên mở cửa chính dẫn xe mô tô ra khỏi nhà rồi tẩu thoát.

Anh Hòa cho biết: “Để chuẩn bị cho việc mở quán cà phê nên mọi người trong nhà làm việc đến rạng sáng rồi mới khóa cửa nhà lên lầu nghỉ ngơi. Trước khi đi ngủ, vợ chồng tôi khóa cửa cẩn thận. Sáng thức dậy thấy đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, cửa sau bị cạy phá, chiếc xe mô tô biến mất”.

Giữa tháng 9-2020, trên địa bàn huyện Bình Đại liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản, nhất là xe mô tô. Các đối tượng được xác định là: Huỳnh Văn Lai (sinh năm - SN 1992, ngụ Phường 8, TP. Bến Tre), Đỗ Đình Mai (SN 1967, ngụ quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) và Võ Văn Đạo (SN 1992, trú xã Vang Quới Tây, huyện Bình Đại). Qua điều tra, các đối tượng khai nhận lợi dụng sự lơ là của chủ tài sản như: dựng xe bên đường không người trông giữ, để xe trước cửa nhà, thậm chí có trường hợp chìa khóa còn cắm sẵn trên xe... để ra tay trộm tài sản.

Thời gian gần đây, một số đối tượng còn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của doanh nghiệp. Tối  5-10-2020, Nguyễn Ngọc Thảo (SN 1982), Lê Đại Dương (SN 1984) và Nguyễn Tấn Hưng (SN 1976), cùng ở huyện Chợ Lách rủ nhau đi trộm tài sản. Lợi dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Chợ Lách đang trong giai đoạn di dời trụ sở, không có người trông giữ, đã lẻn vào lấy trộm 1 mô tưa điện trị giá khoảng 16 triệu đồng. Chưa kịp tiêu thụ tài sản trộm được, cả ba đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Càng gần đến Tết Nguyên đán, tội phạm trộm cắp hoa kiểng hoạt động càng mạnh. Tại huyện Giồng Trôm, từ tháng 11-2020 đến nay đã liên tiếp xảy ra gần 10 vụ trộm cây mai kiểng, có vụ tài sản thiệt hại trị giá trên 100 triệu đồng. Anh Nguyễn Thanh Phong, chủ vườn mai tại xã Tân Thanh cho biết: “Vài tháng nay tôi được biết tại địa phương xảy ra rất nhiều vụ trộm mai, có vụ bọn trộm đột nhập vào sát bên nhà bứng cây mang đi; bà con ở đây rất hoang mang. Để tránh bị mất trộm cây kiểng, tôi và mọi người đã mua dây xích khóa lại cho an toàn”.

Qua phân tích các vụ trộm cắp tài sản xảy ra thời gian gần đây, hoạt động của tội phạm ngày càng liều lĩnh, có thể ra tay trộm cắp vào bất cứ lúc nào khi có cơ hội. Bên cạnh đó, nhiều vụ trộm cắp đã được điều tra làm rõ thủ phạm nhưng hầu hết tài sản đều bị tẩu tán, tiêu xài hết. Trong 31 vụ trộm được điều tra làm rõ từ tháng 10-2020 đến nay, tài sản thiệt hại gần 600 triệu đồng, nhưng chỉ thu hồi được gần 60 triệu đồng.

Để phòng ngừa trộm cắp xảy ra, Thượng tá Mai Hoàng Trung - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh khuyến cáo: Mọi người trước khi ra khỏi nhà hoặc đi ngủ phải khóa cửa cẩn thận. Khi vắng nhà qua đêm, hoặc nhiều ngày phải nhờ người trông coi. Không để xe mô tô ở những nơi vắng người, không người trông giữ; tuyệt đối không để tài sản, giấy tờ xe trong cốp xe. Nên lắp đặt thiết bị chống trộm, định vị gắn trên xe để đề phòng trộm cắp. Đối với cây kiểng có giá trị, cần để nơi an toàn, dễ quan sát, quản lý, nên dùng dây xích khóa lại chắc chắn. Đối với các cơ quan, doanh nghiệp, cần bố trí người trực 24/24 giờ, thường xuyên tuần tra canh gác để đề phòng kẻ gian lợi dụng đột nhập lấy trộm tài sản.

Bài, ảnh: Quang Duy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN