Di tích lịch sử Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu

02/07/2017 - 13:56

Ông Trần Đình Thành (phải) - Phó Cục trưởng Cục Di sản VH - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng di tích quốc gia đặc biệt cho tỉnh Bến Tre.

Tối 1-7-2017, tại Khu di tích Nguyễn Đình Chiểu (xã An Đức, huyện Ba Tri) diễn ra lễ kỷ niệm 195 năm Ngày sinh nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu (1-7-1822 - 1-7-2017), 25 năm Ngày truyền thống VH Bến Tre (1-7) và đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu.

Đến dự có nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền, Phó cục trưởng Cục Di sản văn hóa Trần Đình Thành, Phó cục trưởng Cục Công tác phía Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Duy Khánh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước cùng đông đảo lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, quý mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ, lãnh đạo sở, ngành tỉnh, huyện Ba Tri và nhân dân trong huyện.

Đông đảo lãnh đạo các cấp đến tham dự buổi lễ. 

Ôn lại truyền thống và khẳng định giá trị VH, lịch sử của sự kiện này, ông Phan Văn Mãi - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã nêu: Nhiều thế hệ đã biết cụ Nguyễn Đình Chiểu là một nhà thơ yêu nước, một nhà giáo mẫu mực và một danh y tiêu biểu của Việt Nam trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Sự nghiệp, nhân cách và di sản của cụ Nguyễn Đình Chiểu để lại ngày càng được khẳng định và tiếp tục ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống xã hội của đất nước. Sức lôi cuốn hấp dẫn của văn thơ Nguyễn Đình Chiểu là tư tưởng đạo đức trong những tác phẩm, đó là sự chan hòa với đời sống, tâm tư, cảm nghĩ và ý chí của nhân dân, đồng cảm với nỗi cơ cực của nông dân.

Cách đây 25 năm, Bến Tre đã chọn ngày sinh cụ Nguyễn Đình Chiểu (ngày 1-7) làm Ngày truyền thống VH của tỉnh (1-7-1992 - 1-7-2017). Lễ hội truyền thống VH tỉnh Bến Tre được tổ chức hằng năm nhằm tiếp tục tuyên truyền, học tập về thân thế, sự nghiệp, những giá trị tư tưởng, nhân cách đạo đức của nhà giáo, nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu. Thông qua lễ hội, góp phần tích cực vào việc giữ gìn bản sắc VH dân tộc, truyền thống VH địa phương, xây dựng con người Bến Tre, động viên nhân dân tỉnh nhà ra sức thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống VH, xây dựng nông thôn mới, cùng nhau xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã kêu gọi cán bộ, đảng viên, thầy cô giáo, đội ngũ y bác sĩ, các em học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân toàn tỉnh hãy ra sức học tập, làm việc, noi theo tấm gương sáng ngời của cụ Đồ Chiểu, thể hiện sự tri ân sâu sắc và tấm lòng tôn kính với bậc tiền nhân bằng những hành động, việc làm cụ thể, mang nhiều ý nghĩa thiết thực.

Tỉnh Bến Tre đã vinh dự được đón nhận bằng di tích cấp quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu (Ấp 3, xã An Đức, huyện Ba Tri). Khu di tích đã được đầu tư xây dựng mới và khánh thành ngày 1-7-2002 với tổng diện tích 13 ngàn mét vuông. Khu di tích đã nhận được sự quan tâm của nhiều tầng lớp cán bộ, nhân dân trong và ngoài tỉnh đến viếng, thắp hương, tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp thơ văn cụ Nguyễn Đình Chiểu, góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ.

Tiết mục múa “Rạng ngời bút thép” do diễn viên Trung tâm Văn hóa tỉnh biểu diễn tại buổi lễ. 

Tại buổi lễ, Đoàn nghệ thuật cải lương Bến Tre, Trung tâm Văn hóa tỉnh đã trình diễn nhiều tiết mục múa hát ca ngợi, tái hiện lại cuộc đời nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu, góp phần làm cho buổi lễ thêm vui tươi, ý nghĩa. 

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN