Điểm tựa vững chắc để ngư dân yên tâm bám biển

30/08/2024 - 06:42

BDK - Cùng với các đơn vị trong toàn lực lượng Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam, qua 5 năm triển khai chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “CSB đồng hành với ngư dân” (giai đoạn 2019 - 2024) giữa Ban Thường vụ Đảng ủy CSB Việt Nam với Ban Thường vụ các tỉnh, thành ven biển tại Vùng CSB 3 đã gặt hái nhiều kết quả quan trọng; thực sự trở thành điểm tựa vững chắc để ngư dân yên tâm bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thăm hỏi, tặng quà động viên ngư dân TP. Vũng Tàu.

Từ thành thị đến nông thôn, đặc biệt là tại những nơi vùng sâu, vùng xa nhất ở khắp các địa phương ven biển như Bà Rịa - Vũng Tàu, Phú Yên, Bến Tre, Trà Vinh… không khó để bắt gặp hình ảnh những người lính Vùng CSB 3 đồng hành, giúp dân. Các hoạt động đó, có khi là tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, bà con ngư dân, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Khi thì tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con nghèo, hỗ trợ kịp thời đến người dân những lúc thiên tai, hạn hán...

Có mặt thăm hỏi, động viên các tầng lớp nhân dân trong nhiều chương trình công tác dân vận “CSB đồng hành với ngư dân”, Đại tá Cao Xuân Quận - Phó chính ủy Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng CSB 3 cho biết, thực hiện chương trình từ năm 2019 đến nay, mỗi hoạt động đều được Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng quán triệt triển khai một cách khoa học, thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh ở mỗi địa phương, mỗi thời điểm.

“Qua triển khai thực hiện, Đảng ủy, BTL Vùng CSB 3 luôn xác định đây là một nội dung quan trọng của công tác dân vận, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên vùng biển, đảo thuộc 9 tỉnh, thành đơn vị đóng chân, quản lý”, Đại tá Cao Xuân Quận nhận định.

Không chỉ mang ý nghĩa thiết thực, giúp dân, qua 5 năm triển khai, chương trình còn gắn chặt với các phong trào thi đua, cuộc vận động do Trung ương, quân đội, địa phương phát động; đóng vai trò quan trọng trong việc phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục pháp luật cho nhân dân. Tham gia xây dựng địa bàn an toàn, hệ thống chính trị vững mạnh; giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…

“Chương trình “CSB đồng hành với ngư dân” đã mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực đến với nhân dân vùng ven biển. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, giúp bà con ngư dân thêm yên tâm vươn khơi, bám biển, giữ vững địa bàn, tích cực góp phần cùng các lực lượng chức năng bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo của Tổ quốc”, ông Nguyễn Thái Bình, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu nhận định.

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “CSB đồng hành với ngư dân” (giai đoạn 2019 - 2024) vừa được tổ chức tại Hà Nội, Thượng tướng Võ Minh Lương - Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy CSB và Ban Thường vụ các tỉnh, thành phố ven biển cần nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, cách nghĩ, cách làm để chương trình thật sự hiệu quả thiết thực, bảo đảm tính toàn diện, đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đặc điểm, tình hình của mỗi địa phương; tăng cường công tác phối hợp, xây dựng kế hoạch, đề xuất nội dung, hình thức thực hiện phù hợp để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong tổ chức chương trình.

Trong 5 năm qua, BTL Vùng 3 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo các địa phương nơi đơn vị đóng quân, quản lý tổ chức được 87 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tuyên truyền về biển, đảo, chức năng, nhiệm vụ CSB cho hơn 90 ngàn lượt đảng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh và các tầng lớp nhân dân; tổ chức thành công 25 cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” ở 9 tỉnh, thành, với sự tham gia của hơn 105 ngàn học sinh; trao tặng hơn 12 ngàn suất quà cho nhân dân, 380 xe đạp, 2.790 suất học bổng cho học sinh và hơn 23 ngàn lá cờ Tổ quốc, 340 túi thuốc, tủ thuốc cho ngư dân…

 Bài, ảnh: Đức Định

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN