nguyên Bí thư Chi bộ ấp Thanh Nam (xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày Bắc) Nguyễn Văn Viên

Điển hình trong phong trào thi đua “Đồng khởi mới”

23/11/2020 - 06:46

BDK - 11 năm công tác, ông Nguyễn Văn Viên (Tám Viên) - nguyên Bí thư Chi bộ ấp Thanh Nam, xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày Bắc giữ trọn niềm tin trong dân, tín nhiệm trong Đảng. Năm 2020, ông được Đảng bộ tỉnh tặng bằng khen vì đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa IX về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2015 - 2020.

Ông Nguyễn Văn Viên (bên phải) tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ấp Thanh Nam năm 2019. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Văn Viên (bên phải) tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ấp Thanh Nam năm 2019. Ảnh: CTV

Chi bộ ấp Thanh Nam có 32 đảng viên (4 đồng chí miễn sinh hoạt do tuổi cao và đi làm ăn xa). Ấp có 14 tổ nhân dân tự quản (NDTQ), 243 hộ dân, 978 nhân khẩu, diện tích canh tác 71ha. Thu nhập người dân chủ yếu từ cây trồng và chăn nuôi. Toàn ấp có 1 cơ sở giết mổ, 1 cơ sở thu mua da bò, 7 cơ sở dệt chỉ (xơ dừa) và gần 50 cửa hàng buôn bán nhỏ lẻ, đóng góp cho địa phương từ 5 - 50 triệu đồng/năm.

Năm 2008, ông Tám Viên được tín nhiệm giữ chức Bí thư Chi bộ ấp Thanh Nam. Khi ấy, trong ấp đường đất chiếm đa phần, việc vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân khó khăn. Hộ nghèo, nhà tạm bợ còn phổ biến. Cảnh quan và vườn tược vẫn ngổn ngang, người dân tham gia phong trào vẫn còn hạn chế.

Năm 2013, tuyến đường Thanh Nam - Thanh Đông được thi công mở ra bước tiến mới ở địa phương. Tuyến đường có chiều dài 1,3km, ngang 2,5m, dày 15cm, vốn đầu tư gần 1 tỷ đồng. Nhà nước hỗ trợ bê-tông hóa (600 triệu đồng), còn lại người dân và mạnh thường quân đóng góp. Vận động 1 triệu đồng/hộ, hoa màu và cây ăn trái (đốn hạ 33 cây dừa đang thu hoạch) và gần 500 ngày công của người dân. Công trình hoàn thành, Chi bộ ấp Thanh Nam vinh dự (1 trong 3 ấp của tỉnh) được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Ông Tám Viên sử dụng phần thưởng động viên của UBND tỉnh (50 bao xi-măng), góp phần động lực tạo nên những con đường đan (dưới 1m) đến tận ngõ nhà dân.

Năm 2017, Nhà văn hóa ấp Thanh Nam - Xóm Gò đi vào hoạt động, chi phí đầu tư gần 170 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 100 triệu đồng, còn lại vận động người dân đóng góp từ 200 ngàn - 5 triệu đồng/hộ và các mạnh thường quân. Nối tiếp, lộ Thanh Nam - Tân Bình 2 hoàn thành, dài gần 0,8km, ngang 2m, dày 15cm, Nhà nước hỗ trợ bê-tông hóa, người dân làm nền hạ và mặt bằng. Ông Tám Viên đề xuất chi bộ, họp dân, vận động người dân đóng góp từ 2,5 - 10 triệu đồng/hộ để lắp đặt tuyến đèn đường trong ấp. Đến nay, 70 bóng đèn được phân bố rộng khắp trên địa bàn ấp Thanh Nam, giúp người dân an toàn khi di chuyển về đêm. Hàng tháng, 600 - 700 ngàn đồng tiền điện (đèn chiếu sáng) đều được người dân đóng góp thanh toán, 5 bóng đèn được kết nối vào 1 đồng hồ điện.

Tháng 7-2018, Chi bộ ấp Thanh Nam (thứ 2 trong tỉnh) được công nhận Chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đến năm 2019, 9 camera an ninh (chi phí 48 triệu đồng, người dân đóng góp từ 500 ngàn - 5 triệu đồng/hộ) được lắp đặt ở những vị trí xung yếu, giúp các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng trộm cướp (laptop, đột nhập nhà...) trên địa bàn.

Đến nay, ấp Thanh Nam từ 23 hộ nghèo đã kéo giảm còn 11 hộ (được bảo trợ xã hội). 14 tổ NDTQ đều có nguồn quỹ từ 600 ngàn - 3 triệu đồng, dùng để thăm bệnh, hỗ trợ khó khăn ở địa phương. 100% gia đình xây dựng được hố xí tự hoại, 80% hộ dân sử dụng nước sạch. Mỗi năm, ông Tám Viên đề xuất và vận động xây dựng 2 - 3 căn nhà tình thương, tình nghĩa (27 nhà tình thương, 5 nhà tình nghĩa đã hoàn thành). “Thực hiện tốt dân chủ cơ sở, công khai minh bạch, lấy dân làm gốc là cốt yếu tạo nên thành công. Sau mỗi công trình, tôi đều kê khai tài chính, ghi nhận cụ thể thành bảng chi phí hay đóng góp, treo trước công trình”, ông Nguyễn Văn Viên bộc bạch.

Hàng năm, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Thanh Nam, ban ngành, các cấp lãnh đạo trong tỉnh đều về dự. Đông đảo người dân, mạnh thường quân, bạn bè gần xa tham gia. Ông Tám Viên vận động nguồn vốn để trao quà trung thu, quà cho người nghèo (500 phần/năm) hay hỗ trợ chi phí tang lễ, hòm cho người nghèo.

Tại địa phương, khi có những chuyện mâu thuẫn đều được hòa giải ngay ở tổ NDTQ. Hạn chế chuyển lên trên, không có tình trạng gửi đơn thưa kiện vượt cấp. Điều này đã tạo sự gắn kết, tình làng nghĩa xóm trong dân, lấy tình phục lý.

“Đồng chí Bí thư Nguyễn Văn Viên rất nhiệt huyết, trách nhiệm và uy tín. Năm 2019, do tình trạng sức khỏe, đồng chí xin thôi làm Bí thư Chi bộ ấp Thanh Nam. Dù vậy, Tám Viên vẫn luôn sẵn lòng và đồng hành cùng chi bộ, hỗ trợ và giúp đỡ người dân khi họ cần. Đồng chí là tấm gương điển hình trong phong trào Đồng khởi mới, xây dựng nông thôn mới quê hương Tân Thanh Tây”.

(Phó bí thư Đảng ủy xã Tân Thanh Tây Lê Văn Măng)

Lê Đệ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN