
Khánh thành cầu Phật Đà - Kim Giác 2 trên địa bàn xã Bình Thạnh. Ảnh: V. Minh
Kinh tế phát triển
Chủ tịch UBND xã Đặng Công Trường cho biết: Trước khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), xã chỉ đạt 4/19 tiêu chí, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao, trên 20%, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 19 triệu đồng/người/năm; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa được xây dựng đồng bộ...
Để nâng cao vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, xã đã tập trung thực hiện công tác tuyên truyền. Qua đó, góp phần thay đổi và nâng cao nhận thức của người dân, xóa dần tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Đến nay, người dân tham gia thực hiện xây dựng đường giao thông và đóng góp tiền mặt, hiến trên 5.000m2 đất, với 1.500 ngày công lao động, tổng giá trị hơn 15 tỷ đồng. Bên cạnh đó, xã luôn thực hiện nguyên tắc dân chủ ở cơ sở, đảm bảo các công trình công cộng đều được bàn bạc công khai và lấy ý kiến của nhân dân; thành lập Ban giám sát đầu tư cộng đồng để thực hiện công tác giám sát, tuân thủ phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.
Xã đã lãnh đạo thực hiện Đề án xây dựng NTM, Đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung đầu tư thế mạnh là cây dừa và con bò, kết hợp với trồng xen, nuôi xen. Đến nay, xã đã thành lập được 6 tổ hợp tác và 1 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Bình Thạnh với 207 thành viên.
Theo Chủ tịch UBND xã Đặng Công Trường, sau hơn 10 năm triển khai xây dựng NTM, xã đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bộ mặt nông thôn có sự chuyển biến rõ nét. Kinh tế ngày càng phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các mô hình liên kết sản xuất đạt hiệu quả cao góp phần nâng mức thu nhập bình quân đầu người từ 19 triệu đồng/người/năm vào cuối năm 2011 lên 59,593 triệu đồng/người/năm vào năm 2023; tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 23,4% năm 2011 xuống còn 3,13% năm 2023.
Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực
Được sự hỗ trợ của trên và của mạnh thường quân, đến nay, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được xây dựng khang trang. Cụ thể, về giao thông hiện xã có 12,32km đường trục xã liên xã và 6,54km đường từ xã đến ấp, liên ấp đã được xây dựng đạt chuẩn theo quy định. Các tuyến đường liên tổ nhân dân tự quản được bê-tông hóa, không còn lầy lội vào mùa mưa và các cây cầu được xây dựng kiên cố, góp phần tạo cho việc đi lại và giao thương hàng hóa được thuận lợi hơn. Các tuyến kênh thủy lợi cũng được nạo vét cơ giới đảm bảo nhu cầu cho sản xuất và dân sinh. Xã có trung tâm văn hóa - thể thao được xây dựng đạt chuẩn; các ấp đều có nhà văn hóa và trụ sở làm việc của ấp, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên ở các ấp, tạo sân chơi bổ ích cho nhân dân trong xã.
Công tác giáo dục luôn được quan tâm, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học THPT, học nghề đạt tỷ lệ 86,07/80%. Trạm Y tế xã đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia, mạng lưới y tế ấp, cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư cơ bản phục vụ tốt nhu cầu của người dân. Công tác an sinh xã hội; chăm lo cho các đối tượng chính sách, hỗ trợ cho người nghèo luôn được đảm bảo. Đặc biệt đã vận động kinh phí hỗ trợ xây mới 32 nhà tạm bợ cho bà con trong diện khó khăn, đến nay xã không còn nhà tạm dột nát, tỷ lệ nhà đạt chuẩn 95,98%. Xã đã hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM với tổng nguồn lực huy động để thực hiện trên 130 tỷ đồng.
|
“Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ tích cực của Ban chỉ đạo tỉnh, huyện; sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xã. Đảng bộ và nhân dân xã Bình Thạnh quyết tâm hơn nữa trong việc củng cố, nâng chất các tiêu chí xã NTM, hoàn thiện từng tiêu chí lên mức cao hơn để đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân xã ngày càng tốt hơn, nông thôn Bình Thạnh ngày càng giàu đẹp và văn minh hơn”.
(Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh Đặng Công Trường)
|
Thu Huyền