 |
| Ngã 3 lộ Thầy Cai. Ảnh: V.T |
Thời gian gần đây, tại khu vực ngã ba lộ Thầy Cai - Nguyễn Thị Định thuộc địa bàn ấp Phú Thành, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre thường xuyên xảy ra tình trạng mất trật tự an toàn giao thông (ATGT): tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra nhiều do lái xe tự tông vào đầu dải phân cách trong điều kiện thiếu ánh sáng đèn đường, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông chưa cao, còn nhiều trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.
Đến khu vực ngã ba lộ Thầy Cai - Nguyễn Thị Định, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là đầu dải phân cách trên đường Nguyễn Thị Định vẫn còn nhiều dấu vết của các vụ va chạm: nhiều mảng bê-tông bị bể, vỡ rơi xuống mặt đường; nhiều dấu trầy xước còn hằn sâu vào thành bê-tông. Phía bên trên, biển báo giao thông cũng bị cong quẹo do va quẹt. Những người dân sống xung quanh khu vực này cho biết: Từ lúc xây dải phân cách đến nay, địa điểm này thường xảy ra TNGT vào ban đêm do người lái xe chạy từ đoạn đường hẹp (từ ngã tư Tú Điền đi vòng xoay Phú Hưng) đến đoạn đường rộng (ngay sát khu vực ngã ba lộ Thầy Cai - Nguyễn Thị Định) đột ngột xuất hiện dải phân cách giữa đường trong điều kiện không có đèn chiếu sáng nên các phương tiện giao thông rất dễ tông vào. Bà Huỳnh Thị Rê - một người dân có nhà ở gần khu vực ngã ba lộ Thầy Cai - Nguyễn Thị Định cho biết, cứ khoảng 5 - 7 ngày lại xảy ra tai nạn do người chạy xe mô-tô tự đâm xe vào đầu dải phân cách. Nguyên nhân do không có đèn đường và đèn báo hiệu có dải phân cách phía trước nên nhiều lái xe chủ quan, cứ lái xe chạy thẳng theo quán tính, nhất là những trường hợp chạy xe gần giữa làn đường rất dễ tông xe vào đầu dải phân cách gây tai nạn. Bà Rê còn cho biết, ngay trước sân nhà bà là điểm mà các nạn nhân bị tai nạn thường được đưa vào sơ cứu trước khi đưa đi bệnh viện; vì vậy các vụ TNGT xảy ra tại khu vực này bà đều nắm rõ.
Để hạn chế TNGT khu vực này, người dân địa phương đã mua đèn báo hiệu gắn lên trên biển báo giao thông ngay đầu dải phân cách để người đi đường dễ nhận biết có dải phân cách ngay giữa đường. Tuy nhiên, chiếc đèn do người dân gắn tạm có công suất nhỏ, độ phát sáng yếu nên chưa phát huy được hiệu quả. Vì thế, TNGT vẫn còn xảy ra ở khu vực này. Ngay tối 7-6-2015, lại có thêm một trường hợp lái xe mô-tô tự tông vào đầu dải phân cách.
Cùng với nguy cơ xảy ra TNGT do thiếu ánh sáng đèn đường vào ban đêm, ngã ba lộ Thầy Cai - Nguyễn Thị Định còn tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT do ý thức chủ quan của người tham gia giao thông khi lái xe từ lộ Thầy Cai rẽ trái đi ngược chiều trên đường Nguyễn Thị Định. Tình trạng này xảy ra phổ biến, nhất là khi không có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Khoảng 20 phút quan sát ngay góc ngã ba lộ Thầy Cai - Nguyễn Thị Định (vào trưa ngày 7-6-2015), chúng tôi thấy có gần 20 trường hợp xe mô-tô chạy từ lộ Thầy Cai rẽ trái chạy ngược chiều trên đường Nguyễn Thị Định, mặc dù trên lộ Thầy Cai (trước khi đến ngã ba) có biển báo cấm rẽ trái. Số lượng phương tiện vi phạm lỗi này rất nhiều vào những giờ cao điểm, chỉ khi lực lượng làm nhiệm vụ có mặt tại đây thì tình trạng vi phạm mới không xảy ra. Được biết, Cảnh sát giao thông Công an TP. Bến Tre cũng thường bố trí lực lượng giữ gìn trật tự ATGT và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm chạy ngược chiều khu vực ngã ba lộ Thầy Cai - Nguyễn Thị Định nhưng những khi không có lực lượng này thì người tham gia giao thông vẫn vô tư vi phạm. Thiếu tá Đặng Văn Khuyên - Trưởng Công an xã Phú Hưng, TP. Bến Tre cho biết: Công an xã Phú Hưng thường bố trí lực lượng làm nhiệm vụ hướng dẫn giao thông tại khu vực ngã ba lộ Thầy Cai - Nguyễn Thị Định vào những giờ cao điểm, tuy nhiên, lúc không có lực lượng chức năng, người tham gia giao thông khu vực này lại vi phạm trật tự ATGT, điều này cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao.
Để đảm bảo trật tự ATGT khu vực ngã ba lộ Thầy Cai - Nguyễn Thị Định, đề nghị các ngành chức năng sớm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng ở khu vực này; đồng thời cần tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự ATGT, nhất là đối với lỗi lái xe chạy ngược chiều. Người tham gia giao thông cũng cần nêu cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT, không nên lái xe đi ngược chiều vì rất dễ dẫn đến tai nạn và va chạm giao thông. Người lái xe phải đi đúng chiều đi theo quy định: đối với xe từ lộ Thầy Cai muốn rẽ trái qua đường Nguyễn Thị Định thì phải rẽ phải đi đến vòng xoay Phú Hưng rồi mới được phép rẽ trái chạy theo hướng đi của mình.
Hãy chấp hành nghiêm pháp luật khi tham gia giao thông để thể hiện nếp sống văn minh đô thị, đồng thời cũng nhằm hạn chế, kéo giảm tai nạn và va chạm giao thông, vì sự bình yên chung của mọi người.