Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021

Đoàn kết hỗ trợ cộng đồng

16/07/2021 - 06:47

BDK - Tháng cao điểm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà đã phát huy được tinh thần xung kích, sẻ chia, tương trợ cộng đồng bằng những cách làm sáng tạo, vừa có mặt ở tuyến đầu chống dịch, vừa làm công tác hậu phương, hỗ trợ nhân dân.

Lực lượng tình nguyện viên phân bổ, sắp xếp hàng hóa, thực phẩm ở “Siêu thị 0 đồng”.

Lực lượng tình nguyện viên phân bổ, sắp xếp hàng hóa, thực phẩm ở “Siêu thị 0 đồng”.

Quầy hàng “0 đồng”

Một tay ẵm con, một tay cầm túi hàng bước ra lấy xe, chị Bé Năm (ngụ xã Sơn Đông, TP. Bến Tre) vui mừng nói với những người đến sau đang làm thủ tục khai báo y tế: “Có sữa cho thằng nhỏ, mừng quá mấy chị ơi!...”. Không chỉ riêng chị Bé Năm, nhiều người dân nghèo đến với “Siêu thị 0 đồng” ở Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh đều khấp khởi vui mừng vì nhận được thực phẩm, rau củ thiết yếu.

Trong giai đoạn khó khăn, mọi người cùng san sẻ nhau túi gạo, vài trứng gà, bó rau muống, củ khoai, chai nước, hộp sữa… Nhưng không chỉ nhận cho riêng mình, nhiều người trong số họ sẵn sàng chia sẻ phần quà của mình cho những người khó khăn hơn. Chị Lê Thị Kim Loan, ngụ phường An Hội, TP. Bến Tre, làm nghề bán vé số và chạy xe ôm đưa đón học sinh. Từ lúc vé số nghỉ phát hành do dịch Covid-19, chị mất thêm phần thu nhập. Nghe người ta nói có “Siêu thị 0 đồng”, chị tới nhận phần quà của mình, gồm: mì tôm, khoai lang và các nhu yếu phẩm. Sau đó, chị về xóm chở những người cùng hoàn cảnh đến nhận. “Mình thấy những người già, khuyết tật, sức khỏe yếu không tự đi được thì mình chở tới đây cho họ cũng được nhận hàng. Thời buổi này, ai cũng khó khăn, không có lấy tiền công”, chị Kim Loan chia sẻ.

Những quầy hàng của “Siêu thị 0 đồng” cứ vơi rồi lại đầy bởi tấm lòng nhân ái, sẻ chia của rất nhiều tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân, tổ chức Đoàn thanh niên các huyện. Người có gạo cho gạo, người có rau tặng rau. Chị Nguyễn Thị Thanh Vân, Công ty du lịch Bảo Duyên và đồng nghiệp cùng chở 100kg gạo đến gửi lại “Siêu thị 0 đồng”. Chị Vân bày tỏ: “Biết được thông tin về hoạt động, mặc dù công ty tôi cũng đang khó khăn nhưng xin chia sẻ với mọi người”.

Chị Lâm Như Quỳnh - Phó bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn cho biết: “Từ ngày 15-7-2021, “Siêu thị 0 đồng” sẽ chuyển những phần thực phẩm, nhu yếu phẩm về các đơn vị Đoàn phường, xã Đoàn để phân phát cho người dân tại địa phương nhằm đảm bảo cho công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Bến Tre (thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg từ 0 giờ ngày 16-7-2021).

Trồng rau xanh tặng khu cách ly

Chặng 1 “Tuổi trẻ sống xanh” của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 giao cho đoàn viên, thanh niên thực hiện các mô hình trồng rau sạch để tặng người nghèo. Ngay trong lúc dịch diễn biến phức tạp, những mô hình trồng rau sạch này có ý nghĩa thiết thực.

Chị Nguyễn Thanh Thảo Uyên - Phó bí thư Chi đoàn Trường Mầm non Hoa Dừa cho biết: Trồng giá sạch là mô hình khởi nghiệp của Chi đoàn trường từ năm 2020. Hiện nay, được sự phân công của Đoàn phường An Hội, TP. Bến Tre, Chi đoàn Trường Mầm non Hoa Dừa tiếp tục làm giá sạch để tặng cho các khu cách ly trên địa bàn TP. Bến Tre. Ngoài ra, Đoàn phường An Hội, còn triển khai trồng rau mầm để góp sức tặng cho khu cách ly.

Xã đoàn Phú Hưng triển khai mô hình trồng rau, giá sạch từ rất sớm. Chị Lữ Anh Đào - Bí thư Xã Đoàn Phú Hưng cho biết: “Hưởng ứng phát động của Thành đoàn trồng rau sạch gửi tặng khu cách ly và tạo vườn ươm thanh niên trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, đơn vị phát động Ban Chấp hành tham gia thực hiện. Theo đó, Chi đoàn Trường Mầm non Ánh Dương nhận trồng giá. Các cô giáo chia nhau gieo và chăm sóc, đảm bảo thứ 3 hàng tuần thu hoạch ít nhất 5kg giá. Tại sân trụ sở UBND xã Phú Hưng, có khoảng đất trống. Các thành viên Ban Chấp hành chi đoàn cùng mua phân, hạt giống rau muống trồng, giao Chi đoàn Quân sự chăm sóc”.

Thông tin từ cán bộ Thành Đoàn TP. Bến Tre, từ đầu tháng 7 đến nay, các đơn vị đoàn trực thuộc và cơ quan Thành Đoàn TP. Bến Tre đang triển khai thực hiện mô hình trồng rau, giá sạch tặng khu cách ly. Đến nay, các bạn đã cung cấp hơn 40kg giá sạch, rau mầm, xà lách xoong tự trồng cho khu cách ly.

Tại huyện Ba Tri, Huyện Đoàn vừa đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch, vừa xúc tiến các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, như: vận động sữa tặng trẻ em; nhu yếu phẩm, rau, củ, quả, khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn… để phân bổ cho các khu cách ly, phong tỏa.

Bài, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN