Đoàn Nghệ thuật Cải lương Bến Tre kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam

18/09/2021 - 18:59

BDK.VN - Ngày 18-9-2021, Đoàn Nghệ thuật Cải lương (NTCL) Bến Tre đã tổ chức buổi lễ cúng Tổ kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam (12-8 âm lịch) theo hình thức nội bộ để phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Thị Kiều Tôn đã đến thắp hương, thăm hỏi nghệ sĩ tại đoàn. Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh cũng tổ chức lễ cúng nội bộ tại đơn vị.

Lãnh đạo Đoàn và một số diễn viên tại lễ cúng Giỗ Tổ sân khấu.

Lãnh đạo và một số diễn viên tại lễ cúng Giỗ Tổ sân khấu.

Nhằm tôn vinh nghệ thuật sân khấu cải lương, từ năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 12-8 (âm lịch) hàng năm là Ngày Sân khấu Việt Nam (Giỗ tổ sân khấu). Qua đó, tôn vinh, động viên đội ngũ cán bộ, nghệ sĩ sáng tạo nghệ thuật và hoạt động sân khấu ý nghĩa để phục vụ công chúng, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, cổ vũ toàn dân đoàn kết phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó trưởng Đoàn NTCL Bến Tre Trần Thanh Hưng cho biết: Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2021, đoàn đã thực hiện biểu diễn phục vụ 6 suất nhân kỷ niệm 61 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi; phối hợp luyện tập và tổ chức chương trình văn nghệ “Tết dân quân”; tổ chức 3 suất biểu diễn phục vụ chào mừng Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng; kết hợp cùng Trường Tiểu học xã Phước Long (Giồng Trôm) tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ học sinh nghèo với số tiền trên 50 triệu đồng.

Đoàn đã tổ chức ghi hình 2 tiểu phẩm cải lương để tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên các trang mạng xã hội và tiểu phẩm tuyên truyền Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, mỗi tiểu phẩm thu hút trên 4 ngàn lượt người xem và tương tác. Phối hợp tổ chức chương trình “Hội ngộ Tài tử - Cải lương” quý 1-2021 tại đơn vị (giới thiệu tác giả và tác phẩm Nguyễn Thị Bế)…

Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, từ tháng 6-2021, đoàn chuyển hình thức biểu diễn lưu động sang thực hiện các video clip tuyên truyền phát trên các trang mạng xã hội, đã thực hiện 6 clip bài ca cổ với nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch, đăng tải trên các trang mạng xã hội, trung bình mỗi clip có trên 4 ngàn lượt người xem. Thời gian còn lại của năm, đoàn dự kiến các hoạt động phục vụ những ngày lễ lớn; tổ chức dàn dựng 1 kịch bản chuẩn bị kỷ niệm 200 năm ngày sinh cụ Nguyễn Đình Chiểu và tham gia Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc; tiếp tục thực hiện các tiểu phẩm, video clip tuyên truyền trên các trang mạng xã hội…

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích