 |
| Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo (thứ 5, hàng thứ nhất, từ trái sang) chụp ảnh với BCH Hội Doanh nhân trẻ. |
Đó là ý kiến phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo tại Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bến Tre lần thứ III, nhiệm kỳ 2016 - 2020, diễn ra vào ngày 15-10-2016.
Đến dự Đại hội còn có Phó bí thư Thường trực
Tỉnh ủy Phan Văn Mãi; Phó chủ tịch UBND tỉnh Trương Duy Hải; ông Nguyễn Thu
Phong - Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; cùng đại diện Hội Doanh nhân
trẻ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung, miền Đông Nam Bộ, các sở,
ngành tỉnh và các huyện, thành phố.
Đại hội đã tập trung thảo luận về các mặt hoạt động đạt
được, những khó khăn vướng mắc và đề ra các giải pháp, các hoạt động hội nhiệm
kỳ mới. Nhiệm kỳ qua, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, nhiều
chương trình hỗ trợ hội viên phát triển doanh nghiệp bền vững trong hội nhập
kinh tế quốc tế. Chương trình vì cộng đồng, chương trình phát triển tổ chức hội,
chương trình liên kết, hợp tác doanh nhân trẻ cùng phát triển. Mục tiêu nhiệm kỳ
mới là xây dựng một cộng đồng doanh nhân trẻ đáng tin cậy, hoạt động hiệu quả,
phát triển hội viên cả về chất lượng, số lượng, tạo ra nhiều hoạt động hiệu quả,
phù hợp. Nỗ lực xây dựng mô hình sinh thái khởi nghiệp, hỗ trợ cho 500 đoàn
viên, thanh niên khởi nghiệp.
Đại hội hiệp thương bầu ra 25 thành viên vào Ủy ban Hội;
6 thành viên vào Ban Thường trực. Ông Trần Anh Thuy - Phó chủ tịch hội, Chủ tịch
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần rượu Phú Lễ giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân
trẻ tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2016 - 2020. Đại hội cũng đã ra mắt Câu lạc bộ sản
phẩm Bến Tre, trao 30 suất học bổng trị giá 60 triệu đồng cho học sinh nghèo học
giỏi, trao bản cam kết hỗ trợ 500 đoàn viên, thanh niên trẻ khởi nghiệp…
Ông Nguyễn Thu Phong - Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt
Nam cho rằng, Hội Doanh nhân trẻ Bến Tre đã hòa nhập cùng với 10 ngàn doanh
nghiệp trẻ cả nước để phát triển, đi lên bằng các chương trình, việc làm cụ thể.
Đã hỗ trợ hội viên, giao lưu, hội thảo, nói chuyện chuyên đề, xây dựng chương
trình hoạt động cụ thể của hội, hội viên. Lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đến doanh
nhân trẻ và xem đây là lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh
là điều rất đáng trân trọng. Doanh nhân trẻ Bến Tre có nhiều sản phẩm có thương
hiệu. Cả nước đang trong quá trình hội nhập, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cam kết
sẽ hỗ trợ, đồng hành với doanh nhân trẻ Bến Tre trong hội nhập.
Khen thưởng các cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động hội.
Ông Trương Duy Hải - Phó chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và
đánh giá cao những đóng góp to lớn của Hội Doanh nhân trẻ trong sản xuất, kinh
doanh, an sinh xã hội. Hội đã có nhiều nỗ lực tập hợp hội viên trẻ, hoạt động
ngày càng hiệu quả. Ông cũng đánh giá cao mục tiêu, nhiệm vụ của Hội trong nhiệm
kỳ mới. Tỉnh đang tập trung phát triển doanh nghiệp và mục tiêu đến năm 2020 sẽ
phát triển mới 2.500 doanh nghiệp, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động doanh
nghiệp. Tỉnh sẽ rà soát lại cơ chế, chính sách để phát triển doanh nghiệp, đảm
bảo đủ nguồn vốn phát triển doanh nghiệp; tiếp xúc thường xuyên hơn với doanh
nghiệp, tạo cơ chế... Bên cạnh đó là mong muốn có sự nỗ lực của doanh nghiệp.
Phó chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, doanh nhân cần nhận thức
đúng hơn về trách nhiện của mình, nhìn đúng hạn chế, tìm nguyên nhân để có giải
pháp khắc phục. Hội phải xây dựng chiến lược phát triển chung, phát triển từng
doanh nghiệp; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, làm cầu nối giữa doanh nghiệp với
lãnh đạo tỉnh.
Chia sẻ với doanh nhân trẻ, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo
nhấn mạnh sẽ tạo mọi điều kiện giúp doanh nghiệp phát triển, đặc biệt khi tỉnh
đang phát động phong trào Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, được
nhiều cấp, ngành, địa phương, người dân hưởng ứng tích cực. Bí thư bày tỏ sự
vui mừng khi thấy lực lượng doanh nhân trẻ trưởng thành và ngày càng lớn mạnh. Hy
vọng doanh nhân trẻ sẽ là “chiến sĩ tiên phong, đoàn kết, năng động, đủ sức
vươn ra biển lớn”.