Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tổ nhân dân tự quản, bài 3

Đổi mới nội dung sinh hoạt tổ

14/04/2021 - 06:16

BDK - Đó là một trong những giải pháp cần tập trung thực hiện trong hướng tới để củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ nhân dân tự quản (NDTQ) trên địa bàn tỉnh. Thực tế thời gian qua, hoạt động của tổ NDTQ đã góp phần rất lớn trong việc chuyển tải những thông tin về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân bước đầu đạt kết quả nhất định.

Khảo sát tình hình hoạt động tổ nhân dân tự quản tại xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm. Ảnh: Hữu Hiệp

Khảo sát tình hình hoạt động tổ nhân dân tự quản tại xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm. Ảnh: Hữu Hiệp

Nâng chất hoạt động sinh hoạt

Phó bí thư Đảng ủy xã Hòa Nghĩa (Chợ Lách) Nguyễn Văn Thi cho biết: Hiện toàn xã có 138 tổ NDTQ của 8 ấp, với trên 3.543 hộ, trung bình mỗi tổ từ 20 - 35 hộ dân. Qua rà soát, có khoảng 107 tổ sinh hoạt thường xuyên, chiếm 77%, tỷ lệ người tham gia họp từ 60 - 70%. Số tổ sinh hoạt còn hạn chế chiếm 23%. Theo đánh giá xếp loại cuối năm 2020 của UBND xã thì có 125 tổ hoạt động mạnh, 14 tổ khá. Hiện có 125 tổ được kiện toàn đầy đủ ban đại diện. Thời gian qua, chính quyền xã luôn quan tâm củng cố, nâng chất hoạt động, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên cùng với sự tâm huyết, nhiệt tình của hầu hết ban đại diện tổ và sự tham gia của người dân.

Xã Thừa Đức (Bình Đại) có 5 ấp, 104 tổ NDTQ, trong đó có 89 tổ mạnh và 15 tổ khá, người dân tham gia sinh hoạt đạt từ 70 - 80%. Chi ủy, chi bộ có phân công đảng viên phụ trách hướng dẫn sinh hoạt tổ. Thời gian, địa điểm sinh hoạt thực hiện theo quy ước của tổ ngay từ đầu năm. Tài liệu họp tổ chủ yếu là những nội dung trên Báo Đồng Khởi, bản tin An ninh trật tự của Công an huyện, văn bản, tài liệu của địa phương. Tuy nhiên vẫn còn hạn chế là hiệu quả công tác tuyên truyền chưa cao, mang tính hình thức.

Bí thư Đảng ủy xã Thừa Đức Trần Trung Kiên cho biết, địa phương đang khẩn trương rà soát, củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ phù hợp với trách nhiệm từng thành viên và nâng chất hoạt động tổ NDTQ cao hơn. Công an, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường phối hợp tuyên truyền, tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Giữ vững sinh hoạt lệ kỳ hàng tháng, vận động người dân có uy tín trong cộng đồng dân cư có điều kiện, nhất là những người có tâm huyết muốn cống hiến tham gia vào ban đại diện tổ NDTQ.

Củng cố tổ chức

Phường An Hội, TP. Bến Tre có 7 khu phố và 98 tổ NDTQ. Mặc dù hàng tháng, hội đồng bảo vệ an ninh trật tự và các tổ NDTQ đều họp đúng thời gian nhưng các hộ tham gia sinh hoạt không đầy đủ (khoảng 50% hộ tham gia). Một số hộ tuy có sổ hộ khẩu thường trú nhưng không sinh sống ổn định nên ảnh hưởng phần nào đến sinh hoạt tổ. Ban đại diện một số tổ là người lớn tuổi nên công tác triển khai các văn bản quy phạm pháp luật còn nhiều hạn chế.

Theo Bí thư Đảng ủy phường An Hội Phạm Văn Trung, sắp tới, phường tăng cường công tác vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và người dân tích cực hơn nữa tham gia sinh hoạt tổ NDTQ. Hình thức là vận động trực tiếp nhằm nâng cao nhận thức của từng cá nhân trong tham gia sinh hoạt tổ NDTQ. Những tổ có cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên thì tỷ lệ tổ viên sinh hoạt luôn ở mức cao. Cố gắng củng cố về tổ chức và hoạt động đối với các tổ yếu kém và duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng đúng giao ước. Bởi đây là cầu nối và là nơi triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các công việc chính quyền địa phương đến người dân nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Thời gian qua, hội viên cựu chiến binh (CCB) phối hợp với công an thực hiện mô hình hội viên tham gia ban đại diện tổ NDTQ đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ NDTQ ở địa phương. Tuy nhiên, thực tế hiện nay chỉ có trên 50% số tổ NDTQ có hội viên CCB tham gia ban đại diện.

Theo Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Nguyễn Văn Hải, để nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ NDTQ, Hội CCB tỉnh sẽ tiếp tục duy trì, nhân rộng và nâng chất hoạt động mô hình hội viên CCB tham gia ban đại diện tổ NDTQ. Đồng thời cũng mong muốn, các cấp, ngành phối hợp từ trên xuống dưới quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi để Hội CCB tham gia sinh hoạt hiệu quả hơn; nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả, củng cố các tổ hoạt động yếu kém; thường xuyên tập huấn, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kỹ năng tuyên truyền cho ban đại diện. Quan tâm việc tổ chức rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tham gia ban đại diện hoạt động hiệu quả.

Theo Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Mai Rý, để khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ NDTQ trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố quan tâm và phối hợp với các ngành chức năng tập trung vận động người tham gia ban đại diện tổ NDTQ. Vận động đoàn viên, hội viên và người dân gương mẫu tham gia sinh hoạt tổ NDTQ. Đổi mới nội dung sinh hoạt tổ theo hướng thiết thực, tăng cường tinh thần tự quản tại khu dân cư, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn hóa. Nghiên cứu ứng dụng Zalo, Facebook, Messenger trong hoạt động tổ NDTQ.

Hữu Hiệp - Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN