
Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 5, TP. Bến Tre, các tổ chức thành viên đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền, vận động.
Triển khai nhiều giải pháp
Với vai trò là thành viên của MTTQ, Bí thư Đoàn Phường 5 Hoàng Phúc Đạt cho biết: Thời gian qua, Ban Chấp hành Đoàn phường đã tích cực phối hợp tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết vận động đoàn viên, hội viên, thanh niên và gia đình cùng tham gia các phong trào thi đua yêu nước như: phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ThU của Thành ủy về chủ trương “Sáu không”; cuộc vận động “Mỗi ngày 1 tin tốt, mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó góp phần củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các hình thức tuyên truyền, vận động được tiến hành phù hợp với đối tượng tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.
Hiện nay, MTTQ và các tổ chức thành viên đã thành lập đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong khắp địa bàn khu dân cư. Vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động được thuận lợi hơn. Theo Bí thư Đoàn Phường 5 Hoàng Phúc Đạt, để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội theo Chỉ thị số 06-CT/TU, cán bộ phụ trách thường xuyên tham dự các buổi sinh hoạt hội họp ở địa bàn khu dân cư để kịp thời lắng nghe, giải thích cho nhân dân thông suốt các chủ trương của trên, không để thông tin đi một chiều mà vướng mắc không được làm rõ, nhân dân chưa thông. Qua tuyên truyền, kịp thời nắm dư luận xã hội nhằm thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc triển khai thực hiện các công trình, dự án phục vụ nhân dân như: phong trào “Đồng khởi mới”, chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”.
Cùng với chú trọng công tác phối hợp, MTTQ Việt Nam Phường 5 còn đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền, vận động. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 5 Nguyễn Trung Hiếu cho biết: Để giải quyết điểm nghẽn về công tác thông tin, tuyên truyền, Mặt trận (MT) phường đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số. Dựa trên nền tảng số, mạng xã hội, trang Fanpage của MTTQ Việt Nam, MT phường còn có trang thông tin điện tử Zalo OA. Qua Zalo OA, MTTQ Việt Nam phường kịp thời chuyển tải thông tin của địa phương đến người dân trên địa bàn. Ngoài ra, MT còn phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống Zalo.
“Ủy ban MTTQ Việt Nam phường triển khai thành lập nhóm Zalo trong hệ thống Ban Công tác MT với 30 thành viên, mời thêm tổ trưởng, tổ phó tổ nhân dân tự quản (NDTQ), trưởng các chi hội đoàn thể khu phố với mục đích kịp thời chuyển tải những thông tin, tuyên truyền đến rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Chọn 8 tổ NDTQ làm điểm thực hiện mô hình, đã thành lập riêng 8 nhóm Zalo tại các tổ NDTQ. Thành viên các nhóm Zalo là Ban cán sự tổ, công an khu vực, đại diện khu phố, đại diện thành viên các hộ gia đình tại các tổ NDTQ. Ban hành quy chế để thống nhất quản lý hoạt động với nguyên tắc chỉ sử dụng cho công việc, không đăng, nhắn thông tin riêng tư hoặc trái mục đích, các thành viên tương tác khi có thông tin triển khai”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 5 Nguyễn Trung Hiếu chia sẻ.
Hiệu quả thiết thực
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 5 Nguyễn Trung Hiếu cho biết: Trên cơ sở thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ”, Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 5 đã cụ thể hóa, xin chủ trương và triển khai kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường về việc thực hiện mô hình “Đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động thông qua mạng xã hội Zalo nhóm góp phần nâng chất hoạt động tổ NDTQ trên địa bàn 4 khu phố” và triển khai kế hoạch đến các thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Ban công tác MT, chi bộ 4 khu phố, ban cán sự các tổ NDTQ.
Thành lập Ban vận động thực hiện mô hình do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường làm trưởng ban. Phối hợp với UBND phường ban hành Quy chế hoạt động của nhóm Zalo tổ NDTQ. Tổ chức tập huấn quản lý, sử dụng nhóm Zalo cho các tổ NDTQ trên địa bàn phường, khảo sát và chọn tổ NDTQ làm điểm thực hiện mô hình. Ban đại diện tổ thường xuyên cập nhật thông tin, tuyên truyền cho các tổ viên về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, chuyển tải văn bản họp tổ qua Zalo để tổ viên xem trước và đóng góp phản hồi vào nhóm Zalo.
Với cách làm này, Ban cán sự tổ NDTQ trao đổi thông tin các nội dung cần thiết liên quan đến đời sống, hoạt động tại địa phương đến với người dân được nhanh chóng, kịp thời, thuận tiện mà không cần tốn thời gian đi lại, tiết kiệm khoảng 2 triệu đồng/năm cho chi phí in ấn, photo các văn bản, tài liệu tuyên truyền và cước phí điện thoại mời họp tổ NDTQ.
Hình thức nội dung, tuyên truyền đổi mới góp phần nâng cao trình độ của cán bộ MT trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin kịp thời, hiệu quả và chuyên nghiệp; cung cấp thông tin mọi mặt đời sống xã hội đến nhân dân, tạo sự đồng thuận, vận động nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; trong đó nổi bật nhất là việc thực hiện Ngày Chủ nhật văn minh đô thị.
“Từ khi trang Zalo chính thức đi vào hoạt động tháng 3-2021, đã nhận hơn 10.325 thông tin, bài tuyên truyền, thông báo với nội dung liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong đó, tập trung công tác phòng chống dịch Covid-19, thông tin về tình hình an ninh trật tự, tích cực tấn công tố giác tội phạm cũng như giải thích các nội dung được lan truyền trong nhân dân nhưng chưa chính thống, thiếu chính xác, từ đó giúp các thành viên trang Zalo trở thành cầu nối vừa hỗ trợ tuyên truyền các nội dung chính thống, phản ánh kịp thời những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của người dân để Ủy ban MTTQ Việt Nam phường kiến nghị đến UBND và các cơ quan có liên quan xử lý. Đến nay, các nhóm Zalo của tổ NDTQ vẫn duy trì hoạt động và đã nhân rộng xây dựng được 35 nhóm Zalo trong quản lý, điều hành hoạt động của tổ NDTQ tại địa bàn”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 5 Nguyễn Trung Hiếu cho biết.
|
“Nhờ có Zalo nhóm, tình hình tệ nạn xã hội trên địa bàn các khu phố được thu hẹp phạm vi hoạt động do sợ bị chụp ảnh chuyển Zalo hoặc nhắn tin báo công an, từ đó góp phần kéo giảm tệ nạn trộm cắp, cũng như các vi phạm trật tự trên địa bàn phường. Việc sử dụng Zalo nhóm cũng phần nào hỗ trợ tốt cho các tổ trưởng trong việc thông báo mời hộ dân tham dự họp tổ NDTQ, cũng như giúp cho mối quan hệ giữa tổ trưởng và tổ viên có sự gắn kết liên lạc trong thăm hỏi, động viên thường xuyên và kịp thời”.
(Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 5 Nguyễn Trung Hiếu)
|
Bài, ảnh: Phạm Tuyết