Đổi thay trên quê hương Châu Bình

14/11/2014 - 07:11

Ông Bùi Văn Bình (bên phải) bên trụ sở Nhà Văn hóa ấp Bình Đông A.

Châu Bình hôm nay rất ấn tượng. nét tươi mới sống động hiện ra từ phong cảnh ruộng vườn đến đường quê, ngõ nhà, góc bếp. Châu Bình giờ đây dẫu vẫn giữ nguyên nét yên bình, trong trẻo nhưng đã khoác lên mình “chiếc áo hoa tươi đẹp”, góp phần làm nên diện mạo của xã nông thôn mới (NTM) đầu tiên của tỉnh.

Ông Đào Minh Huệ, nay đã nghỉ hưu, lúc làm Phó Bí thư Đảng ủy xã đã nêu ra định hướng quy hoạch khu hành chính, đường, trường, trạm, chợ… Để thực hiện quy hoạch, trước hết, ông đã cùng nhân dân xã Châu Bình ra sức đắp đường, mở những con lộ đất băng ruộng để thuận tiện lưu thông. Khi đảm nhận vai trò Bí thư Đảng ủy xã, ông tiếp tục đưa ra nhiều quyết định táo bạo như xây dựng trụ sở UBND xã đầu tiên trên địa bàn huyện, bán đất công để mua đất khu trung tâm, hàn sông Châu Bình… Hầu hết công trình sau này đều làm theo quy hoạch sẵn có, tạo điều kiện thuận lợi cho Châu Bình phát triển lên xã NTM.

“Sức dân mạnh”

Ông Huệ nhớ lại: Những ngày đầu sau giải phóng, hoàn cảnh địa phương vô cùng khó khăn. Sau khi mỗi công trình ra đời, xây dựng nên bộ mặt mới cho nông thôn, người dân phấn khởi sẵn sàng hiến đất, hoa màu, góp ngày công lao động. Các con đường lớn dẫn về trung tâm xã ngày nay đều phát triển trên cơ sở quy hoạch từ trước. Dấu mốc đổi đời cho nhân dân là khi Châu Bình được hàn sông, dẫn nước ngọt về. Khi ấy, lúa 3 vụ trúng mùa gặt mỏi tay, cây trồng phát triển thuận lợi. Cuộc sống được cải thiện, người dân tập trung công sức, vốn liếng để đầu tư sản xuất.

Ngày nay, Châu Bình tiếp tục vận dụng cái hay đó vào định hướng phát triển kinh tế địa phương. Rất đáng tự hào khi Châu Bình giờ đây đã trở thành “vùng đất vàng” của cây dừa Bến Tre với năng suất và chất lượng cao. Có được kết quả trên là nhờ cán bộ Hội Nông dân xã không ngừng nghiên cứu, học tập và chuyển giao khoa học kỹ thuật, lựa chọn giống dừa tốt mang về cho địa phương. Dừa Châu Bình còn được đánh giá có tính ổn định về sản lượng do việc chọn giống, chăm sóc vườn dừa tốt, hạn chế phụ thuộc thời tiết, mùa vụ.

Một trong những đột phá mới nhất của Châu Bình là xây dựng thành công 34 tổ hợp tác về kinh tế theo Nghị định số 151 của Chính phủ, trong đó có 28 tổ hợp tác sản xuất tiêu thụ trái dừa. Mô hình này giúp người trồng dừa giải quyết đầu vào và đầu ra sản phẩm một cách ổn định và bền vững.

Tại Châu Bình, các nhà văn hóa ấp đi vào hoạt động nề nếp. Ông Bùi Văn Bình - Bí thư Chi bộ ấp Bình Đông A nói: “Đúng là… sức dân mạnh! Hễ Nhà nước đưa ra chủ trương gì thì người dân làm rụp rụp, cụ thể là mấy con lộ làng. Có đoạn lộ chỉ có khoảng 7 - 8 hộ liên quan nhưng họ sẵn sàng đóng góp gần 150 triệu đồng để xây dựng. Đất mặt tiền để bà con mình làm kinh tế. Nghĩ vậy, tôi tình nguyện hiến đất nhà trên 100m2 để xây dựng Nhà Văn hóa ấp. Kinh phí xây dựng do bà con chung tay góp sức. Có Nhà Văn hóa khang trang, mọi hoạt động trong ấp đều tổ chức ở đây, sôi nổi và thường xuyên hơn”.

Người dân tình nguyện hiến đất đai, hoa màu, của cải và công sức cho các công trình xây dựng của xã, tính đến nay đã lên tới hàng chục tỷ đồng. Trong đó, ông Khưu Thoại Sỹ đã ủng hộ cho địa phương nhiều tỷ đồng. Là người luôn dõi theo từng bước trưởng thành của vùng quê vốn nghèo khó, ông Khưu Thoại Sỹ vui mừng trước sự kiện Châu Bình được công nhận xã NTM. Ông chia sẻ: “Ai sinh ra, lớn lên hay đã từng có những năm tháng sống trên mảnh đất nghèo khó này mới thấy hết giá trị của những đổi thay cực kỳ to lớn mà cha ông bao đời chưa thể nghĩ tới”. Thương binh Trần Văn Tiếp, tỷ lệ thương tật đến 85% nhưng luôn tích cực tham gia mọi hoạt động của xã, ấp, từ xây dựng công trình đến chỉnh trang bộ mặt nông thôn, vận động xây dựng các thiết chế văn hóa…

Miền quê khởi sắc

Chúng tôi đến thăm ấp Bình Xuân - mới tách ra từ ấp Bình Long vào năm 2010. Không chỉ các đường về trung tâm xã rực rỡ sắc hoa mà trên các con lộ trong ấp cũng tươi thắm không kém. Ông Nguyễn Văn Nam - Bí thư Chi bộ ấp - cho biết: Từ kinh phí xây dựng lộ làng đến việc trồng hoa đều do nhân dân chung sức xây dựng, quản lý và chăm sóc. Toàn ấp có 32 hộ nghèo vào năm 2010, nay chỉ còn 9 hộ. Thời gian đầu mới tách, ấp gặp nhiều khó khăn nhưng sau khi kiện toàn hệ thống chính trị, các chi tổ hội, các tổ nhân dân tự quản, ấp nhanh chóng đuổi kịp các ấp khác về thành tích phát triển kinh tế - xã hội. Cách làm cốt lõi của ấp Bình Xuân vẫn là nêu cao tinh thần dân chủ, lấy tập thể tác động đến cá nhân. Bình Xuân còn là ấp đột phá về việc thực hiện công khai tất cả các khoản thu chi thông qua việc mỗi hộ đều có sổ ghi chép đều đặn. Nhờ đó, người dân yên tâm với đồng tiền của mình đóng góp.

Anh Trần Hữu Minh là một trong những nông dân thoát nghèo, góp phần thực hiện xây dựng thành công tiêu chí NTM. Hồi mới ra riêng, anh được cha mẹ cho mấy trăm mét vuông đất để cất nhà, thu nhập chỉ nhờ vào công việc làm thuê. Được sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời của địa phương, anh đã có thu nhập ổn định và thoát nghèo nhờ nuôi bò, làm vườn; anh vẫn siêng năng làm thêm để tích lũy dần, tiếp tục phát triển kinh tế bền vững.

Xây dựng thành công xã NTM đã khó, giữ vững thành tích càng khó hơn. Trong không khí hân hoan đón nhận danh hiệu xã NTM, ông Đào Văn Hội - Bí thư Đảng ủy xã Châu Bình nêu cao quyết tâm: Địa phương sẽ luôn duy trì Ban chỉ đạo xây dựng NTM, đảm bảo các quy chế hoạt động; thường xuyên kiểm tra và nâng cao chuẩn chất đối với những tiêu chí đã đạt được; đảm bảo cho tất cả người dân đều được thụ hưởng hiệu quả của những công trình xây dựng. Xã tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Bài, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN