
Hội viên phụ nữ cơ sở ngoài tham gia phát triển kinh tế, tăng thu nhập ổn định cuộc sống, còn góp phần chăm lo cho hội viên phụ nữ khó khăn.
Lắng nghe ý kiến, nguyện vọng
Nhằm trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cán bộ, HVPN, Ban Dân vận Huyện ủy Châu Thành tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với cán bộ, HVPN năm 2023.Buổi đối thoại là cầu nối để Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo các ban ngành, địa phương trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị của cán bộ, HVPN. Từ đó có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đề ra hướng giải quyết những vấn đề mà PN quan tâm hiện nay.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã An Hóa Dương Thị Trúc Quyên cho biết: Vấn đề bức xúc hiện nay có liên quan đến HVPN là giải quyết việc làm, đặc biệt là việc làm cho lao động nhàn rỗi, PN có con nhỏ, PN lớn tuổi ở địa phương. Nhiều chị em HVPN rất mong được tạo điều kiện hỗ trợ các công việc gia công làm tại nhà nhằm có thêm thu nhập cho gia đình. Hội LHPN các cấp cũng đã định hướng, giới thiệu việc làm nhưng vẫn còn nhiều lao động nhàn rỗi tại địa phương.
Bên cạnh đó, việc dạy và học nghề của chị em PN nông thôn luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Đa số nghề các chị em được học và có giấy chứng nhận nghề, nhưng hiện nay nghề đã học trước đây không còn phù hợp, không đáp ứng nhu cầu thực tế, số chị em này có nhu cầu học nghề mới và cần hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm phù hợp cho đối tượng PN trung niên không có bằng cấp, vì đây là đối tượng chiếm số lượng lớn PN ở nông thôn.
Chủ tịch Hội LHPN xã Quới Thành Nguyễn Thị Thu Thủy cho rằng: Các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp của PN trong giai đoạn đầu khởi sự, rất cần nhiều nguồn lực như: kiến thức chuyên môn kỹ thuật, trang thiết bị, vốn, nhân sự... Tuy nhiên, trong thời gian qua, không ít PN có ý tưởng khởi nghiệp thiết thực, tính khả thi cao phải gác lại, vì nguồn vốn nội lực còn hạn chế, không đủ để thực hiện ý tưởng, lại không thuộc đối tượng vay vốn từ ngân hàng chính sách, nguồn vốn hỗ trợ PN khởi nghiệp của Hội LHPN cho vay từ 10 - 50 triệu đồng/dự án, thời gian đáo hạn 1,2 năm chưa kịp xoay đồng vốn, chỉ phù hợp với đối tượng PN mua bán nhỏ lẻ; với dư nợ và thời hạn như vậy rất khó khăn cho đối tượng PN muốn thực hiện ý tưởng khởi nghiệp quy mô lớn hơn.
Chủ tịch Hội LHPN huyện Nguyễn Thanh Hiền cho biết: Thời gian qua, được sự phối hợp, đồng hành của các ban, ngành, đoàn thể huyện trong thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho PN đạt được những kết quả tích cực. Thông qua các phong trào như: Thi đua “Đồng khởi mới”; Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ; chương trình triệu phần quà san sẻ yêu thương; mẹ đỡ đầu; cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em; các phong trào văn hóa, văn nghệ - thể dục, thể thao, đã góp phần nâng cao vị thế, vai trò cho HVPN.
Nhiều vấn đề cần quan tâm
Mặc dù đạt nhiều kết quả nhưng vẫn còn tồn tại, hạn chế và những vấn đề bức xúc của xã hội đặt ra có liên quan đến PN rất cần được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp. Tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phạm Văn Sang cho rằng: Lãnh đạo huyện, cùng các ban, ngành đã được nghe những tâm tư, nguyện vọng của chị em HVPN trên địa bàn. Các ý kiến, kiến nghị tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của HVPN và nhân dân trong các lĩnh vực như xuất khẩu lao động, việc làm, sản xuất nông nghiệp, chính sách tín dụng…
Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò của cán bộ, HV và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Chủ tịch UBND huyện đề nghị người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; thủ trưởng các ban, ngành tăng cường hoạt động đối thoại trực tiếp với cán bộ, HV và nhân dân để kịp thời có những giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; công tác quản lý, điều hành của chính quyền, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.
Thường xuyên quan tâm công tác dạy nghề, tạo việc làm cho PN, nhất là PN nông thôn. Phối hợp, tạo điều kiện cho Hội LHPN huyện làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Đối với Hội LHPN các cấp trên địa bàn huyện cần chủ động bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và hội cấp trên; tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, triển khai các hoạt động, phong trào của hội gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.
Thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống của cán bộ, HV và nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và có biện pháp giải quyết ngay từ cơ sở. Đối với cán bộ, HVPN phải nghiêm túc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia sinh hoạt và xây dựng tổ chức hội vững mạnh.
“Mỗi chị em phải luôn cầu thị, học hỏi nâng cao nhận thức, trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy tinh thần đồng thuận, sáng tạo, đổi mới, phát triển, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mưu tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện”, Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Sang lưu ý.
“Hội LHPN các cấp trên địa bàn huyện tranh thủ tối đa nguồn vốn vay tín dụng từ các ngân hàng chính sách, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vốn hỗ trợ PN khởi nghiệp, Quỹ hỗ trợ PN phát triển kinh tế để tạo điều kiện cho PN phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Qua các phong trào thi đua, nhiều mô hình tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế cũng được tập trung xây dựng và đem lại hiệu quả tích cực. Công tác cán bộ nữ cũng được quan tâm nhiều hơn. Hiện nay, tỷ lệ nữ tham gia vào cấp ủy, HĐND và các chức danh lãnh đạo chủ chốt ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.
(Chủ tịch Hội LHPN huyện Châu Thành Nguyễn Thanh Hiền)
|
Bài, ảnh: Phạm Tuyết