Đối thoại trí thức trẻ và khát vọng xứ Dừa

20/04/2021 - 21:27

BDK - Ngày 20-4-2021, hơn 200 chuyên gia, đại biểu trí thức trẻ trên địa bàn tỉnh đã tham dự chương trình Đối thoại trí thức trẻ và khát vọng xứ Dừa năm 2021.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi đối thoại.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi đối thoại với trí thức trẻ. Ảnh: C.Trúc

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo đến dự, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi chủ trì chương trình. Chương trình do Câu lạc bộ Trí thức trẻ tỉnh tổ chức.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đã thông tin đến đại biểu trí thức trẻ về chủ trương, định hướng và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2045. Qua đó, các đại biểu trí thức trẻ trực tiếp đề xuất, hiến kế với lãnh đạo tỉnh những giải pháp khả thi thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần hiện thực hóa Khát vọng Bến Tre năm 2045.

Đại biểu trí thức phát biểu góp ý tại chương trình. Ảnh: Cẩm Trúc

Đại biểu trí thức phát biểu góp ý tại chương trình. Ảnh: Cẩm Trúc

Những nội dung được đưa ra, trao đổi tại diễn đàn tập trung vào 5 nhóm chủ đề gồm: giải pháp thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; huy động nguồn lực phát triển nông nghiệp thông minh, công nghệ thông tin và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; cơ chế, giải pháp để xây dựng và phát triển gia đình trí thức trở thành hạt nhân trong xây dựng và phát triển con người Bến Tre toàn diện trong giai đoạn mới; đề xuất nhiệm vụ khoa học, các giải pháp hợp tác nghiên cứu khoa học và giải pháp truyền thông xây dựng, quảng bá hình ảnh Bến Tre.

Sáng cùng ngày, các đại biểu trí thức trẻ đã đến viếng, dâng hương tại Khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định. Đồng thời, tổ chức hai nội dung tọa đàm chủ đề “Chuyển đổi số trong ngành y tế” do GS.TS. Trần Xuân Bách - Trường Đại học Y dược Hà Nội chủ trì và chủ đề “Định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn” do TS. Nguyễn Hoàng Nam - chuyên gia tư vấn chính sách về kinh tế tuần hoàn, Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì.

Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN