
Chủ trì hội nghị đối thoại.
Tại hội nghị, bà con nhân dân xã An Thạnh đã kiến nghị đến lãnh đạo Huyện ủy và UBND huyện một số vấn đề về đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện công trình cống đập Vàm Cái Quao để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống hạn mặn, ứng phó triều cường, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khu vực ấp Bình Thới và An Hòa trong sinh hoạt, sản xuất; giá các mặt hàng nông sản hiện đang ở mức thấp, không ổn định, nhất là trái dừa, đề nghị ngành chức năng cần có giải pháp đầu ra ổn định trong thời gian tới; vấn đề rác thải sinh hoạt chưa được một bộ phận người dân quan tâm xử lý tốt, không có phương tiện đến thu gom, từ đó còn tình trạng vứt rác thải bừa bãi, làm ảnh hưởng đến vẻ mỹ quan và gây ô nhiễm môi trường; việc thi công các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn ấp An Bình chưa đảm bảo tiến độ và thiết kế theo quy định… Bên cạnh đó, bà con nhân dân cũng đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục hiệu quả vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt, góp phần bảo vệ môi trường tại địa phương.
Giải trình các vấn đề được bà con nhân dân kiến nghị, Chủ tịch UBND huyện Võ Văn Út cho rằng: “Vấn đề xử lý rác thải, trước hết các cấp, các ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ môi trường; đồng thời triển khai thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quản lý rác thải, có chế tài xử lý vi phạm. Các ban ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại rác thải tại nguồn và xử lý đảm bảo hiệu quả. Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, từ đó tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về công tác bảo vệ môi trường.
Chủ tịch UBND huyện cũng thông tin đến bà con nhân dân về quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận cây dừa là cây công nghiệp. Trong khi chờ đợi công tác quy hoạch chiến lược tổng thể phát triển cây dừa thì người dân cần thay đổi sang tư duy và phương pháp canh tác hữu cơ, tham gia vào hợp tác xã nông nghiệp có như vậy mới nâng cao được giá trị sản phẩm. Vấn đề thi công các công trình đường giao thông nông thôn trên địa bàn, cần phát huy vai trò tổ giám sát cộng đồng để đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định.
Về công trình cống đập Vàm Cái Quao chậm tiến độ thi công là do gặp khó khăn về nguồn vốn đầu tư từ Dự án JICA (Nhật Bản), lãnh đạo huyện mong muốn nhận được sự đồng cảm và chia sẻ của người dân. Với trách nhiệm của mình, các cấp chính quyền sẽ tiếp tục theo sát và tranh thủ về nguồn lực để góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình.
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Hà Quốc Cường ghi nhận những kiến nghị của bà con nhân dân; đây là những đóng góp rất thiết thực, giúp lãnh đạo huyện nắm rõ những vấn đề phát sinh, vướng mắc ở cơ sở để thực hiện tốt hơn công tác lãnh chỉ đạo, quản lý, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh trong thời gian tới.
Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: “Để giải quyết tốt các vấn đề kiến nghị tại hội nghị đối thoại, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị các cấp thông qua những giải pháp căn cơ và hiệu quả nhất. Bên cạnh đó là sự chung tay, góp sức của các tầng lớp nhân dân bằng hành động, việc làm thiết thực, nhất là việc chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia hưởng ứng tốt các phong trào hành động cách mạng tại địa phương…”.
Tin, ảnh: Ngọc Vũ