 |
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Thành Hạo chia sẻ cùng người dân ở 2 huyện Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc. |
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Thành Hạo vừa có cuộc gặp gỡ, đối thoại với gần 200 nông dân, doanh nghiệp ở 2 huyện Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc về thực trạng và kết quả xây dựng chuỗi sản phẩm nông nghiệp đối với cây dừa, con heo và những giải pháp phát triển bền vững trong thời gian tới.
Trong không khí gần gũi, chân tình, cởi mở, từng câu chuyện
và những vướng mắc của nông dân trong nuôi heo và trồng dừa được chuyển tải đến
lãnh đạo tỉnh, các ngành liên quan. Đa số người trồng dừa cho rằng, tỉnh cần sớm
kiến nghị với Trung ương để cây dừa được công nhận là cây chiến lược quốc gia,
qua đó có những chính sách dành riêng cho loại cây này để tránh điệp khúc “được
mùa mất giá” và “được giá thất mùa”. Tỉnh cần quy hoạch vùng trồng dừa theo hướng
thích hợp thổ nhưỡng, góp phần nâng cao chất lượng và sản lượng dừa. Việc người
dân trồng dừa tham gia vào hợp tác xã để cung cấp lượng lớn dừa thì đảm bảo,
nhưng việc liên kết thêm một số doanh nghiệp chế biến các sản từ dừa, các công
ty du lịch lữ hành khai thác loại hình du lịch vườn dừa đang gặp khó khăn...
“Người dân có nên
tiếp tục nuôi heo nữa hay không?” là câu hỏi hầu hết người chăn nuôi heo ở huyện
Mỏ Cày Nam và Mỏ Cày Bắc, bởi giá heo đã tụt dốc không phanh khoảng 1,5 năm
nay. Nhiều người nuôi heo đã rơi vào tình trạng nợ nần. Mong muốn của người dân
là lãnh đạo tỉnh nhanh chóng tìm giải pháp để giúp người chăn nuôi thoát khỏi
tình trạng này. Đặc biệt, việc người chăn nuôi tham gia vào hợp tác xã, được tập
huấn kỹ thuật nuôi heo theo tiêu chuẩn VietGAPH nhưng khi đàn heo được xuất chuồng
và chuyển đến lò mổ thì bị tiêm thuốc kháng sinh và khi bán, giá heo nuôi theo
chuẩn VietGAPH và nuôi thông thường như nhau…
Ông Hồ Văn Truyền đề đạt ý kiến của mình đến Bí thư Tỉnh ủy.
Qua các ý kiến của người dân, nhất là người chăn nuôi
heo, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Thành Hạo bày tỏ sự cảm thông sâu sắc
đến từng hoàn cảnh. Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ: “Câu chuyện này đặt ra cho chúng ta
về công tác quy hoạch, dự đoán cung - cầu của thị trường và thông tin này phải
đến tận người dân theo một kênh nhanh nhất, chính xác nhất. Người nông dân phải
thực hiện tốt cam kết của mình đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ liên kết,
ngân hàng; cố gắng áp dụng các biện pháp để giảm chi phí. Trong giai đoạn kinh
tế hội nhập và phát triển, người nông dân cần đổi mới phương thức làm ăn mới và
thích nghi với thị trường mới”.
Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, trong chăn nuôi heo, từ người
nuôi, người chế biến cho đến chính quyền, các cơ quan chức năng phải tạo thành
mối liên kết chặt chẽ thông qua hình thức tổ sản xuất hay mô hình liên kết. Bí
thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ, đối với cây dừa, người trồng cần tổ chức lại sản xuất,
tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã, kết nối với doanh nghiệp để có giá ổn định. Muốn
thực hiện được điều này, các cấp chính quyền, ngành chức năng phải vào cuộc, xuống
tận cơ sở để hỗ trợ cho người nông dân.