Đón 116 công dân Bến Tre từ TP. Hồ Chí Minh về tỉnh 

30/07/2021 - 11:29

Theo Ban liên lạc Hội Đồng hương tỉnh tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 30-7-2021, có 116 công dân từ TP. Hồ Chí Minh lên xe về quê. Người dân khi về đến tỉnh được cách ly tập trung, tại khu cách ly riêng thuộc 3 đơn vị: TP. Bến Tre, Châu Thành và Giồng Trôm.

Sáng ngày 30-7, 116 người dân Bến Tre của 3 đơn vị TP. Bến Tre, Giồng Trôm, Châu Thành đã lên xe về quê.

Công dân xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 trước khi lên xe.

Hơn 10 giờ đoàn xe vào cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Hơn 10 giờ đoàn xe vào cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Hơn 10 giờ đoàn xe vào cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Phó phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh dẫn đoàn cho biết khoảng 11 giờ đoàn xe sẽ về đến cầu Rạch Miễu.

Mỗi xe của mỗi đơn vị rẽ về huyện, đưa công dân vào khu cách ly tập trung.

Đoàn 3 xe đưa người dân Giồng Trôm về khu cách ly huyện.

11 giờ 34 phút, công dân Bến Tre về đến nơi cách ly tập trung tại xã Phú Hưng.

Trong các chuyến xe về quê, người đầu tiên đặt chân xuống mảnh đất quê hương là ông Trần Văn Diệu, 58 tuổi, quê ở Phường 6, TP. Bến Tre, ông đi làm thuê và kẹt lại một thân một mình tại TP. Hồ Chí Minh.

Mỗi người dân khi về quê được UBND tỉnh hỗ trợ tiền mặt 200 đồng/người.

Người dân nhận đồ dùng cá nhân và vào phòng cách ly theo hướng dẫn của ngành chức năng.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, công dân về từ TP. Hồ Chí Minh sẽ được cách ly riêng, ko cách ly chung với những người đang cách ly tập trung tại huyện.

Ngày mai (31-7-2021), người dân quê Chợ Lách có mặt lúc 7 giờ, Mỏ Cày Bắc 8 giờ, Mỏ Cày Nam 9 giờ, Thạnh Phú 10 giờ, địa điểm tập trung tại Bến xe Miền Tây, số 395 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh để xét nghiệm SARS-CoV-2 và lên xe về khi có kết quả âm tính.

Thạch Thảo - Phan Hân - T. Tròn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN