Đồn Biên phòng Cổ Chiên giữ chủ quyền từ lòng dân

18/06/2025 - 12:55

BDK.VN - Giữ biển là giữ đất liền, giữ biên giới là giữ yên lòng dân. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Đồn Biên phòng Cổ Chiên đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo, vừa vững vàng về chính trị, vừa sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ, đồng thời gắn bó máu thịt với Nhân dân vùng biển. Bước vào nhiệm kỳ mới, tập thể đơn vị tiếp tục thể hiện quyết tâm chính trị cao độ, sẵn sàng bứt phá để hoàn thành những nhiệm vụ chiến lược trong bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cổ Chiên tuần tra trên khu vực biên giới biển Thạnh Phú. Ảnh: Trí Dũng.

Thiếu tá Đỗ Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Đồn Biên phòng Cổ Chiên khẳng định: “Toàn Đảng bộ đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, chất lượng các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp với tinh thần quyết tâm, quyết liệt; nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc”. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, bối cảnh tình hình trong nước và khu vực có nhiều diễn biến bất thường, đặc biệt là dịch Covid-19 kéo dài, tình hình khiếu kiện liên quan đến các dự án điện gió, đất quốc phòng còn diễn ra, tàu cá “3 không” vẫn là bài toán nan giải.

Song, với tinh thần chủ động, trách nhiệm và bản lĩnh chính trị vững vàng, Đảng bộ Đồn Biên phòng Cổ Chiên đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.Cụ thể, đơn vị đã tổ chức 154 cuộc tuần tra độc lập với 796 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; kịp thời phát hiện và xử lý 87 vụ/182 đối tượng vi phạm pháp luật; phối hợp điều tra, làm rõ 16 vụ/29 đối tượng phạm pháp hình sự, chủ trì giải quyết 7 vụ/9 đối tượng ma túy; tổ chức kiểm tra, kiểm soát hơn 28.000 lượt người, 7.000 lượt phương tiện ra vào biển.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Đồn Biên phòng Cổ Chiên đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, tinh thần chủ động vượt khó và quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Trên cơ sở bám sát tình hình thực tiễn, Đảng bộ đã xác định và thực hiện quyết liệt ba khâu đột phá: Nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình; tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Nhờ đó, đơn vị duy trì sự đoàn kết, kỷ cương; không để xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng; tỷ lệ huấn luyện khá, giỏi đạt trên 75%, quân số khỏe thường xuyên đạt trên 98,6%, công tác hậu cần được bảo đảm với mức thu từ tăng gia sản xuất đạt 7,5 triệu đồng/người/năm. Song song đó, công tác dân vận được triển khai hiệu quả với nhiều mô hình thiết thực như “Mái ấm biên cương”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em tới trường”, “ngày hội biên phòng toàn dân”… giúp trao tặng trên 15.000 phần quà, 11 căn nhà, 09 cây cầu giao thông nông thôn, hàng ngàn quyển tập, học bổng và khám chữa bệnh miễn phí cho hơn 1.000 lượt người dân.

Theo Thiếu tá Đỗ Minh Tuấn, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 đơn vị đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu - đây vừa là phương châm vừa là đích đến trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo nhiệm kỳ qua. Quá trình xây dựng Đảng được xem là trọng tâm xuyên suốt, với 27 buổi học tập, quán triệt nghị quyết các cấp, thu hút gần 90% đảng viên và quần chúng tham gia; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 các khóa XI, XII, XIII gắn chặt với học tập và làm theo Bác, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động.

Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai toàn diện, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm, ban hành 16 quy chế lãnh đạo chuyên sâu, kiện toàn tổ chức Đảng ở các chi bộ trực thuộc, duy trì nguyên tắc tập trung dân chủ và đoàn kết nội bộ. Bên cạnh đó, Đảng ủy đặc biệt chú trọng công tác cán bộ, hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ tại chỗ, thực hiện đầy đủ chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, bảo đảm nguồn lực cho các nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn tiếp theo.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần nhìn thẳng vào thực tiễn, nắm chắc tình hình và hành động quyết liệt, Đại hội Đảng bộ Đồn Biên phòng Cổ Chiên đã xác định chủ đề hành động mang tầm chiến lược: “Phát huy truyền thống đoàn kết, giữ vững kỷ cương, đề cao trách nhiệm, tích cực đổi mới, sáng tạo, khắc phục khó khăn; quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển trong tình hình mới”.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Đại hội đã cụ thể hóa ba khâu đột phá mang tính cốt lõi và xuyên suốt: nâng cao hiệu quả công tác nắm, đánh giá, dự báo, xử lý tình hình trên biển và trên địa bàn; tăng cường kỷ luật, chính quy và chất lượng huấn luyện; đồng thời, đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực cụ thể hóa nghị quyết của tổ chức Đảng các cấp. Gắn liền với đó là hệ thống chỉ tiêu cụ thể, có tính khả thi cao như: không để xảy ra tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; duy trì đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị; quân số khỏe trên 98,6%; 100% đảng viên đạt yêu cầu, 90% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; phát triển 6 - 7 đảng viên mới, xây dựng 5 mô hình “Dân vận khéo”; kiểm tra, giám sát toàn diện tổ chức đảng và đảng viên hằng năm.

Trong nhiệm kỳ mới, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cổ Chiên sẽ tiếp tục khẳng định phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời đại mới vừa trung thành, dũng cảm, tận tụy, kỷ luật; vừa gần dân, hiểu dân, hết lòng phụng sự nhân dân. Xây dựng hình ảnh người lính biên phòng bám biển,  gắn dân, giúp dân hôm nay không chỉ là hình ảnh của một người chiến sĩ mà còn là biểu tượng sinh động cho lòng yêu nước, niềm tin chính trị và ý chí bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Trí Dũng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN