Đồng bộ các giải pháp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

06/07/2019 - 11:40

BDK.VN - 6 tháng đầu năm 2019, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Chỉ đạo PCTP) các cấp đã phối hợp chặt với các ngành, đoàn thể triển khai thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả.

Lực lượng Công an tỉnh ra quân tấn công tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Lực lượng Công an tỉnh ra quân tấn công tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Công an tỉnh, với vai trò là Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo PCTP tỉnh, đã tham mưu tốt cho lãnh đạo tỉnh trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện các chủ trương, kế hoạch về công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ)”.

Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo PCTP các cấp đã phối hợp thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch liên tịch về công tác PCTP, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào TDBVANTQ.

Công tác tuyên truyền về đấu tranh PCTP, bài trừ tệ nan xã hội được lực lượng phối hợp triển khai sâu rộng trong nhân dân dưới nhiều hình thức: tuyên truyền trực tiếp (họp, mít tinh, sinh hoạt) hàng chục cuộc với hàng trăm ngàn lượt người tham dự, tuyên truyền trực quan bằng hình ảnh (chiếu phim, phát tờ rơi, pa-nô), tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nhiều mô hình đấu tranh PCTP hiệu quả đã được các tổ chức hội, đoàn phát triển và nhân rộng như: Câu lạc bộ “Trường học không ma túy”, Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin”, Câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật”, Câu lạc bộ “Hướng thiện”, “Tuyến đường giao thông xanh - sạch - đẹp”, “Cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng”, “Tiếng loa an ninh”, “Camera an ninh”, “Hòm thư tố giác tội phạm”… Những mô hình này hoạt động hiệu quả và được sự đồng tình hưởng ứng cao của quần chúng nhân dân.

Ban Chỉ đạo PCTP các huyện, thành phố đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp về PCTP “tín dụng đen”, cảnh báo người dân không tham gia với loại hình quảng cáo cho vay không thế chấp (tổ chức trên 280 cuộc, với hơn 10 ngàn lượt người tham dự). Đồng thời, mở nhiều đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tổ chức hàng trăm cuộc tuần tra vũ trang và mật phục bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

6 tháng đầu năm 2019, các ngành chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong đấu tranh PCTP, tệ nạn xã hội. Quần chúng đã cung cấp cho lực lượng chức năng hơn 1,3 ngàn tin liên quan tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Công an các cấp đã điều tra làm rõ, khởi tố 199 vụ với 196 bị can; triệt phá, xử lý nhiều vụ, nhóm đối tượng trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, gây rối trật tự công cộng, tệ nạn xã hội. Người dân đã giúp lực lượng chức năng bắt, vận động 31 đối tượng bị truy nã ra đầu thú, giao nộp nhiều vũ khí, công cụ tự chế khác... ,góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự xã hội tại địa phương.

“Các ngành, đoàn thể đã phối hợp tốt công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện tốt các giải pháp đấu tranh PCTP. Phong trào TDBVANTQ ngày càng được sự tham gia tích của các ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương và lan tỏa mạnh trong quần chúng nhân dân”, Đại tá Phạm Văn Ngót - Phó giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo PCTP tỉnh có nhận xét.

Tin, ảnh: Đ.Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN