 |
Các cá nhân điển hình tiên tiến nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh. |
Sau khi tiếp thu Chỉ thị số 16 của Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã cụ thể hóa bằng kế hoạch tuyên truyền thực hiện chỉ thị sâu rộng trong tổ chức công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), đề ra những nội dung trọng tâm và các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể cho năm 2015 và giai đoạn 2016-2020, cùng các giải pháp thực hiện, tập trung vào 3 khâu đột phá: xây dựng đô thị, xây dựng nông thôn mới, xây dựng hệ thống chính trị.
Sôi nổi
hoạt động
Trước tiên, LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị triển
khai chỉ thị của Tỉnh ủy đến với cán bộ công đoàn chủ chốt huyện, ngành, đơn vị
trực thuộc để có sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và quyết tâm hành động với
tinh thần “Ngành ngành thi đua, người người thi đua”. Trong chỉ đạo thực hiện,
đã tập trung hướng về cơ sở, tăng cường khâu kiểm tra, đôn đốc những đơn vị, địa
phương có chỉ tiêu phải đạt trong năm nay và hướng đến năm 2020 cần có lộ
trình, bước đi phù hợp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện
thông tin đại chúng (qua báo, đài địa phương), phát huy hiệu quả của chuyên
trang, chuyên mục “Lao động và Công đoàn” định kỳ hàng tháng, giới thiệu các
gương điển hình, gương người tốt việc tốt từ phong trào thi đua “Đồng khởi mới”
tạo sự lan tỏa rộng khắp trong CNVCLĐ và toàn xã hội.
Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động
giỏi, lao động sáng tạo” bằng tinh thần thi đua “Đồng khởi mới”, các cấp công
đoàn đã đăng ký thực hiện 16 công trình với tổng giá trị gần 80 tỷ đồng để chào
mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến
tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đến nay, có 13 công trình đã hoàn
thành, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả. Trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới,
nhiều đơn vị công đoàn đã có những cách làm hay, mô hình tiêu biểu như: công
trình thắp sáng đường quê, tuyến đường văn minh đô thị, chung tay xây dựng giao
thông nông thôn…
Tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX
của tỉnh, các cấp công đoàn đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong
CNVCLĐ giai đoạn 2010-2015, có 1.930 cá nhân, tập thể tiêu biểu qua các phong
trào thi đua tham dự, 383 cá nhân, tập thể xuất sắc được khen thưởng; 4 cá nhân
và 1 tập thể được chọn tham dự Đại hội Thi đua yêu nước CNVCLĐ toàn quốc. Đồng
thời, LĐLĐ tỉnh đã thực hiện thắng lợi công trình đăng ký chào mừng Đại hội X Đảng
bộ tỉnh và hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng khởi mới” năm 2015. Kết quả thực
hiện vượt các chỉ tiêu đề ra về thành lập mới 22/20 công đoàn cơ sở các doanh
nghiệp khu vực ngoài nhà nước (tỷ lệ 110%), phát triển mới 9.534/6.000 đoàn
viên công đoàn (tỷ lệ 158,9%), giới thiệu 1.605/1.500 đoàn viên công đoàn ưu tú
cho Đảng xem xét kết nạp (tỷ lệ 107%); tập trung hỗ trợ xã Tân Thủy (Ba Tri)
hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới năm 2015.
Đồng
hành cùng công nhân
Công đoàn phối hợp với chính quyền, chủ doanh
nghiệp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện cho đoàn viên,
CNVCLĐ thực hiện dân chủ trực tiếp qua hội nghị cán bộ, công chức ở các cơ quan
hành chính sự nghiệp (tỷ lệ 100%) và hội nghị người lao động trong các doanh
nghiệp (đạt tỷ lệ 97,16% đơn vị). Phát huy hiệu quả việc tổ chức đối thoại tại
nơi làm việc theo Nghị định số 60/2013 của Chính phủ giữa người lao động và người
sử dụng lao động để tạo tiếng nói chung trong doanh nghiệp, góp phần xây dựng
quan hệ lao động hài hòa, ổn định, khắc phục tốt tình trạng ngừng việc, đình
công tập thể.
Giữa năm 2015, LĐLĐ tỉnh tham mưu Tỉnh ủy tổ
chức cuộc gặp gỡ, đối thoại với trên 200 đại biểu công nhân, lao động trong tỉnh
để nghe công nhân phản ánh những vấn đề liên quan đến việc làm, thu nhập, nhà ở,
an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại các khu công nghiệp,
khu nhà trọ và có ý kiến trao đổi, giải quyết những vấn đề còn bức xúc, những
nguyện vọng chính đáng của công nhân để có sự thông cảm, chia sẻ những khó khăn
hiện nay của địa phương, của doanh nghiệp, động viên công nhân an tâm lao động
và tiếp tục làm việc với tinh thần hăng say, góp phần thúc đẩy phát triển kinh
tế - xã hội của tỉnh.
Các cấp công đoàn cũng đã quan tâm đẩy mạnh
hoạt động chăm lo, thực hiện công tác an sinh cho đoàn viên, CNVCLĐ trên nhiều
lĩnh vực, trong đó tiếp tục vận động hỗ trợ xây mới 31 căn nhà “Mái ấm Công
đoàn” cho công nhân, lao động gặp khó khăn về nhà ở với kinh phí trên 1 tỷ đồng,
đã tạo dấu ấn và tình cảm sâu sắc của CNVCLĐ đối với tổ chức công đoàn.
Quan
tâm đời sống văn hóa
Công đoàn đã phối hợp với các ngành liên quan
tổ chức sôi nổi, phong phú các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể
thao, hội thi, hội thao nhân các ngày lễ lớn và chào mừng đại hội Đảng các cấp
nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên và người lao động, nhất là công
nhân, lao động ở các khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân; mua sắm, trang bị
tủ sách pháp luật, phương tiện nghe nhìn phục vụ nhu cầu cho công nhân ở khu
nhà trọ; tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa, tham gia kiểm tra, nâng chất các đơn vị văn hóa ở các cơ quan, doanh nghiệp,
đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới và phát triển văn hóa của tỉnh.
Thường xuyên gắn phong trào thi đua “Đồng khởi
mới” với việc thực hiện tốt “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh”; nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong việc vận động cán bộ, công
chức, viên chức thực hiện cải cách hành chính, tinh thần, thái độ trong thực
thi công vụ, rèn luyện phong cách, đạo đức, lối sống, tận tâm phục vụ nhân dân.
Trong tham gia thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý
xây dựng Đảng, chính quyền đã có trên 2 ngàn lượt ý kiến của đoàn viên đóng góp
cho các dự thảo văn kiện trình đại hội Đảng các cấp.
Với những kết quả đã đạt được trong năm 2015,
các cấp công đoàn tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu cùng với quyết tâm cao của
đoàn viên, CNVCLĐ thể hiện vai trò nòng cốt để tinh thần phong trào thi đua “Đồng
khởi mới” luôn là nguồn lực cho mọi hoạt động của tổ chức công đoàn thời gian tới.