 |
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: C.TR |
Hội nghị cán bộ chủ chốt về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp (KN) và phát triển doanh nghiệp (PTDN)” tỉnh đã diễn ra ngày 26-8-2016. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo chủ trì hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng báo cáo tóm tắt trước hội
nghị chương trình “Đồng khởi KN và PTDN” tỉnh Bến Tre, đồng thời phân tích đầy
đủ các cơ hội và những điều kiện để biến cơ hội thành động lực phát triển KN.
Về nội dung PTDN, theo kế hoạch, chương trình sẽ tập
trung triển khai các hoạt động hỗ trợ hàng năm cho từ 5.000 - 7.000 hộ kinh
doanh cá thể duy trì được sản xuất ổn định theo nhu cầu thị trường, tập trung
cho các hộ sản xuất trong làng nghề nâng dần quy mô, chất lượng sản phẩm, đáp ứng
kịp nhu cầu thị trường, trong đó tập trung cho các ngành nghề như: sản xuất hoa
kiểng, chế biến lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, gia công cơ khí… Trên cơ sở
tác động hỗ trợ của các ngành chuyên môn để các cơ sở sản xuất hiện có liên kết
sản xuất theo mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới, thiết lập mối liên kết sản
xuất giữa các hộ sản xuất nông sản với DN chế biến nông sản; hoặc liên kết giữa
nông dân với các đầu mối tiêu thụ tập trung trong tiêu thụ nông sản sạch; từng
bước hình thành các DN hoạt động kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm, dịch vụ
và đa dạng hóa phương thức kinh doanh.
Đồng thời, nội dung PTDN sẽ được sự hỗ trợ tích cực từ
các thành viên của các tổ chức, hiệp hội như: Hiệp hội DN, Hiệp hội ngành hàng,
Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại... để từng bước hình thành nên các DN dẫn
đầu trong từng ngành, lĩnh vực, sản phẩm, đặc biệt là đối với các sản phẩm chủ
lực của tỉnh như dừa, thủy sản, trái cây, sản xuất cây giống, hoa kiểng… Từ đó,
sẽ từng bước hình thành nhóm DN, doanh nhân lớn mạnh, dẫn đầu về năng lực sản
xuất, kinh doanh trên từng ngành, lĩnh vực.
Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo phát biểu tại hội nghị.
Về KN thoát nghèo hay tạo sinh kế bền vững cho người
nghèo Bến Tre, đây là một chương trình chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm
khơi dậy tinh thần tự lực mưu sinh trong nhân dân và tạo điều kiện cho người
nghèo, cận nghèo biết biến những suy nghĩ, ý tưởng thành hiện thực để mưu sinh
và tự thoát nghèo. Trong đó, tập trung hỗ trợ hộ gia đình tận dụng tối đa diện
tích đất đai hiện có để trồng trọt, chăn nuôi, tạo sinh kế, tăng thu nhập cho bản
thân và gia đình; hình thành các nhóm hộ gia đình nghèo, cận nghèo có tâm huyết,
nguyện vọng thoát nghèo và biết, muốn làm gì để bước ra khỏi cuộc sống nghèo
túng.
Đến nay, sau 3 tháng kể từ khi Tỉnh ủy phát động chương
trình, Hội đồng Tư vấn KN và PTDN đã tiếp nhận và xem xét hỗ trợ cho 10 dự án
KN, trong đó có 7 dự án KN trong thanh niên do Tỉnh Đoàn hướng dẫn.
Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh nhận định, hiện có nhiều cơ
hội, điều kiện thuận lợi để giúp cho KN và PTDN, KN thoát nghèo đi đến thành
công. Đó là môi trường hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra sâu rộng. Thị trường
tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ được khai thông, mở rộng. Cộng đồng DN, người dân sẽ
có thêm nhiều cơ hội, điều kiện để KN phát triển sản xuất, kinh doanh, làm
giàu, thoát nghèo cho chính mình, gia đình mình và góp phần thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế tỉnh nhà. Môi trường đầu tư kinh doanh trong nước không ngừng được cải
thiện cùng với nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ PTDN được thực thi sẽ tạo điều
kiện thuận lợi cho quá trình KN, làm giàu của người dân.
Chính phủ đang tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết
liệt Nghị quyết số 35 về hỗ trợ và PTDN đến năm 2020; Nghị quyết số
19/2016/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020;
tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý các thủ
tục, giấy tờ hành chính và đơn giản hóa nội dung hồ sơ, nhằm giảm thời gian và
chi phí thực hiện thủ tục dịch vụ công; bảo đảm tính công khai, minh bạch và
trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước... Từ đó, sẽ hỗ trợ
đắc lực cho phong trào KN của tỉnh, cụ thể là thực hiện tốt vai trò cầu nối, tạo
môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, xây dựng và ban hành các cơ chế, chính
sách hỗ trợ người dân, DN thực hiện KN.
Mặt khác, Bến Tre vốn có thế mạnh tự nhiên về nông nghiệp,
thủy sản, với một số chủng loại cây trồng, vật nuôi chủ lực, chiếm tỷ trọng cao
trong cơ cấu ngành và cơ cấu kinh tế của tỉnh như dừa, tôm biển, heo, bò, trái
cây, cây giống, cây cảnh… Đây là những mặt hàng đang có xu hướng phát triển
theo chuỗi giá trị nên sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho người dân KN từ nông nghiệp,
gắn phát triển nông nghiệp với dịch vụ.
Để thực hiện được mục tiêu của chương trình Đồng khởi KN,
KN thoát nghèo, các ngành, các cấp và các địa phương trong tỉnh cần chung tay tập
trung thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, như: tạo môi
trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; tập trung chăm sóc DN, cơ sở kinh doanh sau
giấy phép; triển khai thực hiện tốt các chương trình hợp tác với các trường đại
học tại TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ, nhóm tỉnh ABCD Mekong, Hội DN hàng Việt Nam
chất lượng cao và Câu lạc bộ Doanh nhân Bến Tre tại TP. Hồ Chí Minh; cải thiện
mạnh chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và các chỉ số thành phần, chỉ số
PAPI giai đoạn 2016 - 2020.
Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo
đã nhắc lại chiến thắng vang dội của tỉnh ta trong cuộc Đồng khởi năm 1960. Nếu
năm xưa, toàn Đảng và dân ta đã thành công trong cuộc đấu tranh giải phóng
quê hương thì ngày nay, toàn Đảng và dân ta sẽ phát huy tinh thần Đồng khởi để
thoát khỏi nghèo khó, tụt hậu. Từ giờ sẽ không nói nhiều nữa mà cùng nhau tập
trung vào công việc. Lấy số DN tăng lên hàng năm của từng xã, phường để làm
thước đo đánh giá tính hiệu quả thật sự trong thực hiện chương trình. Muốn
làm được chuyện này, phải giải mã cho được vì sao cơ sở sản xuất, kinh doanh
không muốn lên DN để từ đó tháo gỡ. Chuyển từ thái độ quản lý sang thái độ phục
vụ nhân dân, hướng đến sự hài lòng. Từng cán bộ, công chức, viên chức phải hiểu
rõ DN, cơ sở kinh doanh là tác nhân quan trọng đóng góp cho phát triển kinh tế
- xã hội ở địa phương, nên cần quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ PTDN. Tránh tình trạng
trên thông mà dưới chưa thông. Đồng thời, muốn KN đạt hiệu quả lâu dài, phải
tập trung hướng đến đối tượng là học sinh, sinh viên, thanh niên. Ngay từ bây
giờ, phải hun đúc, khơi dậy ý tưởng KN làm giàu trong họ. Đối với hoạt động tạo
sinh kế cho người nghèo, phải tích cực thực hiện dân vận khéo để người dân
thay đổi từ nhận thức đến hành động, cùng nhau làm ăn để thoát xa nghèo khó. |