Năm qua, tình hình kinh tế - xã hội trong huyện Ba Tri đạt nhiều thành quả quan trọng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao gắn liền với tình hình ANTT được giữ vững.
Tuy nhiên, tình hình có liên quan đến an ninh nông thôn và trật tự xã hội có lúc diễn biến phức tạp. Đáng quan tâm là trong 6 tháng đầu năm 2010 nổi lên tình hình khiếu kiện đông người vượt cấp ở Hợp tác xã thủy sản Bảo Thuận, An Thủy; tranh chấp mâu thuẫn ở chùa Vạn Linh (xã Mỹ Chánh) làm ảnh hưởng đến sản xuất, tín ngưỡng tôn giáo, tác động xấu đến ANTT. Phạm pháp hình sự tuy có giảm về số vụ, nhưng một số loại tội phạm như cố ý gây thương tích, trộm cắp, cướp giật tài sản với thủ đoạn sử dụng xe mô-tô giật dây chuyền vàng của người đi đường, tệ nạn thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm vi phạm ANTT đã gây tâm lý lo âu trong nhân dân.
Quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh và Huyện ủy, UBND huyện về việc đảm bảo ANTT bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, các lễ hội và Đại hội Đảng các cấp trong năm 2010, Công an huyện đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác, tham gia giải quyết khiếu kiện, góp phần ổn định an ninh nông thôn. Các bộ phận chức năng của Công an huyện đã kết hợp với các tổ công tác của các ngành, đoàn thể xuống tận tổ NDTQ để nắm tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, tích cực tuyên truyền pháp luật về đất đai, hợp tác xã, tín ngưỡng, tôn giáo để nâng cao nhận thức của nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tập trung học tập sâu rộng trong các tổ NDTQ, nhất là đối với những người do chưa nhận thức đúng, nhẹ dạ, cả tin bị phần tử xấu dụ dỗ, lôi kéo và kích động có những hành vi vi phạm về ANTT như gây mất trật tự công cộng trong trụ sở cơ quan, trên đường phố, cản trở hoặc chống người thi hành công vụ mà họ không biết đã vi phạm pháp luật, chỉ suy nghĩ đơn thuần là khiếu kiện vì quyền lợi kinh tế của cá nhân. Qua đó, quần chúng đã hiểu rõ về chủ trương giải quyết của chính quyền, tích cực tố giác đối tượng chủ mưu, cầm đầu kích xúi một bộ phận quần chúng có hành vi quá khích gây mất ANTT nhằm tạo ra mâu thuẫn, mất đoàn kết trong nhân dân và làm giảm lòng tin của nhân dân với chính quyền. Công an huyện đã phối hợp với Công an tỉnh giải quyết đúng đắn, kịp thời những vụ việc phức tạp nổi lên ngay tại cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng; truy tố 3 đối tượng và xử phạt hành chính 27 đối tượng vi phạm về ANTT, bắt 2 đối tượng tham ô tài sản của hợp tác xã thủy sản; đồng thời, kiến nghị cấp ủy, UBND xã kiểm điểm, xử lý kỷ luật các cán bộ được giao trách nhiệm quản lý, điều hành sản xuất không hoàn thành nhiệm vụ; UBND huyện, xã đã phối hợp với các ngành tỉnh đã tổ chức thành công đại hội 3 hợp tác xã thủy sản nhiệm kỳ 2010-2012 và giải quyết hài hòa việc tranh chấp, mâu thuẫn tại chùa Vạn Linh để ổn định sản xuất, hoạt động tín ngưỡng tôn giáo và ANTT. Công an huyện cũng đã phối hợp với MTTQ làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Chỉ đạo vận động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện, củng cố phong trào ở các xã phức tạp về TTXH; qua đó, đẩy mạnh vận động quần chúng cảnh giác và tích cực phòng chống tội phạm, các ngành, đoàn thể kết hợp với công an phá rã 44 nhóm, giáo dục 373 thanh thiếu niên tụ tập có hành vi vi phạm ANTT như đánh nhau, trộm cắp vặt, chạy xe lạng lách, đánh võng gây mất trật tự công cộng sau đó giao cho gia đình, đoàn thể quản lý, giáo dục để ngăn chặn phát sinh tội phạm. Quần chúng đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị giúp lực lượng công an truy bắt và điều tra làm rõ 3 đối tượng cướp giật dây chuyền vàng của người đi đường lẩn trốn, góp phần tích cực ổn định tâm lý để quần chúng an tâm đi lại, sản xuất, nhất là trong giới nữ, xuất hiện nhiều gương điển hình của quần chúng được khen thưởng về thành tích tố giác truy bắt tội phạm quả tang như bắt 2 đối tượng chuyên nghiệp dùng ghe trộm tài sản ven sông, rạch ở xã An Thủy; 2 đối tượng sử dụng xe mô-tô giật dây chuyền vàng người đi đường ở xã Vĩnh An, 1 đối tượng trong nhóm thanh niên cố ý gây thương tích dẫn đến chết người tại thị trấn Ba Tri.
Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2010 tiếp tục được củng cố và phát triển, các tổ chức nòng cốt như hội đồng bảo vệ ANTT, đội dân phòng, tổ NDTQ hoạt động tốt, tỷ lệ khá, mạnh trên 90%, giữ vững thế trận an ninh nhân dân ở cơ sở. Tuy nhiên, phong trào cũng có dấu hiệu sa sút như: chất lượng hoạt động của các tổ chức nòng cốt vận động quần chúng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý ANTT, chưa phát huy hiệu quả của mô hình “Tiếng mõ an ninh”, “Liên kết tứ trụ”; từ đó, có một số vụ việc liên quan đến TTXH chưa được quần chúng mạnh dạn phát hiện, tố giác, vây bắt đối tượng gây án, cộng đồng trách nhiệm giữ gìn ANTT ở tổ NDTQ, ấp, khu phố chưa cao. Xuân Tân Mão 2011 đã đến, nhiệm vụ bảo vệ ANTT cho nhân dân đón xuân yên vui, hạnh phúc đòi hỏi lực lượng công an huyện phải quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ với khẩu hiệu “Thức cho dân vui chơi, gác cho dân ngủ ngon, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, hạnh phúc của mình”, Công an huyện sẽ tham mưu đắc lực cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với công an phát động quần chúng tham gia đợt tấn công tội phạm, bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 làm tiền đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANTT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong huyện năm 2011.