 |
Công an phường 5 nhận cờ thi đua của Bộ Công an. Ảnh: V.T |
Ngày 11-2-2011, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường 5 TP. Bến Tre tổ chức đón nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2010.
Để có được thành quả ấy, năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường 5 đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu giữ vững ổn định về ANTT, tội phạm và tệ nạn xã hội từng bước được kéo giảm. Điểm nổi bật là đã thực hiện nhiều mô hình đạt hiệu quả tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Mô hình liên tịch 8 ngành đoàn thể gồm có: công an, Mặt trận Tổ quốc, hội cựu chiến binh, phụ nữ, đoàn thanh niên, nghiệp đoàn lao động, công đoàn cơ quan, quân sự phường cùng phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý, cảm hóa giáo dục đối tượng và giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Việc phối hợp, có phân công trách nhiệm cụ thể cho từng ngành trong tuyên truyền, phát động nhân dân đấu tranh tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ những người lầm lỗi trên địa bàn. Kết quả thực hiện mô hình đã tạo được sự chuyển biến tích cực: trong số 41 đối tượng được cảm hóa, giáo dục tại địa phương, đã có 35 đối tượng được công nhận tiến bộ. Trong mô hình “cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy và sau cai nghiện”, Công an phường đã lập danh sách 16 đối tượng có nguy cơ buôn bán và sử dụng trái phép chất ma túy để phân công phối hợp quản lý và giáo dục cảm hóa. Qua thực hiện mô hình đã có trên 87% đối tượng trên địa bàn tiến bộ, không tham gia mua bán và tái nghiện. Đặc biệt, mô hình này còn thu hút được người nghiện ma túy đã hoàn lương cùng tham gia cảm hóa, giáo dục người đang nghiện nên đem lại hiệu quả cao. Tiêu biểu như anh Nguyễn Minh Nghĩa - người đã từ bỏ hẳn ma túy từ năm 2008, tự nguyện cùng chính quyền, đoàn thể tích cực tham gia giáo dục, giúp đỡ những người đang nghiện từ bỏ ma túy. Anh Nghĩa còn tham gia lực lượng dân phố tích cực hoạt động nhằm góp sức giữ gìn ANTT trên địa bàn.
Song song với việc thực hiện các mô hình, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo ANCT và TTATXH, Công an phường còn chú trọng làm tốt công tác thông tin tố giác tội phạm qua các hộp thư tố giác tội phạm và tuyên truyền trực quan bằng các khẩu hiệu phòng, chống tội phạm. Số điện thoại đường dây nóng được dán ở những nơi công cộng để mọi người biết và kịp thời thông tin phản ánh tình hình khi có vụ việc xảy ra. Cách làm này đã giúp cho công an phường nhận được nhiều thông tin từ người dân, triệt phá được nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội, kịp thời ngăn chặn các vụ phạm pháp hình sự, giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn. Trong năm 2010, nhân dân cung cấp cho công an phường 70 nguồn tin có giá trị, qua đó, giúp công an phường thu giữ 4 xe mô-tô do đối tượng trộm từ nơi khác đến cất giữ hoặc tiêu thụ, 3 xe đạp điện, 8 mã tấu, 1 dao nhọn. Bên cạnh đó, Công an phường còn thường xuyên phối hợp với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương đến tận các hộ dân để tuyên truyền, vận động mọi người quan tâm quản lý, giáo dục con em, động viên người lầm lỗi sửa chữa và phát động người dân nâng cao ý thức phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT khu dân cư. Mặt khác, Công an phường 5 còn chủ động thực hiện qui chế phối hợp với các cơ quan Nhà nước đóng trên địa bàn như: Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bến Tre, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Bến Tre để làm tốt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Công tác tuần tra vũ trang cũng được chú ý duy trì thường xuyên. Trong năm, Công an phường đã tổ chức tuần tra trên 200 cuộc, qua tuần tra, đã kịp thời phát hiện và giải tán 23 điểm đánh bài nhỏ, lẻ trên đường phố, 39 trường hợp với 187 đối tượng tụ tập về đêm tổ chức uống rượu gây mất trật tự công cộng. Công tác tuần tra giữ gìn trật tự an toàn giao thông cũng được thường xuyên tổ chức thực hiện; trong năm 2010, đã tổ chức tuần tra 156 cuộc; qua đó, phát hiện và xử lý 195 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính số tiền 17.210.000 đồng.
Với những biện pháp, cách làm nêu trên, phường 5 đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về ANTT: 100% hội đồng bảo vệ ANTT vững mạnh, 43/45 tổ NDTQ vững mạnh, 2/45 tổ khá; không có tổ NDTQ trung bình và yếu kém. Năm 2010, phường 5 không xảy ra tội phạm về ma túy (trước đây, mỗi năm trên địa bàn xảy ra từ 2-4 vụ), phạm pháp hình sự giảm 2 vụ, tệ nạn xã hội giảm 7 vụ, 71 đối tượng so với năm 2009. Kết quả trên đã giúp cho phường 5 nhận được cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an và tạo ra tiền đề vững chắc để góp phần đưa phường 5 tiến tới danh hiệu phường văn hóa trong năm 2011.