Federer xô đổ kỷ lục của Rosewall ở Wimbledon

06/07/2021 - 22:54

Hạ đàn em kém 13 tuổi Lorenzo Sonego 7-5, 6-4, 6-2, hôm 5-7-2021, Roger Federer lần thứ 18 vào tứ kết Wimbledon.

Ở tuổi 39 và 337 ngày, Federer là người già nhất vào tứ kết Wimbledon trong kỷ nguyên Mở. Tay vợt Thụy Sỹ phá kỷ lục 39 tuổi 224 ngày của Ken Rosewall lập năm 1974.

Federer chỉ gặp khó khăn ở set đầu khi bỏ lỡ bảy break-point. Dù thắng game đỡ bóng thứ ba, hạt giống số sáu lại để Lorenzo Sonego đòi lại break-point ở game 10. Ở game kế sau, khi tay vợt Italia đối mặt break-point thì trận đấu phải tạm dừng vì mưa.

Trong lần đầu vào tới vòng bốn Wimbledon, Lorenzo Sonego chỉ thể hiện được khả năng giao bóng. Tay vợt 26 tuổi không hóa giải được những tình huống tràn lưới của Federer và không kiếm được break-point nào trong hai set cuối.

Federer lên lưới 46 lần cả trận và ghi điểm 63% số đó. Tay vợt 39 tuổi chỉ tốn thêm 71 phút để thắng tiếp 6-4, 6-2, nhờ đó xác lập kỷ lục mới với 58 lần vào tứ kết giải Grand Slam. Federer phải chờ thêm để biết đối thủ ở tứ kết, bởi trận đấu giữa Daniil Medvedev và Hubert Hurkacz bị gián đoạn vì mưa. Hai tay vợt này phải thi đấu tiếp set bốn trong ngày tiếp theo (6-7), và vì thế, họ sẽ có ít thời gian nghỉ hơn so với Federer.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN