
Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với đoàn Thái Lan.
Tại buổi làm việc, đại diện Sở NN&PTNT đã báo cáo tình hình quản lý và xây dựng mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh có 26.164ha trồng cây ăn trái các loại. Trong đó, có 2.453ha trồng sầu riêng, sản lượng 22.475 tấn. Thời gian qua, tỉnh đặc biệt quan tâm công tác quản lý giống cây trồng, xây dựng mã số vùng trồng, cở sở đóng gói…để cùng nông dân giải quyết đầu ra cho sản phẩm.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam thông tin với đoàn: Bến Tre có hai thế mạnh là kinh tế biển và kinh tế vườn kết hợp với du lịch. Bến Tre có nhiều đặc điểm khá tương đồng với Thái Lan. Nền nông nghiệp của Bến Tre có bề dày, trong đó có trồng cây sầu riêng. Tuy nhiên, nền nông nghiệp của Thái Lan vẫn tốt hơn Bến Tre. Tương lai, Bến Tre có nhiều việc phải học tập từ chuyên gia Thái Lan về áp dụng công nghệ mới, sản xuất tập trung, sản xuất sản lượng lớn và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cũng đã giao Sở NN&PTNT làm đầu mối trong triển khai mối quan hệ hợp tác với đoàn làm việc hôm nay.
Đối với Công ty cổ phần Chăn nuôi C. P Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cho rằng, hiện công ty đã chiếm thị phần lớn về thủy sản. Nên công ty quan tâm đầu tư nhà máy chế biến tại Khu công nghiệp Phú Thuận và thành lập công ty tại Bến Tre.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam tặng quà lưu niệm cho ông Benjamin Chiaravanont - Tổng giám đốc Công ty TNHH SUAN MAHALAP.
Ông Benjamin Chiaravanont - Tổng giám đốc Công ty TNHH SUAN MAHALAP cùng các chuyên gia trong đoàn, qua khảo sát thực tế và tiếp xúc các nhà vườn trồng sầu riêng nhận thấy, người dân cần quan tâm thêm một số công đoạn trong canh tác cây sầu riêng. Điều này đã ảnh hưởng đến chất lượng trái sầu riêng. Cụ thể, cùng một vườn trồng sầu riêng nhưng trái thu hoạch chất lượng không giống nhau. Ông Benjamin Chiaravanont và các chuyên gia hứa sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho người trồng sầu riêng. Các chuyên gia sẽ cung cấp bộ tài liệu liên quan đến cả quy trình từ trồng chăm sóc đến thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm.
Trên cơ sở đó, các kỹ sư chuyên lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh sẽ nghiên cứu, chọn lọc, ứng dụng phù hợp với tình hình thực tế của Bến Tre. Ngoài ra, các thành viên trong đoàn còn gắn kết với Bến Tre trong tìm thị trường tiêu thụ trái sầu riêng. Một khi trái sầu riêng thu hoạch mẫu mã đẹp, chất lượng ngon đồng đều thì dễ dàng hơn trong tiếp cận thị trường tiêu thụ. Người trồng sâu riêng tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.
Tin, ảnh: Trần Quốc