Gắn kết kiều bào, góp sức xây dựng quê hương

12/02/2025 - 05:25

BDK - Kiều bào tỉnh hiện đang sinh sống ở 37 quốc gia và vùng lãnh thổ, đã và đang hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại, kinh tế ngày càng ổn định, vững mạnh. Dù ở đâu, làm gì, bà con luôn hướng tình cảm về quê nhà và đã có những đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội cũng như thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bà con kiều bào vui thích lựa chọn các sản phẩm mỹ nghệ của tỉnh được làm từ dừa.

Đã nhiều năm định cư tại Canada, nhưng hơn 20 năm qua, bà Võ Thị Hảo (quê quán ở xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam) luôn gắn bó với công tác an sinh xã hội tại tỉnh và khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Với những đóng góp của mình, bà đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Bà Võ Thị Hảo cho biết, bà cảm thấy rất vui vì được đồng hành, phát học bổng cho học sinh nghèo, tặng quà Tết cho bà con còn nhiều khó khăn, xây nhà tình thương, xây đường, làm cầu; hỗ trợ làm giếng nước cho người dân tỉnh lập nghiệp ở vùng kinh tế mới (Đắk Lắk). Tiếp tục với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, bà Hảo mong kiều bào, kiều quyến tỉnh cùng chung lòng, chung sức để nâng đỡ những hoàn cảnh khó khăn có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn, góp tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bà Võ Thị Huỳnh Mai (76 tuổi), kiều bào Đan Mạch cho biết, trong những năm qua, lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm đến công tác tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài. Hàng năm, Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đều tổ chức họp mặt kiều bào là người Bến Tre sinh sống ở các nước và thân nhân về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc; thông tin để kiều bào và thân nhân hiểu thêm về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước nói chung và tỉnh nói riêng; gặp gỡ, giao lưu, chúc Tết và nghe kiều bào thông tin về cuộc sống, sinh hoạt ở nước mình đang định cư. Đó cũng là dịp để bà con kiều bào trực tiếp trao đổi, kiến nghị với lãnh đạo tỉnh về chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà cũng như chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện cho người định cư ở nước ngoài trở về nước đầu tư, kinh doanh.

Bà Võ Thị Huỳnh Mai bày tỏ, bà rất ấn tượng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, với đời sống người dân ngày càng được nâng cao, diện mạo đô thị khang trang, đường sá được đầu tư mở rộng, mở ra nhiều cơ hội phát triển và kết nối vùng miền.

Theo Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn, hiện nay, hơn 9 ngàn kiều bào quê hương đang sinh sống tại 37 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó 90% định cư tại các nước phát triển. Cộng đồng kiều bào không chỉ đóng vai trò là cầu nối thúc đẩy đầu tư và thương mại mà còn góp phần quan trọng trong quảng bá sản phẩm của tỉnh ra thị trường quốc tế. Năm 2024, lượng kiều hối gửi về tỉnh đạt 76,3 triệu USD, trở thành nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Bên cạnh đó, các hoạt động từ thiện, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm sóc y tế và an sinh xã hội của kiều bào đã góp phần cải thiện đời sống người dân địa phương.

Trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cùng đồng hành với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh; trong đó có việc quan tâm đầu tư tại tỉnh, cùng chung tay thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát… Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

 Bài, ảnh: Chương Đài

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN