Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số đối tượng mạo danh là Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) gọi điện thoại đến các cơ quan, doanh nghiệp, trường học... thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC, sau đó yêu cầu mua tài liệu bằng hình thức giao dịch qua đường bưu điện và chuyển tiền vào tài khoản của chúng.
Công ty TNHH một thành viên TMDV Xuân An ở xã
Sơn Đông, TP. Bến Tre là một trong những nơi nhận được cuộc gọi của đối tượng lừa
đảo. Với chiêu thức như trên, đối tượng gọi điện đến công ty này tự xưng là Trưởng
Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh, yêu cầu nhân viên công ty cung cấp số điện
thoại của giám đốc để liên hệ, trao đổi về vấn đề mua tài liệu tập huấn công
tác PCCC. Sau khi phía công ty xác minh thông tin, được biết đây là thủ đoạn giả
danh của bọn lừa đảo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) không có cuộc
gọi hay mở đợt tập huấn nào ở Công ty Xuân An.
Tương tự, Công ty Xăng dầu Bến Tre và các chi
nhánh của công ty này ở các huyện cũng thường xuyên nhận được cuộc gọi của những
kẻ tự xưng là cán bộ Cảnh sát PCCC, yêu cầu phía công ty mua tài liệu liên quan
đến công tác PCCC để chuẩn bị cho đợt tập huấn, kiểm tra tại cơ quan. Ông Lê Hữu
Trung Kiên - Trưởng Phòng Quản lý kỹ thuật Công ty Xăng dầu Bến Tre cho biết,
những người tự xưng là công an yêu cầu công ty mua tài liệu với giá 600 ngàn đồng
cho mỗi quyển sách, thậm chí chúng còn tự ý gửi tài liệu qua đường bưu điện, ép
phía công ty phải thanh toán tiền cho chúng. Khi ép mua không thành, các đối tượng
này đã có những lời lẽ xúc phạm, thậm chí hăm dọa.
Trong một thời gian ngắn, Phòng Cảnh sát PCCC
và CNCH Công an tỉnh đã tiếp nhận, xử lý hàng chục tin báo của các cơ quan,
doanh nghiệp... về hình thức giả danh trên. Do có tinh thần cảnh giác và được cảnh
báo kịp thời từ phía cơ quan chức năng nên các cơ quan, doanh nghiệp này đã
không bị mắc bẫy của bọn lừa đảo.
Thượng tá Nguyễn Thanh Phong - Trưởng Phòng Cảnh
sát PCCC và CNCH cho biết: Đơn vị không tổ chức bán tài liệu cho bất cứ cơ
quan, doanh nghiệp hay cá nhân nào. Khi có tập huấn, đơn vị đều có kế hoạch,
thông báo cụ thể gửi đến các cơ quan, doanh nghiệp. Hành vi lừa đảo trên là vi
phạm pháp luật, gây bức xúc trong nhân dân, đồng thời, làm ảnh hưởng đến uy
tín, danh dự của lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát PCCC
và CNCH nói riêng. Vì vậy, khi gặp thủ đoạn trên, đề nghị các cơ quan, doanh
nghiệp cần phải đề cao cảnh giác, khi gặp những trường hợp lừa đảo này phải báo
ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất và cho Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công
an tỉnh qua số điện thoại: 02753.822.485 để kịp thời ngăn chặn, xử lý.
* Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch) cũng vừa có Công văn số 664/VHCS-NTQC “về việc cảnh giác trong cung cấp
thông tin”. Trong công văn, Cục Văn hóa cơ sở thông tin, hiện nay có đối tượng
tên Tuấn, sử dụng số điện thoại 0904769938, mạo nhận là cán bộ của Cục Văn hóa
cơ sở gọi đến một số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao
các tỉnh để yêu cầu báo chi tiết về danh sách các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ
trường.
Đề nghị phòng văn hóa và thông tin các huyện,
thành phố thông báo đến địa phương và các tổ chức, cá nhân đang kinh doanh
karaoke trên địa bàn biết để cảnh giác, tránh trường hợp bị đối tượng xấu mạo
danh lừa ngạt. Đồng thời theo dõi nếu có trường hợp tương tự xảy ra trên địa
bàn kịp thời báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Phòng Quản lý văn
hóa để sở tổng hợp báo cáo về Cục Văn hóa cơ sở).