Lực lượng cứu nạn - cứu hộ đã giải cứu thành công một bé trai bị mắc kẹt trong góc tường nhà sau hơn 1 giờ 30 phút nỗ lực, tại địa bàn Phường 4, TP. Bến Tre.

Ảnh: Bảo Nhân
Khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 20-3-2019, cháu Hùng Mạnh khi đang chơi đùa đuổi bắt con mèo đã chạy vô góc tường nhà thì bị kẹt lại. Cháu bé hoảng sợ và không thể ra được.
Nhận được tin báo của gia đình, lực lượng cứu nạn - cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiến hành khoan cắt bê-tông, liên tục bơm oxy, vật dụng che chắn cho cháu bé đồng thời động viên, trấn an bé Mạnh.
Đến 14 giờ 10 phút, bé Mạnh được giải cứu thành công, đảm bảo an toàn. Hiện sức khỏe và tinh thần của cháu bé đã ổn định.
Bảo Nhân
* Chiều 18-3-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bình Đại đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Định về tội trộm cắp tài sản.

Ảnh: Đăng Khoa
Trước đó, ngày 16-12-2018, Nguyễn Văn Định, đăng ký thường trú ấp Giồng Sầm, xã Bình Thới, huyện Bình Đại đi bộ từ nhà đến ấp Bình Thạnh 3, xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại. Định đã đột nhập vào nhà ông Lê Thành Nhân lấy tài sản là 1 điện thoại di động, 1 pin sạc dự phòng.
Nguyễn Văn Định là đối tượng đã có 6 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản. Tài sản đối tượng hay trộm cắp là tiền, điện thoại, gà... với thủ đoạn quan sát gia đình nạn nhân, lợi dụng những sơ hở trong đêm tối để lẻn vào nhà nạn nhân lấy tài sản. Mặc dù cơ quan chức năng đã áp dụng nhiều biện pháp để cảm hóa, giáo dục, tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng nhưng Nguyễn Văn Định vẫn tiếp tục tái phạm.
Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Đăng Khoa
* Ngày 20-3-2019, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Giồng Trôm tuyên tổng hợp hình phạt của hai tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Trộm cắp tài sản” đối với bị cáo Trần Văn Phước, 25 tuổi, ngụ ấp Lương Thuận, xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm là 8 năm tù. Tổng hợp hình phạt của hai tội danh tương tự đối với bị cáo Lê Chí Nghiệp, 30 tuổi, ngụ ấp Hòa Trị, xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, mức án 3 năm 3 tháng tù.

Ảnh: Triều Sinh
Cũng trong vụ án này, TAND huyện Giồng Trôm đã tuyên phạt đối với bị cáo N.V.T, 17 tuổi, ngụ ấp Phong Quới, xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, 9 tháng cải tạo không giam giữ. Giao bị cáo N.V.T cho UBND xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm kết hợp cùng với gia đình để giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Do bị cáo là người chưa thành niên nên không khấu trừ thu nhập.
Về trách nhiệm dân sự, TAND huyện Giồng Trôm tuyên buộc bị cáo Trần Văn Phước bồi thường số tiền 4,546 triệu đồng cho bị hại Phạm Duy Thành, ngụ huyện Giồng Trôm. Buộc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị Nga có nghĩa vụ bồi thường cho bị hại Phạm Duy Thành số tiền 6,546 triệu đồng (là khoản tiền bồi thường thiệt hại do bị cáo Thanh gây ra).
Buộc bị cáo Trần Văn Phước bồi thường cho bị hại Trịnh Thị Phương Đài (ngụ huyện Giồng Trôm) số tiền 6,51 triệu đồng. Buộc bị cáo Lê Chí Nghiệp bồi thường cho bị hại Trịnh Thị Phương Đài số tiền 2,25 triệu đồng.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 30-10-2017 đến ngày 30-9-2018, Trần Văn Phước đã chủ mưu cùng với các đồng phạm Lê Chí Nghiệp và Nguyễn Văn Thanh thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Giồng Trôm.
Cụ thể, sáng 30-10-2017, Trần Văn Phước điều khiển xe mô tô hiệu wave màu sơn đỏ đen gắn biển số giả đi trộm cắp tài sản. Khi đến ấp Kinh Cũ, xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm, Phước phát hiện nhà ông Lê Văn Phương, 64 tuổi, đóng cửa không có ai trông coi nên dừng xe rồi đi đến sàn nước lấy con dao cạy cửa sau đột nhập vào nhà. Sau khi vào bên trong, Phước đi đến phòng khách lục soát lấy trộm trong tủ kính 1 khai hộp bằng gỗ cẩn xà cừ, 6 bật lửa hiệu Zippo, 1 nhẫn vàng 14K trọng lượng 3 chỉ, 6 đồng hồ đeo tay, 2 bật lửa hình cây súng, 1 cái nhạo bằng gốm, 2 lọ tăm xỉa răng bằng gỗ cẩn xà cừ, 1 gạt tàn thuốc bằng kim loại có hình Vạn Lý Tường Thành, 1 cây gậy ba khúc bằng gỗ, đầu gậy có gắn hình con chim bằng kim loại rồi ra ngoài lấy xe chạy về nhà.
Sau đó, Phước đem bán tài sản trộm được lấy tiền tiêu xài cá nhân hết. Còn 1 đồng hồ đeo tay hiệu Senko thì cất giấu trong nhà, cây gậy ba khúc và 1 cái gạt tàn thuốc thì cho Trần Văn Phương (anh Phước).
Cũng với thủ đoạn tương tự, Phước và đồng bọn đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp tài sản khác chiếm đoạt xe máy, vòng vàng và các các tài sản có giá trị.
Tháng 3-2018, khi Phước đang tiệu thụ tài sản trộm cắp được thì bị bắt. Trong quá trình điều tra, các bị cáo còn khai nhận đã thực hiện trót lọt một số vụ trộm khác trong năm 2017.
Phước và Lê Chí Nghiệp đã 6 lần bán ma túy đá cho nhiều con nghiện.
Trước đó, trong các năm 2012, 2013 và 2016, lần lượt bị cáo Phước còn bị TAND huyện Giồng Trôm, TAND huyện Châu Thành và TAND tỉnh Bến Tre tuyên phạt 4 tháng tù, 1 năm tù và 9 tháng tù cùng về tội trộm cắp tài sản; chấp hành xong hình phạt ngày 21-3-2017.
Triều Sinh