
Giờ cao điểm tan ca, công nhân và người buôn bán hai bên đường làm chắn lối đi vào trung tâm xã An Phước.
Chính quyền xã An Phước cũng có nhiều kiến nghị, đề xuất các cơ quan chức năng nhanh chóng có giải pháp tháo gỡ. Qua kiến nghị của người dân, ngày 13-2-2018, UBND tỉnh có Công văn số 673 về việc chỉ đạo giải quyết sự việc này.
Giải quyết ùn tắc giao thông
Ngày 27-2-2018, UBND huyện Châu Thành đã có Công văn số 442 trả lời giải quyết vụ việc. Theo đó, ngày 7-12-2017, UBND tỉnh có Công văn số 5694 về việc chống ùn tắc giao thông và ngập nước khu vực KCN Giao Long, UBND huyện Châu Thành đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức họp nhằm tìm giải pháp tối ưu nhất để khắc phục. Huyện xác định khu vực này thường xảy ra ùn tắc giao thông do đường hẹp mà lưu lượng xe qua lại giờ cao điểm rất đông, với hàng ngàn công nhân.
Theo số liệu tổng hợp của cơ quan chức năng gần đây, toàn KCN Giao Long có trên 40 ngàn công nhân làm việc. Những giờ tan ca là các lối ra đều chật người qua lại cùng với tình trạng hàng trăm hộ dân buôn bán tập trung hai bên đường càng làm cho tình hình ùn tắc ngày thêm nghiêm trọng hơn. Điều đáng nói là tình trạng này kéo dài mà chưa có lực lượng nào đứng ra giải quyết một cách căn cơ, có lúc chỉ xử lý được vài lần rồi đâu cũng vào đấy. Huyện cũng đã xác định khu vực thường xuyên bị ùn tắc vào thời điểm công nhân tan ca đông người, nhiều hộ buôn bán lấn chiếm trên đường tỉnh 883 và chợ Lộc Sơn.
UBND huyện cũng đã có Kế hoạch số 4434 về thực hiện công tác giải tỏa đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ quanh khu vực KCN và đã chỉ đạo Ban An toàn giao thông huyện xây dựng lịch phối hợp với các xã An Phước, Phú An Hòa, Quới Sơn, Giao Long thực hiện tuần tra, kiểm soát, giải quyết tình hình lấn chiếm hành lang đường bộ để họp chợ, buôn bán gây mất an toàn giao thông.
Từ ngày 1-2-2018, sau khi Ban Quản lý các KCN tỉnh thực hiện việc đóng cổng N2 với thời gian từ 16 - 18 giờ và mở cổng N3 (cách cổng N2 khoảng 160m) thì tình hình khu vực Lộ Ngang được cải thiện đáng kể, trong giờ cao điểm không còn xảy ra ùn tắc giao thông. Hiện UBND huyện cũng đã chỉ đạo Ban An toàn giao thông huyện tiếp tục phối hợp với các ngành, đoàn thể các địa phương xung quanh khu vực KCN tuyên truyền, vận động các hộ buôn bán ven đường chấp hành nghiêm quy định pháp luật về hành lang an toàn giao thông. Thường xuyên tổ chức tuần tra, giải tỏa các hộ buôn bán lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.
Đảm bảo các công trình cống
Một nguyên nhân khác cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến an toàn giao thông khu vực xã An Phước là việc các đơn vị thi công công trình cống thay cầu còn quá chậm, làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Lực lượng thi công công trình đắp đập ngăn dòng chảy gây ngập úng, nước không thoát vừa làm cho hoa màu, cây trái bị chết, đường lại hư hỏng, không đảm bảo an toàn giao thông.
Để giải quyết tình trạng này, huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra theo phản ánh của người dân, chính quyền địa phương. Qua xác minh cho thấy, đơn vị thi công đã thi công hoàn thiện phần mặt đường, đã đưa vào sử dụng 13/14 cống trên đường huyện 01, đoạn giáp ranh từ thị trấn đến cống Tám Hải, xã An Phước. Còn cống Lộ Thủ hiện tạm ngưng do giáp Tết không đảm bảo việc đi lại của người dân và các phương tiện tham gia giao thông qua lại khu vực này. Dự kiến công trình này sẽ thi công lại và hoàn thành vào ngày 24-4-2018. Đơn vị thi công đã tiến hành dặm vá, sửa chữa lại tuyến đường tạm để người dân đi lại thuận tiện. Cụ thể, đã nâng đá 0x4 lên 20cm, sửa chữa tuyến đường tạm, làm hàng rào và kéo lưới B40 xung quanh đường tạm, lắp đèn cảnh báo và đèn chiếu sáng khu vực đường tạm để không xảy ra tai nạn giao thông.
Bài, ảnh: Thu Huyền