Giám đốc Công an tỉnh làm việc với Công an huyện Châu Thành

30/11/2022 - 18:08

BDK.VN - Chiều 29-11-2022, Đại tá Trương Sơn Lâm - Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Công an huyện Châu Thành trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.

Đại tá Trương Sơn Lâm - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đại tá Trương Sơn Lâm - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Công an huyện Châu Thành, từ đầu năm 2022 đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản được giữ ổn định, không xảy ra các sự việc phức tạp. Lực lượng Công an toàn huyện đã điều tra làm rõ 98 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ trên 90,7%; khởi tố 107 vụ án, với 136 bị can; triệt phá 43 vụ đánh bạc; bắt khởi tố 16 vụ mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 5 vụ án, 10 bị can trên lĩnh vực kinh tế - môi trường; tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm đạt trên 91%. Công tác đảm bảo trật tự ATGT được đẩy mạnh, số vụ tai nạn giao thông kéo giảm 44,7%; trên lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ tiếp tục được tăng cường…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Sơn Lâm đã ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu của lực lượng Công an huyện Châu Thành trong thời gian qua. Dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Công an toàn huyện phải chủ động nắm chắt tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp các giải pháp đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung đấu tranh mạnh với các đối tượng: trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, "tín dụng đen", đánh bạc…, đồng thời tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; phát động sâu, rộng, có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm; quyết tâm đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự cho nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn…

Tin, ảnh: Quang Duy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN