Giảm nghèo bằng mô hình dân vận khéo

01/07/2016 - 07:34

Cơ sở sản xuất chỉ xơ dừa của hộ Nguyễn Thị Thúy ở ấp Thanh Tây được hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất.

Phong trào thi đua dân vận khéo ở xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày Bắc được triển khai ngày càng sâu rộng, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào công tác an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Nổi bật trong phong trào này là mô hình giảm nghèo tại ấp Thanh Tây.

Ông Dương Thanh Hoàng - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp cho biết, trong những năm qua, Đảng ủy, UBND xã rất quan tâm công tác giảm nghèo, đặc biệt là đối với những hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, nhiều hộ nghèo đã có cuộc sống ổn định, tuy nhiên, trên địa bàn xã vẫn còn một số hộ nghèo, cận nghèo và hộ gặp hoàn cảnh khó khăn do gia đình có người bệnh tật, già neo đơn.

Để góp sức nâng mức sống của hộ nghèo ngang bằng với mức sống của cộng đồng dân cư, Chi bộ ấp Thanh Tây thống nhất thực hiện mô hình dân vận khéo giảm nghèo nhằm giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Sau khi thành lập Ban vận động do Bí thư chi bộ ấp làm Trưởng ban và 10 thành viên khác, Ban vận động đã giao cụ thể cho từng thành viên như Hội Phụ nữ, Cựu chiến binh, Nông dân, Chữ thập đỏ… rà soát, tìm hiểu hội viên của mình nằm trong diện hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Kết quả, toàn ấp còn 55 hộ nghèo theo tiêu chí mới, 32 hộ cận nghèo, hộ gặp hoàn cảnh khó khăn do bệnh tật. Sau khi nắm tình hình, Ban vận động đề ra kế hoạch thực hiện, trước hết là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nghèo cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, từng cấp hội rà soát xem các hộ còn nghèo cần cái gì để tìm nguồn hỗ trợ. Qua phối hợp thực hiện, Hội Nông dân xã đã tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi gà trên đệm lót sinh học theo hướng an toàn, chăm sóc rau an toàn, kỹ thuật trồng nấm rơm, chăm sóc bưởi da xanh. Đối với hộ có ít đất sản xuất, Ban vận động đã tổ chức cho lao động nhàn rỗi học nghề đan ghế nhựa, xe chỉ xơ dừa, may banh da. Qua đó giúp 250 lao động nhàn rỗi có việc làm ổn định. Nhiều hộ dân còn được hỗ trợ vay vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội, vốn tín dụng của Hội Phụ nữ, Hội Nông dân. Riêng Hội Cựu chiến binh xã đã xây dựng mô hình 5+1 trong hội viên và mở rộng ra người dân nghèo.

Ngoài được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, tiền điện, Ban vận động ấp còn vận động các mạnh thường quân hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo đươc nhận quà trong các dịp lễ, tết, nhà ở, hỗ trợ tiền xây hố xí hợp vệ sinh. Năm 2015, tổng kinh phí do ấp vận động từ các mạnh thường quân gần 500 triệu đồng; nguồn vốn cho vay gần 600 triệu đồng.

Qua triển khai thực hiện mô hình, đã có 33 hộ thoát nghèo bền vững. Dự kiến trong quý III năm 2016, ấp có thêm 10 hộ thoát nghèo. “Từ đây cho thấy, mô hình đã thật sự tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, người dân ngày càng nâng cao nhận thức về cuộc vận động giảm nghèo, từ đó có sự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương”, ông Đinh Văn Sanh - Trưởng Khối vận xã Tân Thanh Tây cho biết.

Bài, ảnh: Quốc Trung

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN