Giảm nghèo bền vững ở các xã bãi ngang, ven biển

24/03/2025 - 05:37

BDK - Thời gian qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn các xã bãi ngang luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến huyện. Nhờ đó, đã góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn từ 9,08% năm 2021 xuống còn 3,52% vào cuối năm 2024 (giảm bình quân 1,39%/năm).

Đường ĐC.09 ấp Giồng Cốc, xã An Đức, huyện Ba Tri xây dựng bằng vốn giảm nghèo hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2024.

Tạo điều kiện phát triển

Đường ĐC.09, ấp Giồng Cốc, xã An Đức, huyện Ba Tri hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2024. Công trình được xây dựng từ nguồn vốn hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh là hộ cận nghèo ở ấp Giồng Cốc, xã An Đức cho biết: “Trước khi ĐC.09 được xây dựng bê-tông là một bờ đê bằng đất. Vào mùa mưa lầy lội, tôi và các con đi làm, đi học rất vất vả. Năm nào mấy hộ dân trong xóm cũng phải hùn tiền đổ đá cho đường bớt trơn, nhưng chỉ vài tháng là đá lún dần rồi đường lại lầy lội. Nay đường được bê-tông rộng 3,5m. Đường từ nhà tôi ra xã đã sạch sẽ. Tôi đi bán bánh mì buổi sáng và các con đi học dễ dàng. Gia đình chúng tôi thấy phấn khởi vô cùng...”.

Nhờ nguồn vốn hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển, nhiều hộ dân có điều kiện phát triển kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao đời sống và vươn lên làm thoát nghèo. Theo đó, giai đoạn 2022 - 2024, trên địa bàn tỉnh, tổng kinh phí phân bổ cho Dự án 1 (Tiểu dự án 1) hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển 321,7 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí Trung ương 292,5 tỷ đồng. Kinh phí địa phương đối ứng 29,1 tỷ đồng. Giải ngân 321 tỷ đồng, đạt 99,77% kế hoạch vốn. Kế hoạch vốn năm 2025 là 63,2 tỷ đồng, ước giải ngân 28,5 tỷ đồng, đạt 45,05% kế hoạch vốn.

Từ nguồn vốn trên, các huyện đã triển khai thực hiện 116 công trình (7 công trình chuyển tiếp và 109 công trình khởi công mới), duy tu bảo dưỡng 40 công trình trên địa bàn 21 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển. Các công trình đầu tư xây dựng mới và công trình duy tu bảo dưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định, có sự giám sát của cộng đồng dân cư và của Ban quản lý dự án của cấp huyện, tỉnh. Các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội, giao thông, vận chuyển hàng hóa trên địa bàn.

Với những kết quả trên đã góp phần làm thay đổi diện mạo tỉnh. Đến cuối tháng 12-2024, trong 21 xã trên địa bàn tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận là xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo theo Quyết định số 353/QĐ-TTg, có 7 xã được công nhận thoát khỏi tình trạng khó khăn. Cụ thể, xã An Thủy được công nhận là thị trấn, đồng thời, đổi tên là thị trấn Tiệm Tôm, thuộc huyện Ba Tri. 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: An Thuận, An Qui, An Thạnh, Thạnh Hải, Bình Thạnh và Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú.

Kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo

Thời gian qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn các xã bãi ngang luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến huyện. Ban Chỉ đạo các cấp trong tỉnh đã có sự phối hợp tốt với MTTQ và các đoàn thể tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình giảm nghèo tại địa phương.

Thông qua các chương trình ưu đãi vốn vay, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ xây dựng nhà ở, tư vấn giới thiệu việc làm và dạy nghề cho lao động nghèo, các xã bãi ngang đã từng bước nâng dần mức sống người nghèo, tạo điều kiện giúp hộ vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ đó, đã góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn từ 9,08% năm 2021 xuống còn 3,52% vào cuối năm 2024 (giảm bình quân 1,39%/năm). Công tác giảm nghèo, tăng thu nhập, nâng cao mức sống hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các xã bãi ngang là mục tiêu xuyên suốt, quan trọng hàng đầu của tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2025, kết quả điều tra, rà soát theo chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo đa chiều cao hơn tỷ lệ của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cụ thể, cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của khu vực đồng bằng sông Cửu Long là 3,14%. Trong khi đó, tỷ lệ nghèo đa chiều của tỉnh 4,28% (cao thứ 11/13 tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long), với 8.298 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,05% và 9.052 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 2,23%. Do đó, cần phải tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác giảm nghèo, xác định giảm nghèo góp phần quan trọng tạo động lực cho phát triển bền vững của đất nước; phát triển kinh tế phải gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đặt con người là trung tâm của sự phát triển trong điều kiện mới.

Phát buổi tại hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo bền vững năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười kết luận: Công tác giảm nghèo bền vững thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Riêng năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo giảm, vượt chỉ tiêu đề ra; đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo, nhất là người nghèo vùng bãi ngang ven biển dần được cải thiện. Có 7 xã được công nhận thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Mỹ An, An Điền - huyện Thạnh Phú và xã Vang Quới Đông - huyện Bình Đại) đang đề nghị Trung ương công nhận thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Hiện nay, tỉnh chỉ còn 11/21 xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển; các cơ sở hạ tầng thiết yếu từng bước hoàn thiện và đưa vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giao thương, học tập…

Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh đưa ra mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều còn dưới 2% vào cuối năm 2030 và 50% xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

Bài, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN