
Gia đình ông Nguyễn Thanh Phong, ấp Giồng Trôm, xã Nhuận Phú Tân (ở giữa) đã thoát nghèo năm 2018 nhờ vay vốn cho con đi xuất khẩu lao động.
Nhiều hộ chưa thoát nghèo
Ông Nguyễn Văn Phong, ấp Giồng Trôm, xã Nhuận Phú Tân tham gia Đề án sinh kế của xã và được hỗ trợ vay vốn chăn nuôi bò và cho con đi xuất khẩu lao động 3 năm. Nhờ đó đã giúp gia đình ông Phong thoát nghèo năm 2018 và trả hết số vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội.
Gia đình ông Nguyễn Thanh Phong là một trong những hộ làm ăn hiệu quả tiêu biểu của xã Nhuận Phú Tân đã được UBND tỉnh khen thưởng “Gương thoát nghèo tiêu biểu”. Tuy nhiên, không phải hầu hết các hộ tham gia Đề án sinh kế ở xã Nhuận Phú Tân đều thoát nghèo như hộ ông Nguyễn Thanh Phong.
Xã Nhuận Phú Tân có 319/350 hộ nghèo tham gia Đề án sinh kế. Đến nay, toàn xã có 210 hộ thoát nghèo (chiếm khoảng 65,8%), còn 73 hộ chưa thoát nghèo. Khả năng xã không đạt 100% hộ tham gia Đề án sinh kế thoát được nghèo vào cuối năm 2020.
Phó chủ tịch UBND xã Nhuận Phú Tân Lê Thị Trúc Linh cho biết: Năm 2016, xã có 350 hộ nghèo. Khi lập danh sách các hộ tham gia Đề án sinh kế, cán bộ xã nghĩ rằng đưa nhiều hộ vào tham gia đề án để họ được hưởng những chính sách hỗ trợ càng tốt mà không lường trước được rằng, các hộ này (hộ già, neo đơn, bệnh tật) khả năng tham gia Đề án sinh kế rất khó đem lại hiệu quả.
Giai đoạn 2016 - 2020, huyện Mỏ Cày Bắc có 2.072 hộ tham gia Đề án sinh kế, trong đó có 1.056 hộ nghèo và 1.016 hộ cận nghèo. Đến nay đã thoát nghèo được 1.250 hộ, đạt 60,33%.
Theo Phó trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mỏ Cày Bắc Nguyễn Trường Linh: Trong quá trình thực hiện Đề án sinh kế, có mô hình làm ăn hiệu quả nhưng vẫn còn ít. Hầu hết các đoàn thể ở xã đều quan tâm, hỗ trợ giúp các hộ tham gia đề án tổ chức sản xuất. Trong tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia Đề án sinh kế có khoảng 94% hộ thoát nghèo bền vững. Số hộ còn lại thoát nghèo không bền vững do trong quá trình chăn nuôi, trồng trọt gặp rủi ro như dịch bệnh, giá cả bấp bênh, sụt giảm. Bên cạnh đó, hạn mặn cũng ảnh hưởng đến sản xuất, trồng trọt của người dân.
Hỗ trợ người dân
Giai đoạn 2016 - 2020, công tác giảm nghèo ở huyện Mỏ Cày Bắc đạt chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy giao (giảm 1 - 2%/năm). Theo Phó chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Bắc Nguyễn Trung Nghiệp, tuy chỉ tiêu giảm nghèo đạt nhưng vẫn còn tình trạng tái nghèo. Huyện phấn đấu cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo đạt dưới 3%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 4,3%.
Để đạt được những kết quả trên, huyện tập trung công tác tuyên truyền các chính sách cho người nghèo để nâng cao nhận thức cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có ý thức vươn lên thoát nghèo. Phát huy vai trò của ban chỉ đạo huyện, xã trong chỉ đạo, quản lý, điều hành để hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong phát triển sản xuất. Tập trung các nguồn lực để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện có hiệu quả các mô hình, đề án giảm nghèo.
Tại buổi làm việc với UBND huyện Mỏ Cày Bắc trong đợt giám sát Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi cho biết: So với các huyện khác trong tỉnh thì huyện Mỏ Cày Bắc có tỷ lệ hộ nghèo thuộc nhóm thấp. Bình quân mỗi năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Huyện tham gia tốt hỗ trợ chính sách, y tế, giáo dục, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế cho người dân. Triển khai các chính sách, đề án ở một số xã đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia Đề án sinh kế chưa thoát nghèo hoàn toàn.
Bà Nguyễn Thị Yến Nhi cho rằng, địa phương có triển khai, hướng dẫn người dân hưởng các chính sách của Nhà nước nhưng chưa xem xét kỹ để đưa các hộ tham gia vào Đề án sinh kế nên không lường được là khả năng thoát nghèo của các hộ không khả thi. Vì vậy, thời gian tới, huyện cố gắng làm sao đạt được kết quả cao nhất có thể để giúp đỡ các hộ tham gia Đề án sinh kế có thể thoát nghèo.
Bên cạnh đó, địa phương vẫn còn bộ phận người dân trông chờ, ỷ lại vào chính sách. Thời gian qua, địa phương có quan tâm, tuyên truyền, vận động nhưng thời gian tới cần tiếp tục vận động, khơi gợi người dân tự lực, ý chí vươn lên để thoát nghèo. Địa phương cần kịp thời hơn nữa giúp hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.
“Việc các hộ thoát nghèo chưa bền vững do các yếu tố như dịch bệnh, thiên tai, rủi ro... xảy ra dễ dẫn đến tái nghèo. Thậm chí có những hộ trước đây không nghèo nhưng có nguy cơ rơi vào hộ nghèo. Thời gian tới, chuẩn hộ nghèo được nâng lên, thì tỷ lệ hộ nghèo sẽ tăng lên.
Để chuẩn bị cho giai đoạn mới, huyện Mỏ Cày Bắc cần chuẩn bị tư thế mới để có những chính sách, mô hình mới đem lại hiệu quả trong thời gian tới. Để làm tốt điều này, các ngành, đoàn thể huyện cần có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng hơn để thực hiện hiệu quả”.
(Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi)
|
Bài, ảnh: Viết Duyên