Giám sát công tác quản lý nhà nước về chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Ba Tri

28/03/2024 - 16:33

BDK.VN - Ngày 28-3-2024, đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do Trưởng ban Huỳnh Văn Cuộn làm trưởng đoàn có chuyến giám sát công tác quản lý nhà nước về chất lượng nước sinh hoạt của các cơ sở cung cấp nước trên địa bàn huyện Ba Tri. Tham dự cùng đoàn giám sát có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam, sở, ban, ngành tỉnh.

Đoàn khảo sát thực tế nguồn nước sinh hoạt cung cấp cho người dân tại Nhà máy Tân Hưng.

Đoàn khảo sát thực tế nguồn nước sinh hoạt cung cấp cho người dân tại Nhà máy nước Tân Hưng.

Đoàn khảo sát thực tế chất lượng nguồn nước sinh hoạt cung cấp cho người dân trên địa bàn huyện Ba Tri tại Nhà máy nước Tân Hưng, Nhà máy xử lý và cung cấp nước sạch An Hiệp - N.I.D. Hiện tại, toàn huyện Ba Tri có 9 nhà máy cung cấp nước sinh hoạt, với tổng công suất cấp nước là 1.400m3/giờ. Do đó, nhu cầu phục vụ nước sinh hoạt của người dân trên địa bàn huyện tương đối ổn định và đảm bảo. Tuy nhiên, có 2 khu vực tại Cồn Nhàn, Cồn Ngoài (ấp Thạnh Hải, xã Bảo Thuận) và Cồn Đất (ấp An Bình, xã An Hiệp) bị thiếu nước sinh hoạt kể cả trong thời gian nắng hạn kéo dài; người dân phải chủ động sử dụng dụng cụ chứa nước mưa. Đến cuối năm 2023, trên địa bàn huyện có 42.725 hộ dân sử dụng nước sạch, đạt tỷ lệ 79,9% so với tổng số hộ toàn huyện.

Phó chủ tịch UBND huyện Ba Tri Dương Văn Chương cho biết: Ba Tri có hệ thống đê bao khép kín và việc đóng cống ngăn mặn kịp thời, hiệu quả. Các nhà máy nước trên địa bàn huyện đều có nhiễm mặn nhưng ở mức độ chấp nhận và cung cấp cho người dân có thể sử dụng được. Hiện tại, toàn huyện còn lại 18/62 hệ thống lọc nước RO trong các nhà máy nước phục vụ tốt cho người dân khi hạn mặn xâm nhập vượt mức cho phép. Kiến nghị cấp trên về việc cân đối, giảm giá nước máy, vận hành hệ thống lọc nước RO cung cấp cho người dân, mua nước thô đưa về hòa trong hoạt động của nhà máy lọc nước ở địa phương...

Phát biểu kết luận, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Huỳnh Văn Cuộn ghi nhận sự nỗ lực của địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo trong việc khắc phục ảnh hưởng bởi hạn mặn đến người dân. Địa phương thường xuyên kiểm tra, kiểm soát nguồn nước các vùng bị hạn mặn xâm nhập cao. Ngành y tế huyện Ba Tri đã giám sát, kiểm tra về thực trạng vệ sinh nguồn nước trong sinh hoạt của người dân địa phương. Địa phương cần quan tâm đến nguồn nước sinh hoạt của người dân ở vùng sâu, vùng xa; đảm bảo lượng nước sinh hoạt cho người dân.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Huỳnh Văn Cuộn cho rằng: Hướng tới, Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và tổ chức chính trị - xã hội cần đẩy mạnh tuyên truyền bảo đảm vệ sinh môi trường nguồn nước. Thường xuyên kiểm tra, khắc phục kịp thời việc hư hỏng hệ thống ống cung cấp nước sinh hoạt cũng như các công trình phục vụ nước sinh hoạt cho người dân...

Tin, ảnh: Lê Đệ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN