Giám sát hiệu quả kêu gọi đầu tư lắp đầy cụm công nghiệp tại Giồng Trôm

18/04/2023 - 14:32

BDK.VN - Sáng 18-3-2023, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có chuyến giám sát hiệu quả kêu gọi đầu tư lắp đầy cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn huyện Giồng Trôm.

Tham dự cùng đoàn giám sát có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Khê.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến cùng đoàn giám sát tham quan tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh tại Betrimex, CCN Phong Nẫm.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến cùng đoàn giám sát tham quan tìm hiểu hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty Betrimex, Cụm công nghiệp Phong Nẫm.

Huyện Giồng Trôm hiện có 4 CCN được quy hoạch gồm: Phong Nẫm, Phong Nẫm 2, Thị trấn - Bình Hòa, Thạnh Phú Đông, với diện tích mỗi cụm 75ha. Trong đó, có 3 CCN là Phong Nẫm 2, thị trấn - Bình Hòa, Thạnh Phú Đông đang chờ tỉnh bổ sung tích hợp vào quy hoạch phát triển cụm, khu công nghiệp của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030.

Trong chuyến giám sát, đoàn đã đến thăm và tìm hiểu thực tế tại CCN Phong Nẫm. CCN Phong Nẫm nằm trong Quy hoạch phát triển CCN của tỉnh, được thành lập, mở rộng giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Đến nay, diện tích CCN Phong Nẫm sau khi điều chỉnh còn lại là 73,68ha, trong đó, đất sản xuất công nghiệp là 54,25ha, đất hạ tầng khác là 19,43ha. CCN hiện có 9 dự án đăng ký xin đầu tư, 7 dự án được UBND tỉnh ban hành quyết định chủ trương đầu tư, 2 dự án đang thực hiện các thủ tục trình UBND tỉnh để xem xét cấp quyết định chủ trương đầu tư (trong đó có 4 doanh nghiệp (DN) FDI, 5 DN Việt Nam). Đến nay, có 3 DN đã triển khai hoạt động sản xuất với tổng diện tích 17,42ha.

Theo Chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm Lê Văn Nhân, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng ở CCN Phong Nẫm đang gặp nhiều khó khăn do giá đất thị trường khu vực tăng cao, người dân không đồng ý với hệ số và đơn giá Nhà nước quy định, thời gian đền bù, giải phóng mặt bằng kéo dài ảnh hưởng cơ hội đầu tư cho DN. Bên cạnh đó, do nguồn ngân sách của Giồng Trôm còn nhiều hạn chế nên việc đầu tư hạ tầng trong CCN chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu cho các DN đầu tư trong cụm như: hạ tầng giao thông, cầu tàu, hệ thống xử lý nước thải tập trung…

Phó bí thư Thường trực HĐND tỉnh - Chủ tịch HĐND tỉnh khảo sát hiệu quả đầu tư CCN Phong Nẫm, Giồng Trôm.

Phó bí thư Thường trực HĐND tỉnh - Chủ tịch HĐND tỉnh khảo sát hiệu quả đầu tư Cụm công nghiệp Phong Nẫm (Giồng Trôm).

UBND huyện Giồng Trôm kiến nghị UBND tỉnh quan tâm ưu tiên bố trí vốn ngân sách để đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN Phong Nẫm nhằm thu hút nhà đầu tư góp phần đẩy mạnh phát triển công nghiệp: hỗ trợ vốn đầu tư giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để cho nhà đầu tư thuê khi có nhu cầu đầu tư nhằm rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng; hỗ trợ vốn đầu tư hạ tầng đường giao thông đấu nối vào đường trục chính và hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung CCN Phong Nẫm. Tích hợp quy hoạch các CCN: Phong Nẫm 2, Thị trấn - Bình Hòa, Thạnh Phú Đông vào quy hoạch phát triển cụm, khu công nghiệp của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Ông Nguyễn Văn Quới - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị, UBND huyện Giồng Trôm cần có những giải pháp bứt phá để phát triển các CCN, nhất là CCN Phong Nẫm; tranh thủ tối đa các nguồn vốn đầu tư công từ tỉnh, huyện để đầu tư các hạ tầng CCN, quan tâm giải quyết các vấn đề về môi trường, giao thông, điện, viễn thông, đầu tư bến thủy. Đồng thời, gắn với các sở, ngành tỉnh, kêu gọi, xúc tiến đầu tư vào các cụm; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh… để sớm lắp đầy các CCN.

Tin, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN