
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng phát biểu tại hội nghị.
Qua 4 năm thực hiện phương châm “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp; xã nắm tới hộ gia đình”, nhìn chung chất lượng sinh hoạt chi bộ có sự chuyển biến tích cực. Năm 2016 Huyện ủy cử 142 cán bộ, công chức của huyện trực tiếp theo dõi ấp, khu phố. Các xã, thị trấn phân công cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách, chi ủy chi bộ ấp, mỗi đảng viên theo dõi hỗ trợ từ 2 đến 4 Tổ NDTQ để nắm tình hình của từng hộ dân. Đến nay, do sáp nhập địa lý hành chính, huyện Giồng Trôm còn 137 ấp, khu phố và đã được phân công cán bộ hỗ trợ 123/137 ấp.
Qua thời gian thực hiện phương châm “nắm” các đồng chí được phân công báo cáo phản ánh hoạt động của ấp, khu phố, giúp Thường trực Huyện ủy, các ngành chức năng huyện kịp thời lãnh, chỉ đạo, giải quyết những vướng mắc ở cơ sở góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Từng đồng chí được phân công đã thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của mình gắn với chi bộ, Tổ NDTQ để góp sức hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn tại địa phương.
Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Văn Dũng chia sẽ một số kinh nghiệm trong công tác hỗ trợ ấp, khu phố. Đồng thời yêu cầu: Các đồng chí cần quán triệt nghị quyết đại hội từ tỉnh đến xã cho các đồng chí trong chi bộ ấp và đưa ra chỉ tiêu cụ thể từng năm. Hỗ trợ địa phương xây dựng kế hoạch phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025. Thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình cán bộ đảng viên, thỉnh thị báo cáo kịp thời tình hình chi bộ về trên; mỗi cán bộ đảng viên cần nắm rõ về công tác xây dựng Đảng và quy chế sinh hoạt chi bộ.
Tin, ảnh: Huỳnh Lâm